Sáng 12/7, tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến vụ lật ca-nô nghiêm trọng mang số hiệu AG 26751 xảy ra ngày 11/7 tại vùng biển An Thới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp các bộ, ngành Trung ương khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả, tích cực điều trị cho người bị nạn và thực hiện các thủ tục bảo hộ, ngoại giao cần thiết đối với các du khách quốc tịch Ấn Độ.
Đến nay, 15 thi thể du khách không may tử vong đã được đưa vào phường Hà Tiên bằng phà riêng. Sau đó, di chuyển bằng đường bộ lên Thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao cho thân nhân theo yêu cầu từ phía Lãnh sự quán Ấn Độ.
Đối với 17 du khách may mắn sống sót, công tác y tế được triển khai cứu chữa tận tình tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc. Hiện 16 người đã xuất viện khỏe mạnh; một du khách có bệnh lý tim mạch còn lại đang được điều trị tích cực với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ giỏi của Bệnh viện Chợ Rẫy và sức khỏe hiện đã ổn định.
Bên cạnh việc gửi lời chia buồn sâu sắc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí thiết thực với mức khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và khoảng 13 triệu đồng cho mỗi du khách sống sót, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế, hậu cần liên quan.
Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 12/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác khắc phục hậu quả vụ việc. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Vùng 4.
Đại diện các bộ, ngành Trung ương đánh giá rất cao sự phản ứng nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của địa phương. Trước đó, chính quyền cũng đã có buổi tiếp đón, làm việc chu đáo với Đại sứ Ấn Độ và Tổng lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh khi các vị này tới thăm hỏi các gia đình bị nạn.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu, Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan siết chặt công tác quản lý vận tải, tổng kiểm tra quy trình an toàn đường thủy trên toàn địa bàn, tuyệt đối không cấp phép xuất bến cho bất kỳ phương tiện nào nếu không bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn, áo phao và kỹ thuật theo quy định.
“Bằng mọi biện pháp bảo quản vận chuyển, bàn giao thi thể cho thân nhân của nạn nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục quan tâm trợ giúp tối đa cho những nạn nhân may mắn sống sót. Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh để tạo điều kiện tối đa và hỗ trợ kinh phí cho thân nhân của họ trong thời gian ở Thành phố Hồ Chí Minh để nhận bàn giao thi thể”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.