Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường

TTXVN - Ngày 4-7, tại Hà Nội, Ðoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tổ chức Hội nghị giám sát, làm việc với các bộ, ngành liên quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Chủ trì Hội nghị, Bí thư Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường là vấn đề quan trọng, được đại biểu QH, cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Thực  hiện Nghị  quyết của QH,  Ðoàn  giám  sát  của  Ủy  ban Thường vụ QH đã tổ  chức  giám sát tại 11 địa phương, làm việc trực tiếp với các mỏ khai thác, đơn vị khai thác khoáng sản về vấn đề này để xây dựng dự thảo báo cáo giám sát.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, đại diện các bộ, ngành đã trao đổi ý kiến, làm rõ những mặt đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, trong công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để đóng góp hoàn chỉnh Báo cáo giám sát. Ý kiến chung của các bộ, ngành đều nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm thông qua chế tài chặt chẽ, nghiêm minh, công bằng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.