Hòa Bình: Khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 3

Ngày 11/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung nguồn lực giúp người dân ổn định cuộc sống, không để ai ở vùng lũ bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi trú ngụ...
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, đến ngày 10/9, toàn tỉnh có 5 người chết, 1 người bị thương; hơn 6.700ha lúa, hoa màu bị gãy đổ.

16 điểm trường bị ảnh hưởng; hàng trăm điểm giao thông bị sạt lở, sụt lún. Bên cạnh đó mưa lớn kèm giông lốc đã khiến 34 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, hư hỏng; gần 8.200 con gia súc gia cầm bị thiệt hại; 107 cột điện bị gãy đổ, hư hại; nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng.

Nhằm khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, các địa phương huy động lực lượng xung kích tại cơ sở với gần 8.900 thành viên tham gia ứng phó thiên tai, giúp người dân sơ tán, khôi phục nhà cửa… Đồng thời, trực 24/24 giờ tại 151/151 xã, phường, thị trấn. Các lực lượng công an, quân đội từ tỉnh đến xã trực, ứng phó thiên tai và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả với 100% quân số.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long chỉ đạo, tất cả hệ thống chính trị tiếp tục bám sát cơ sở trực tiếp lãnh đạo công tác phòng chống thiên tai. Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tham mưu ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có các hoạt động hỗ trợ thiên tai, bão lũ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phát động hội viên, đoàn viên tham gia tuyên truyền vận động, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh, nhà cửa sau bão lũ. Tổ chức các đoàn đi thăm, động viên nhân dân bị thiệt hại do lũ trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh thiệt hại nặng.

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án di dời dân cư ra khỏi các vùng nguy cơ sạt lở và xây dựng các khu tái định cư phòng chống sạt lở. Nghiên cứu xây dựng quy định về cải tạo chỗ ở đối với người dân vùng núi, vùng nguy cơ sạt lở. Xây dựng bản đồ và hệ thống cảnh báo mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đề án sửa chữa các hồ đập, đề án nâng cấp hệ thống giao thông đáp ứng công tác phòng chống bão lũ. Tư vấn thiết kế nhà chống bão, chống lũ cho người dân, nhất là tại các xã vùng cao.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra. Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, ‘lá lành đùm lá rách” và hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị thiên tai do cơn bão số 3 gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, ủng hộ, hỗ trợ nhân dân tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 10/9/2024 đến ngày 10/10/2024. Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin gửi về Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại lễ phát động, cán bộ, các sở ngành địa phương và các cơ quan đơn vị đã hỗ trợ gần 440 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.