Hỗ trợ 1,9 triệu người dân tiếp cận nguồn nước sạch

Giai đoạn 2015-2021, chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” đã hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 83 công trình nhà vệ sinh và hệ thống nước sạch; hỗ trợ hơn 81 nghìn học sinh tham gia gần 3 nghìn lớp học về tài nguyên nước với hơn 2.400 giáo viên, tình nguyện viên cùng tập huấn.

Các đại biểu cùng thiếu nhi tại buổi lễ phát động chương trình.
Các đại biểu cùng thiếu nhi tại buổi lễ phát động chương trình.

Ngày 30/3, tại thành phố Hải Phòng, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Lễ phát động chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2022.

Năm nay, chương trình tiếp tục được triển khai tại 15 trường tiểu học ở các thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh các hoạt động giáo dục, trao tặng công trình lọc nước đã trở thành truyền thống, chương trình năm nay còn được tích hợp các hoạt động “Bài tập về nhà trực tuyến - Homework Activity”.

Vận dụng trên nền tảng đó, tại buổi lễ, Hội đồng đội Trung ương đã phối hợp các đơn vị liên quan phát động Cuộc thi Sáng tác truyện tranh với chủ đề “Hành trình cùng Mizu bảo vệ nguồn nước” trên phạm vi cả nước.

Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, với nội dung sáng tạo ý tưởng câu chuyện về hành trình bảo vệ nguồn nước của nhân vật Mizu. 3 kịch bản xuất sắc nhất sẽ được sử dụng để sản xuất thành phim hoạt hình, tiếp nối câu chuyện của 5 tập phim “Cuộc phiêu lưu của giọt nước Mizu” đã phát hành năm 2021.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tượng trưng 19 công trình lọc nước tặng 19 liên đội trên cả nước với tổng giá trị 1,52 tỷ đồng.

“Mizuiku” là sáng kiến giáo dục về bảo vệ nguồn nước được triển khai lần đầu tại Nhật Bản vào năm 2004. Từ năm 2015, chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” được thí điểm tại Việt Nam với mong muốn lan tỏa, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Năm 2021 đánh dấu cột mốc 7 năm “Mizuiku - Em yêu nước sạch” được triển khai tại Việt Nam với nhiều kết quả ấn tượng: hỗ trợ hơn 81 nghìn học sinh tham gia gần 3 nghìn lớp học về tài nguyên nước với hơn 2.400 giáo viên, tình nguyện viên cùng tập huấn; hơn 1,9 triệu người dân được tiếp cận, thụ hưởng từ các hoạt động của chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.