HLV Park Hang-seo và Kim Pan Gon tự tin bước vào cuộc đối đầu

19 giờ 30 phút tối mai (27/12) trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022. Đây là màn đọ sức có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai đội trong cuộc đua bảng B, và hai vị huấn luyện viên trưởng đều đang cho thấy sự tự tin về những chuẩn bị của mình.
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo ngày 26/12. (Ảnh: VFF)
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo ngày 26/12. (Ảnh: VFF)

Tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo tại trụ sở VFF: "HLV của Malaysia nói muốn thắng Việt Nam, đó cũng là điều đương nhiên. Bởi đây là nghĩa vụ, mong muốn của mọi huấn luyện viên. Là huấn luyện viên ai cũng muốn thắng, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc chuẩn bị. Toàn đội phải chơi tốt. Hiện chúng tôi đã phân tích xong đội Malaysia. Các cầu thủ đã chuẩn bị đấu pháp để bước vào trận đấu".

Nói về cuộc chạm trán với người đồng nghiệp đồng hương, ông Park chia sẻ: “Cùng là người Hàn Quốc với nhau nên tôi biết HLV Kim. Triết lý chơi bóng của anh thì tôi không nắm được, khi anh trở thành cầu thủ thì tôi đã là HLV rồi".

Thầy Park cho biết thêm: "HLV Kim từng sang Hồng Kông (Trung Quốc) chơi bóng rồi làm huấn luyện bên đó trong khoảng thời gian khá lâu nên khả năng tiếng Anh rất tốt. Sau đó, anh trở về Hàn Quốc làm trợ lý cho một nhà cầm quân chuyên nghiệp, để rồi nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng".

Ở AFF Cup 2022, Malaysia thiếu vắng hàng loạt quân bài quan trọng. Trả lời câu hỏi của phóng viên Malaysia về điều này, ông Park nhấn mạnh: “Khái niệm cầu thủ chủ chốt, tôi nghĩ mỗi người có cái nhìn khác nhau. Có khi mọi người coi một cầu thủ là chủ chốt, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Thành phần Malaysia hiện nay đang khá hoàn thiện".

“Nhìn vào đội hình của Malaysia qua 2 trận, nếu không để ý, chúng ta sẽ không biết đội nào là đội hình chính. Ở trận gặp Lào, họ thay tới 8 cầu thủ, tức là HLV của họ có ý giữ người. Nhưng cũng chưa biết được, có thể có những cầu thủ chơi tốt trong trận gặp Lào sẽ được trao cơ hội”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận định.

Khi được hỏi về các tân binh nhập tịch của tuyển Malaysia, ông Park cho rằng: “Mỗi quốc gia có chính sách và văn hóa khác nhau. Tôi không tán thành hay phản đối chuyện Malaysia nhập tịch ồ ạt. Malaysia có rất nhiều sự giao lưu với Australia và Anh. Thí dụ, một cầu thủ nước ngoài gốc Malaysia khi về đá cho đội tuyển, liệu anh ta có hiểu được tâm tư của người dân hay không, đó là việc của họ. Các cầu thủ nhập tịch của họ, tôi nghiên cứu cả rồi. Sergio Aguero, Lee Tuck đều nổi bật”.

Đánh giá thêm về đội tuyển Malaysia, HLV Park Hang-seo nói: “Sau khi HLV Kim đến, lối chơi của họ khác nhiều, tinh thần cầu thủ dâng cao".

Về sơ đồ 3-4-3 của họ, tôi nghĩ để nói về sự phù hợp thì có nhiều yếu tố, ông Kim hẳn đã nghiên cứu rất nhiều và chọn được cách chơi phù hợp. Qua 2 trận đấu, tôi thấy các cầu thủ Malaysia áp sát rất nhanh, tranh chấp quyết liệt, hai biên dâng cao. Khi chuyền, họ thường hướng trực diện về phía cầu môn”, thuyền trưởng người Hàn Quốc nhấn mạnh.

