HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam chiến đấu để giành chức vô địch

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện tinh thần quyết tâm sẽ cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại đội chủ nhà Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền vệ Châu Ngọc Quang tại buổi họp báo ngày 4/1. (Ảnh: HÀ TÙNG)
Huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền vệ Châu Ngọc Quang tại buổi họp báo ngày 4/1. (Ảnh: HÀ TÙNG)

Quyết tâm giành chức vô địch

“Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 6 năm chưa vô địch Đông Nam Á. Những tháng vừa qua là quãng thời gian không dễ dàng với tôi và các cầu thủ, trong việc truyền tải, tiếp thu chiến thuật, và xây dựng thành một tập thể như hiện tại. Tôi cảm ơn tất cả những thành viên ban huấn luyện, các cầu thủ, đội ngũ hậu cần, y tế… đã cùng đồng hành, sát cánh đến ngày hôm nay, gắn bó với nhau từ sân tập cho đến sinh hoạt thường ngày,…Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Tại trận lượt đi trên sân vận động Việt Trì, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng trận lượt về mới là trận đấu quyết định đội nào sẽ giành ngôi địch.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HÀ TÙNG)

Huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HÀ TÙNG)

“Tôi hài lòng với kết quả đạt được ở sân nhà, nhưng tôi muốn các cầu thủ hãy quên đi chiến thắng đó để tập trung tối đa cho trận lượt về. Thi đấu trên sân khách là điều không hề dễ dàng. