Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/6

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: QĐND)
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: QĐND)

* Chiều 30/6, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị Quân chủng Hải quân chú trọng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi Quân chủng Hải quân phải luôn cảnh giác, dự báo đúng tình hình từ sớm, từ xa; tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 76/CT-BQP ngày 28/4/2026 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn. Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng trong Quân chủng và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; tổ chức tốt hoạt động đối ngoại quốc phòng, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất với Hải quân các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện Đề án Chính phủ điện tử tại Quân chủng.

* Chiều 30/6, Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết và ký Quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, hoạt động kiểm toán thời gian qua không chỉ góp phần xác nhận tính đúng đắn, trung thực của thông tin tài chính, mà quan trọng hơn đã giúp Bộ Quốc phòng nhận diện rủi ro, chấn chỉnh những khâu còn yếu, hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong giai đoạn tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước phải được đặt trong tổng thể đổi mới phương thức quản trị quốc phòng, tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực được giao. Quá trình phối hợp phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; nâng cao chất lượng phối hợp trong toàn bộ chu trình kiểm toán; kế hoạch kiểm toán phải bám sát yêu cầu quản lý, tập trung vào lĩnh vực, đơn vị và nội dung có rủi ro cao; phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ để hạn chế chồng chéo, giảm áp lực hành chính, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đơn vị. Kết quả kiểm toán phải được coi là nguồn dữ liệu quan trọng để hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao chất lượng quản lý.
* Ngày 30/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh gồm 24 thành viên do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy thành phố xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của thành phố. Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, vị trí và sự cần thiết của Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí đánh giá cao kinh nghiệm và quá trình công tác của các đồng chí được phân công và tin tưởng tập thể Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu Ban Nghiên cứu phát triển thành phố khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác năm, khẩn trương thành lập các tiểu ban trực thuộc và sớm bắt tay triển khai nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho lực lượng An ninh đối ngoại tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng An ninh đối ngoại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng An ninh đối ngoại luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đoàn kết hiệp đồng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến đấu và quyết thắng...

[Video] Thời sự 24h ngày 30/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực

[Video] Thời sự 24h ngày 30/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Người dân có thể tra cứu quy hoạch Hà Nội qua phần mềm từ tháng 11; Đề xuất cho học sinh, sinh viên nghèo vay tối đa 8 triệu đồng một tháng.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị Cụm thi số 4 tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi.

Lan tỏa tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị thông qua Hội thi Báo cáo viên giỏi

Sáng 30/6, tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, các thí sinh Cụm thi số 4 đại diện 13 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương đã tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính tại TP Hồ Chí Minh, ngày 30/6/2025. Ảnh: TTXVN

Một năm chính quyền ba cấp: Khẳng định tính đúng đắn của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy

Đối với một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy có quy mô lớn nhất kể từ sau công cuộc đổi mới, khoảng thời gian một năm bước đầu cho phép nhìn nhận và đánh giá một vấn đề quan trọng: Mô hình mới đã vận hành trong thực tiễn như thế nào, những kết quả ban đầu đạt được ra sao và còn những vấn đề gì cần tiếp tục hoàn thiện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra việc vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Ảng.

Điện Biên hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp

Nhằm hỗ trợ cụ thể cho đội ngũ trực tiếp thực hiện làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên vừa thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hằng tháng cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Phi hành đoàn chuyến bay đặc biệt VN68.

Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở 46,8 tấn hàng hỗ trợ Venezuela

Chỉ chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên, hãng hàng không Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hóa cùng trang thiết bị, vật tư phục vụ lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: ĐỨC VŨ)

Hội đàm giữa hai Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng và Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, Thứ trưởng Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đồng chủ trì hội đàm giữa hai Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Quang cảnh kỳ họp.

Lâm Đồng: Xem xét, thảo luận 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách quan trọng

Sáng 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, thảo luận 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách quan trọng.