Hoàng gia Campuchia tổ chức Lễ Hạ điền 2019

NDĐT - Sáng 22-5, tại tỉnh Takeo, Hoàng gia Campuchia đã trang trọng tổ chức Lễ Hạ điền, hay còn gọi là Lễ Vua đi cày, dưới sự chủ trì của Quốc vương Campuchia, Norodom Sihamoni. Đây là nghi lễ cấp quốc gia đã có từ lâu đời, được tổ chức trước mùa mưa hằng năm, khi người nông dân chuẩn bị xuống đồng cày cấy, tăng gia sản xuất.

Lễ Hạ điền 2019 tại tỉnh Takeo.
Lễ Hạ điền 2019 tại tỉnh Takeo.

Lễ Hạ điền năm 2019 được tổ chức tại sân vận động thành phố Daun Keo, tỉnh Takeo, cách Thủ đô Phnom Penh khoảng 70km về phía nam. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Samdech Heng Samrin; các quan chức cấp cao của Chính phủ, Thượng viện; đại diện ngoại giao đoàn các nước cùng đông đảo nhân dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Sau nghi lễ rước đất, rước nước, Tỉnh trưởng Takeo, ông Uoch Phia và phu nhân, những người được Hoàng gia chọn làm lễ năm nay, tiến hành cho đôi bò thiêng đi cày và gieo thóc giống xuống đất ruộng. Sau nghi lễ cày và gieo hạt, đôi bò thiêng được dẫn đến nơi bày sẵn bảy loại thức ăn, gồm: thóc, ngô, đậu, vừng, nước, rượu và cỏ. Đôi bò thiêng lựa chọn loại thức ăn nào sẽ là cơ sở để các nhà chiêm tinh Hoàng gia đưa ra dự đoán về thời tiết và năng suất cây trồng trong cả năm.

Đôi bò thiêng của Hoàng gia ăn nhiều thóc, ngô và đậu.

Theo sử sách, Lễ Hạ điền được các vị vua Campuchia tổ chức từ nhiều thế kỷ qua với mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Trong buổi lễ hôm nay, đôi bò thiêng của Hoàng gia Campuchia đã ăn 85% thóc, 90% ngô và 88% đậu. Do vậy, dự báo đây sẽ là ba loại cây trồng cho năng suất cao nhất trong năm nay.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức cũng mở triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nghề thủ công và xây dựng nông thôn mới của Campuchia hiện nay.

Triển lãm thành tựu nông nghiệp.

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Campuchia đã có bước phát triển mạnh mẽ nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh công tác thủy lợi và thực hiện rộng rãi các chương trình khuyến nông. Năm 2018 vừa qua, Campuchia sản xuất được hơn 10 triệu tấn lúa, xuất khẩu hơn bốn triệu tấn nông sản; trong đó, có hơn 620 nghìn tấn gạo.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) đến nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tháng 7/2013, hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Canada cung cấp)

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.

Một hoạt động giới thiệu sản phẩm của Canada tới người tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam)

Triển vọng rộng mở của quan hệ Việt Nam-Canada

Trên chặng đường đồng hành phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Canada vun đắp nên một mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích, định hướng phát triển cũng như những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, Việt Nam và Canada đang đứng trước cơ hội đưa quan hệ song phương bước lên tầm cao mới.

Áp phích giới thiệu chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Richard Clayderman ở Moskva ngày 19/9. (Ảnh: Phòng hòa nhạc quốc tế Moskva)

“Hoàng tử lãng mạn” Richard Clayderman chinh phục khán giả Nga

Ngày 19/9, tại Phòng hòa nhạc quốc tế Moskva đã diễn ra hai suất diễn trong ngày của nghệ sĩ piano Richard Clayderman. Giới truyền thông Nga, từ những tờ báo nghệ thuật hàn lâm cho đến các tạp chí văn hóa đại chúng, suốt nhiều thập kỷ qua vẫn dành cho Richard Clayderman một danh xưng đầy trân quý: "Hoàng tử lãng mạn".