HLV Park Hang-seo được xem là “khắc tinh” của Malaysia. Kể từ khi ông Park dẫn dắt, Việt Nam chỉ hòa và thắng trước đối thủ này. Về điều này, HLV Park nhấn mạnh: “5 năm qua từ khi tôi phụ trách U23 và đội tuyển, tôi may mắn chưa thua Malaysia. Các kỷ lục thì chưa biết sẽ thế nào. Tôi chỉ biết cần nỗ lực hết sức. Nhiệm vụ của tôi là truyền tinh thần đó cho cầu thủ, thi đấu hết mình. Tỷ lệ đối đầu chỉ mang tính chất tham khảo”.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ: “Sau 2 trận xem Malaysia thi đấu, tôi thấy lối chơi của họ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim có khác trước. Họ chơi bóng dài, tấn công nhanh, khác với kỳ AFF Cup năm ngoái rất nhiều”.

Malaysia tự tin đương đầu

HLV trưởng Kim Pan Gon của đội tuyển Malaysia nhận nhiệm vụ cầm quân từ tháng 1/2022. (Ảnh: VFF)

HLV trưởng Kim Pan Gon của đội tuyển Malaysia nhận nhiệm vụ cầm quân từ tháng 1/2022. (Ảnh: VFF)

Về phần mình, HLV Kim Pan Gon của đội tuyển Malaysia nhận xét: “Việt Nam thuộc nhóm mạnh nhất Đông Nam Á. Nhưng họ cũng có điểm mạnh và cả những điểm yếu. Tôi đã nắm được các chi tiết này. Nhưng tôi chỉ chia sẻ với các cầu thủ cùng ban huấn luyện của mình, chứ không tiện nói ra tại đây”.

Ông nói thêm: “Việt Nam chơi quá tốt gần đây. Họ cũng giàu kinh nghiệm và vừa trải qua những trận cầu lớn ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng sợ gì cả. Malaysia tự tin và sẽ chơi một trận mạnh mẽ”.

“Hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung giúp các cầu thủ hồi phục. Thời tiết ở Hà Nội lạnh hơn đáng kể so với ở Kuala Lumpur, nhưng tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều đến khâu chuẩn bị. Malaysia đang rất tự tin, và sẵn sàng ra sân ngày mai”.

Chia sẻ về người đồng nghiệp đồng hương bên kia chiến tuyến, HLV Kim cho biết: “Tôi nhớ từng đấu đội của HLV Park thời còn ở Hàn Quốc. Chúng tôi cũng gặp nhau nhiều ngoài đời. HLV Park nhiều kinh nghiệm hơn tôi và là người đáng kính. Tôi rất tôn trọng ông ấy, nên sẽ cố gắng hết sức khi vào trận ngày mai. Tôi muốn Malaysia thắng để sớm giành vé vào bán kết”.

Trong khi đó, tiền đạo Faisal Halim khẳng định: "Với nhiều người trong đội, đây là lần đầu họ gặp Việt Nam. Đương nhiên tôi sẽ cố gắng tiếp tục ghi bàn. Chúng tôi đến đây là để chiến thắng. Dù tôi có ghi bàn hay không cũng không quan trọng. Các tuyển thủ Việt Nam đều giỏi, nhưng chúng tôi sẽ không e ngại”.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 phút tối mai (27/12). Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ - tất đỏ. Đội khách Malaysia ra sân trong trang phục áo vàng- quần đen - tất vàng.

Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV5, VTV Cần Thơ và FPT Play.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.

Bồ Đào Nha giữ vững phong độ ổn định trước những đồn đoán về tương lai của Ronaldo. (Ảnh: The18)

Bồ Đào Nha thắng trận thứ ba mà không cần Ronaldo, Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 chứng kiến Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng bằng chiến thắng 4-2 trên sân Đan Mạch dù không có Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, đội tuyển Đức đánh bại Serbia 2-0, giúp huấn luyện viên Jurgen Klopp có chiến thắng đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội tuyển quốc gia.

Các thành viên đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. (Ảnh: VIRESA)

Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành Huy chương Đồng Asian Games 2026

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại giành thêm một Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 1/10 tại Asian Games 2026. Cùng ngày, đội cầu mây 4 người nữ toàn thắng vòng bảng để giành quyền vào bán kết, trong khi Phạm Quang Huy và Đặng Công Đức đều dừng bước ở vị trí thứ tư.