HLV Mai Đức Chung: Tập huấn tại Nhật Bản là cơ hội trực tiếp giúp cầu thủ nữ Việt Nam tiến bộ

Rạng sáng 8/6, đội tuyển nữ quốc gia sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn trong khuôn khổ kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026. Đây được xem là giai đoạn quan trọng nhằm hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và nâng cao trình độ chuyên môn.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung. (Ảnh: VFF)

Trước chuyến đi, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã công bố danh sách 26 vận động viên tham gia đợt tập huấn. Bốn cầu thủ trở về địa phương gồm: Trần Thị Trang (Hà Nam), Lưu Như Quỳnh (Thái Nguyên), Cù Thị Huỳnh Như (Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội) do chưa bảo đảm thể trạng thi đấu, trong đó tiền đạo Thanh Nhã vắng mặt vì chấn thương nhẹ chưa kịp hồi phục.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, toàn đội đã trải qua gần một tháng tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với cường độ cao, chú trọng thể lực và kỹ chiến thuật.

Trong giai đoạn này, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu năm trận giao hữu, qua đó từng bước hoàn thiện đội hình. “Tinh thần và thể lực của các cầu thủ đã được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi đã ổn định được bộ khung để bước vào đợt tập huấn sắp tới tại Nhật Bản”, ông Chung khẳng định.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia cũng nhấn mạnh, chủ trương trẻ hóa lực lượng, xem đây là nhiệm vụ chiến lược để duy trì thành tích bền vững.

img-3045.jpg
Các nữ tuyển thủ nỗ lực tập luyện. (Ảnh: VFF)

“Chúng ta đã bắt đầu trẻ hóa từ SEA Games 32, đến nay tiếp tục duy trì định hướng ấy. Bóng đá nữ Việt Nam cần lớp kế cận đủ khả năng tiếp nối, nếu không, thành tích sẽ có nguy cơ bị thụt lùi”, huấn luyện viên Mai Đức Chung phân tích. Ông cho biết, mục tiêu của ban huấn luyện là tạo điều kiện để cầu thủ trẻ sớm làm quen với cường độ tập luyện, thi đấu ở cấp độ đội tuyển.

Đề cập đến sự xuất hiện của nhân tố mới Nam Mi – cầu thủ Việt kiều Canada, ông Mai Đức Chung tỏ ra kỳ vọng: “Tôi đánh giá cao tinh thần tập luyện của Nam Mi. Chúng ta cần thêm thời gian để theo dõi và đánh giá chuyên môn. Hy vọng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều cầu thủ Việt kiều khác cống hiến cho đội tuyển quốc gia”.

Đánh giá về chuyến tập huấn sắp tới, nhà cầm quân Mai Đức Chung cho rằng Nhật Bản là điểm đến lý tưởng.

“Bóng đá nữ Nhật Bản phát triển mạnh, có hệ thống câu lạc bộ và cầu thủ chất lượng để chúng ta học hỏi. Nhiều thành tích nổi bật của đội tuyển nữ Việt Nam thời gian qua đều gắn với các chuyến tập huấn bổ ích tại đây. Tôi cho rằng, đây là phương thức trực tiếp và hiệu quả nhất để cầu thủ Việt Nam tiến bộ”, ông Chung nhấn mạnh.

Trong thời gian tập huấn tại Osaka, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có ba trận đấu giao hữu:

Ngày 11/6: gặp câu lạc bộ Iga Kunoichi Mie FC

Ngày 13/6: gặp Đại học Tezukayama Gakuin

Ngày 15/6: gặp Đại học Khoa học Thể thao và Sức khỏe Osaka

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.