Học tập và làm theo Bác: Từ nhận thức đến "nhu cầu tự thân" của người lao động

Chiều 7/5, tại Đặc khu Côn Đảo, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; tuyên dương các gương tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.
Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Biến việc học tập thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố, việc triển khai Kết luận 01-KL/TW trong 5 năm qua của các cấp Công đoàn thành phố diễn ra trong bối cảnh vừa thuận lợi vừa có những khó khăn, thách thức khi thành phố vừa nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19, vừa thực hiện các tiến trình sáp nhập địa giới hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Để triển khai, Liên đoàn Lao động thành phố đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và Thành ủy thành một hệ thống kế hoạch hành động xuyên suốt. Các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh thực hiện đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện cá nhân, chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động thành phố: “trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm”.

Hệ thống Công đoàn đã tổ chức hàng nghìn hội nghị quán triệt, tuyên truyền qua đa kênh (Youtube, Fanpage, Zalo, Truyền hình Công nhân) tiếp cận hơn 2,5 triệu lượt người, biến việc học tập thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân.

ndo_br_z7800604246158-7061ef8065f562689969f28d1bc803d1-9636.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Việc học tập không dừng lại ở lý thuyết mà tập trung vào việc bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp. Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã vận dụng tư tưởng của Bác vào các hoạt động mang thương hiệu Công đoàn như chương trình "Tết Sum vầy", "Tấm vé nghĩa tình", "Mái ấm Công đoàn", "Bữa cơm Công đoàn", “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”…

Các cấp Công đoàn thành phố đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ công đoàn, nhất là người đứng đầu, thực hiện phương châm "gần công nhân, sát cơ sở". Việc nêu gương thể hiện qua sự tận tụy, đổi mới tác phong làm việc sau sáp nhập và đặt lợi ích của đoàn viên lên trên hết. Các cấp Công đoàn cũng đã tích cực xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" với 1.956 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và 2.044 tủ sách.

ndo_br_z7800504073848-243c717143dde099e78efa12f7dcd71d-524.jpg
Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn Thành phố đã có 444.156 mô hình, sáng kiến, giải pháp được áp dụng hiệu quả, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội.

Đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, hệ thống Công đoàn Việt Nam đã đạt được kết quả rất đáng tự hào, trong đó, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đi tiên phong. Các hoạt động không chỉ dừng lại ở việc “học tập” mà đã cụ thể bằng cách "làm theo" với những việc làm phù hợp, thiết thực đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp công đoàn và đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể đoàn viên công nhân, viên chức, người lao động trong toàn thành phố.

ndo_br_z7800598321778-e0618ad14bc0e01c870a4bd794e2d907-2860.jpg
Đồng chí Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Thái Thu Xương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Công đoàn thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

“Mỗi cán bộ Công đoàn phải là những người tiên phong trong việc tu dưỡng đạo đức, đổi mới tư duy và tác phong làm việc. Khi cấp trên làm đúng, làm tốt, làm gương thì cấp dưới sẽ tự giác noi theo. Trước hết phải thực hiện tốt trong nội bộ cơ quan Công đoàn, giữa các đồng nghiệp với nhau. Khi nội bộ đoàn kết, cá nhân làm gương thì sức lan tỏa đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động mới thực sự thuyết phục và bền vững”, đồng chí Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Đồng chí cũng cho rằng, thực hiện lời dạy của Người về bài học "lấy dân là gốc”, cán bộ cần "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc làm theo lời dạy của Bác, qua đó xây dựng phong cách người cán bộ Công đoàn luôn "sát cơ sở, gần công nhân" và phải nghe được tiếng nói của công nhân ngay tại xưởng sản xuất, hiểu được nỗi lo của họ trong từng khu trọ để tham mưu kịp thời những chính sách thiết thực về tiền lương, nhà ở và phúc lợi.

ndo_br_z7800599853780-23215607c15f8da1bae01e40de31c79e-4531.jpg
Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Đồng chí cũng đề nghị, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đưa nội dung làm theo Bác vào nội dung hoạt động công đoàn hằng ngày, gắn với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; lấy năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo. Công đoàn phải chuyển tải tới đoàn viên, người lao động thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước là "càng yêu nước thì càng phải thi đua", cần khơi dậy tinh thần tự học, nâng cao tay nghề của công nhân để họ không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số, từ đó nâng cao vị thế của người lao động trong doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, 40 tập thể và 109 cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tuyên dương.

Đồng chí Thái Thu Xương tin tưởng rằng, 149 điển hình tiên tiến được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa; xứng đáng là tấm gương sáng, là hạt nhân dẫn dắt, lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng thêm nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, hiệu quả trong các cấp công đoàn trong toàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Đồng chí Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt tại hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đồng chí Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 16/10, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (phiên họp đột xuất) đã bầu đồng chí Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ những bài toán cụ thể của Cà Mau

Ngày 15/10, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mauchủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh (CiNEC) về tình hình hoạt động và định hướng chiến lược phát triển cho trung tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Các cặp đôi đã tham gia hoạt động dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ). (Ảnh: Ban tổ chức)

Viết tiếp ước mơ về một mái ấm bình yên

Sáng 15/10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 cho 52 cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Mai)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc Quý IV để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Chiều 14/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế-xã hội và thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.