HLV Park Hang-seo cảm ơn các cầu thủ vì sự nỗ lực

Phát biểu sau trận đấu với đội tuyển Myanmar trên sân Mỹ Đình tối 3/1, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo gửi lời cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực và đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng B sau 4 trận đấu.
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, ngoại trừ trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam không hoàn thành được mục tiêu đã đề ra khi để đối thủ cầm hòa 0-0. Còn trong các trận đấu còn lại, toàn đội đã làm tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam vẫn chưa để lọt lưới bàn thắng nào.

“Như tôi đã nói, trận đấu gặp Singapore, chúng ta thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nên tôi rất lo các cầu thủ gặp chấn thương. Do vậy, tôi đã phải thay đổi khá nhiều cầu thủ”, HLV Park Hang-seo cho biết.

Với chiến thắng trước Myanmar, đội tuyển Việt Nam giành vị trí đầu bảng B và sẽ chạm trán đội tuyển Indonesia, đội đứng nhì bảng A trong trận bán kết mà mở màn là trận lượt đi trên sân khách. Ngay sau trận đấu, toàn đội đã nhanh chóng di chuyển ra sân bay để đến Indonesia.

Đánh giá về đối thủ tại bán kết, HLV Park Hang-seo nhận định, trong thời gian gần đây, tuyển Indonesia đã có rất nhiều thay đổi. HLV Shin Tae-yong đã nhập tịch rất nhiều cầu thủ có chất lượng sở hữu thể lực, kỹ chiến thuật tốt.

“Indonesia là đội khá khó chịu và chúng ta phải thi đấu sân khách nên tôi hy vọng đội sẽ có kết quả tốt nhất”, HLV Park Hang-seo nói.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh tại Indonesia khi tuyển Thái Lan trước đó đã gặp không ít rắc rối từ phía các cổ động viên Indonesia.

Về vấn đề này, vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam khẳng định: “Những uy hiếp đe dọa như vậy tôi nghĩ không thể có trong bóng đá. Khi đá sân khách sẽ có áp lực từ khán giả nhưng đó là điều đương nhiên. Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam có thể khắc phục được vấn đề này và tôi cũng sẽ dặn học trò chuẩn bị tâm lý, không để hưng phấn quá. Theo tôi biết, đội Thái Lan khi sang đó cũng gặp những rắc rối. Những chuyện đó không thể xảy ra trong bóng đá. Nếu có, đội chủ nhà sẽ bị xử phạt. Tôi không lo lắng quá về vấn đề này”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tái khẳng định, kể từ khi ông nhận vị trí HLV trưởng, đội tuyển Việt Nam chưa từng thua đội tuyển Indonesia. “Dù họ là đối thủ không dễ dàng…”, HLV Park Hang-seo đánh giá.

HLV Antoine Hey của đội tuyển Myanmar. (Ảnh: VFF)

HLV Antoine Hey của đội tuyển Myanmar. (Ảnh: VFF)

Về phần mình, HLV Antoine Hey của tuyển Myanmar chia sẻ: “Trong hiệp 1, chúng tôi đã cố gắng chơi cống hiến cho trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ mắc lỗi và nhận bàn thua đầu tiên. Sau đấy chúng tôi vẫn cố gắng nhưng thủ môn tiếp tục mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ hai. Dẫu vậy, bàn đó vẫn chưa ảnh hưởng quá nhiều, chúng tôi cố gắng lấy lại thế trận nhưng không thể. Khi nhận bàn thua thứ ba thì tôi biết mọi chuyện đã kết thúc”.

Như vậy, sau vòng bảng, 4 cái tên lọt vào bán kết gồm Thái Lan nhất bảng A, Indonesia nhì bảng A, Việt Nam nhất bảng B và Malaysia nhì bảng B.

Đánh giá về tương quan giữa các đội, HLV Antoine Hey chỉ nói ngắn gọn: “Tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam chưa có trận tốt nhất trong ngày hôm nay dù họ có chiến thắng 3-0. Ở những phút đầu họ thi đấu không quá tốt. Bản thân đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ biết điều đó và họ cần phải làm tốt hơn cho bán kết. Cơ hội đang rộng mở cho các đội”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.