HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thống nhất tiếp tục giao nhiệm vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia cho ông Mai Đức Chung, nhằm bảo đảm sự ổn định và tính kế thừa trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Quyết định được đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện yêu cầu chuyên môn và thực tiễn, trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào Vòng chung kết châu Á 2026 diễn ra đầu tháng 3/2026. Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng khi kết quả được tính làm căn cứ xét suất tham dự World Cup nữ 2027.

Sau SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam cần duy trì sự ổn định về lực lượng, lối chơi và công tác quản lý để bảo đảm quá trình chuẩn bị hiệu quả cho đấu trường châu lục.

Theo kế hoạch, trong tháng 1/2026, đội tuyển sẽ tập trung, tập huấn tại Trung Quốc và dự kiến thi đấu hai trận giao hữu. Sau đó, toàn đội sẽ tiếp tục sang Australia - quốc gia đăng cai Vòng chung kết nữ châu Á 2026, để tập huấn đợt hai, với một trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Trong bối cảnh quỹ thời gian chuẩn bị không dài, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đánh giá huấn luyện viên Mai Đức Chung là lựa chọn phù hợp nhất để bảo đảm tính liên tục và hiệu quả. Với kinh nghiệm dày dặn, sự am hiểu sâu sắc bóng đá nữ Việt Nam cùng những đóng góp quan trọng trong nhiều năm qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp đội tuyển phát huy tối đa năng lực ở giai đoạn then chốt này.

Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển nhận định, việc huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục đảm trách vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia là phương án hợp lý, giúp bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển.

Ông Hiển cho rằng, các cầu thủ đã quen thuộc với triết lý huấn luyện, trong khi huấn luyện viên trưởng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng vận động viên, qua đó tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị chuyên môn.

Về phía mình, huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, hướng tới phong độ tốt nhất tại Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng rằng, với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện và quá trình chuẩn bị bài bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, qua đó khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Có thể bạn quan tâm

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son (áo trắng) thi đấu trong trận Nam Định hòa Hà Tĩnh 1-1 ở vòng 13 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình ngày 9/2/2026. (Ảnh: Nam Định FC)

Thép Xanh Nam Định lại hòa trên sân nhà

Tối 9/2, đội bóng đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định lại nối dài chuỗi 9 trận không thắng khi tiếp tục có một trận hòa đáng tiếc ở thế dẫn trước với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 13 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2025/2026.

Chung kết bắn cung đôi nữ tại ASEAN Para Games 13, cặp vận động viên Biện Thị Chung và Huỳnh Thị Hạnh giành Huy chương bạc.

Từ hào quang sàn đấu đến trách nhiệm đối với người khuyết tật

Thành tích thể thao của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 vừa qua đã mang lại hình ảnh tích cực về các vận động viên người khuyết tật. Vấn đề đặt ra là trách nhiệm xã hội trong việc tháo gỡ rào cản, mở rộng cơ hội hòa nhập một cách thực chất của cộng đồng người khuyết tật nói chung.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận phần thưởng.

Trao thưởng đội tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng U23 châu Á 2026

Sáng 4/2, tại Hà Nội, lễ trao thưởng đội tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng Giải U23 châu Á 2026 đã được tổ chức trang trọng. Thành tích của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik không chỉ ghi dấu nỗ lực, bản lĩnh thi đấu mà còn góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình tại Vòng chung kết futsal châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước ở tứ kết châu Á 2026

Tối 3/2, đội tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình tại Vòng chung kết futsal châu Á 2026 sau thất bại 2-3 trước đội chủ nhà Indonesia ở trận tứ kết. Dù thi đấu nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội, việc dứt điểm thiếu hiệu quả khiến thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi không thể lật ngược thế trận.

Huấn luyện viên Mano Polking và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc tại buổi họp báo trước trận đấu. (Ảnh: VFF)

Công an Hà Nội đặt mục tiêu chiến thắng dù không còn cơ hội đi tiếp

Chiều mai (4/2), câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Tampines Rovers FC (Singapore) trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng Shopee Cup 2025/26. Dù đã không còn cơ hội giành vé đi tiếp, đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng nhằm tri ân người hâm mộ.

Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực hướng tới giải đấu quan trọng. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho Vòng chung kết châu Á 2026

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm, tăng cường thể lực và hoàn thiện kỹ, chiến thuật nhằm hướng tới Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 (AFC Women’s Asian Cup 2026) - giải đấu quan trọng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong năm 2026.

Công an Hà Nội (áo đỏ) thắng Ninh Bình 3-2.

Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu bảng

Tâm điểm lượt trận tối 1/2 của vòng 12 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2025/2026 là cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy giữa Ninh Bình và Công an Hà Nội-hai đội đang giữ ngôi nhất và nhì bảng xếp hạng.

CLB Taekwondo Kids Việt Nam giành giải Nhất toàn đoàn.

Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long 2026

Câu lạc bộ Taekwondo Kids Việt Nam đã khép lại Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II năm 2026 bằng vị trí Nhất toàn đoàn, sau hai ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Phú Diễn (Hà Nội).

Xạ thủ Hà Minh Thành nhận danh hiệu "Nam vận động viên của năm".

Cúp Chiến thắng 2025: Vinh danh các xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Hà Minh Thành

Tối 29/1, tại Hà Nội, Gala trao giải Cúp Chiến thắng lần thứ 9 năm 2025 đã diễn ra trang trọng, tôn vinh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm qua. 11 hạng mục danh giá của giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia, được ví như “Oscar của thể thao Việt Nam”, đã chính thức được xướng tên.

Các đồng đội ăn mừng bàn thắng cùng Nguyễn Xuân Son. (Ảnh: Nam Định FC)

Xuân Son tỏa sáng, Nam Định tiến vào bán kết ASEAN Club Championship

Tối 29/1, cú đúp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã giúp câu lạc bộ Nam Định giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Lion City Sailors, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng B Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2025/2026 (ASEAN Club Championship) với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận và sớm đoạt vé vào bán kết.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi. (Ảnh: VFF)

HLV Diego Giustozzi hài lòng với hai chiến thắng liên tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam

Sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển futsal Liban ở lượt trận thứ hai bảng B Vòng chung kết futsal châu Á 2026, huấn luyện viên trưởng Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng về kết quả và tinh thần thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng chuyển sự tập trung sang trận đấu tiếp theo.

Thủ thành Patrik Lê Giang. (Ảnh: VFF)

Thủ môn Patrik Lê Giang nhận quốc tịch Việt Nam

Ngày 28/1/2026, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 91/QĐ-CTN, cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang, sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.