HLV Park Hang-seo tin vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam

Ngày 13/12, phát biểu tại cuộc họp báo trước trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Philippines, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin vào lối chơi mà ông đã xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. 
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo ngày 13/12. (Ảnh: VFF)
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo ngày 13/12. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo nhận định, sau trận với Philippines vào ngày 14/12, đội tuyển Việt Nam có khoảng 1 tuần để chuẩn bị cho trận đầu tiên tại AFF Cup 2022. Vậy nên, về quy trình là phù hợp để chọn điểm rơi phong độ cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng trận đấu giao hữu cũng có ưu, nhược điểm. Ông nói: "Đội tuyển cần thận trọng để không lộ các bài chiến thuật từ sớm. Tôi cũng e ngại các cầu thủ có thể bị chấn thương bởi ở trận đấu ngày mai, các cầu thủ cần cho thấy sự thích ứng hơn nữa các yêu cầu của Ban huấn luyện. Tôi chỉ mong các cầu thủ vẫn lành lặn, không có chấn thương nào”.

Về tình hình lực lượng của đội tuyển, hiện tại đang có 28 cầu thủ tập luyện. Tiền vệ chủ chốt Quang Hải sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng 15/12 và tham gia tập luyện cùng đội. Ban huấn luyện giữ liên lạc cùng Quang Hải thường xuyên, được biết Quang Hải đang có thể trạng tốt và tập đều đặn cùng HLV thể lực riêng.

Trong khi đó, Hồ Tấn Tài sẽ trở lại tập trung sau khi giải quyết xong việc gia đình. Có hai trường hợp chưa tập chung với đội là Đoàn Văn Hậu và Hoàng Đức do có chấn thương nhẹ, nhưng đây không phải không vấn đề lớn.

Nói về lối chơi của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo nhắc lại bản thân từng bị chỉ trích vì bảo thủ trong chiến thuật. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, với dàn cầu thủ hiện có thì chiến thuật ông đang sử dụng là phù hợp nhất với tuyển Việt Nam.

“Tây Ban Nha đá đẹp nhưng bị loại từ vòng 1/8 World Cup. Người hâm mộ ở đâu cũng thích chơi đẹp, nhưng nếu đạt kết quả xấu, thì HLV chịu trách nhiệm. Tôi biết các cổ động viên Việt Nam thích đội tuyển đá đẹp, kết quả tốt nữa thì tuyệt vời. Nhưng bây giờ, chúng ta cần chọn ưu tiên cái nào hơn, vì không phải lúc nào cũng đạt được cả hai. Bóng đá là quá trình mà ở đó có những thứ chúng ta phải theo đuổi “, HLV Park Hang-seo cho biết.

Quế Ngọc Hải tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Quế Ngọc Hải tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Cùng tham dự họp báo với thầy Park, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Quãng thời gian 2 tuần bắt đầu tập trung cho đến tập luyện, toàn đội rất nỗ lực để hướng tới AFF Cup sắp tới. Các cầu thủ đang háo hức và chờ ngày khai mạc trận đầu tiên gặp đội tuyển Lào.

Anh nói thêm: "Trận giao hữu với Philippines là bài kiểm tra cuối cùng để bước vào giải đấu nên các cầu thủ sẽ cố gắng để ghi điểm trong mắt của Ban huấn luyện để có vị trí thi đấu tại AFF Cup. Hy vọng toàn đội sẽ giữ được tinh thần và sự nỗ lực, đặt ra mục tiêu chung cho giải đấu sắp tới”.

HLV trưởng đội tuyển Philippines, Josep Ferre. (Ảnh: VFF)

HLV trưởng đội tuyển Philippines, Josep Ferre. (Ảnh: VFF)

Tại buổi họp báo cũng có sự góp mặt của đại diện đội tuyển Philippines, HLV trưởng đội tuyển, ông Josep Ferre đánh giá: “Trận ngày mai sẽ là cuộc thử nghiệm chất lượng trước khi bước vào AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam là ứng viên mạnh của giải đấu. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi kiểm tra năng lực cầu thủ. Tôi hy vọng đội tuyển Philippines sẽ có màn thể hiện tốt”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết thêm: “Chúng tôi thiếu vắng một số cầu thủ do bận thi đấu câu lạc bộ. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội để phát triển các cầu thủ trẻ ít được thi đấu quốc tế, để họ có thể trưởng thành. Dù thiếu nhiều nhưng đây gần như là danh sách cuối cùng của đội tuyển Philippines tại AFF Cup. Các cầu thủ đang nỗ lực và khiến tôi hài lòng. Tất nhiên có khó khăn nhưng chúng tôi cố gắng kết nối mọi người, quyết tâm và tập trung cho mục tiêu sắp tới".

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày mai (14/12) trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo đỏ – quần đỏ - tất đỏ, trong khi đội khách Philippines sẽ mặc áo trắng – quần trắng – tất trắng. Theo quy định của FIFA, mỗi đội được quyền thay thế tối đa 6 cầu thủ trong trận đấu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.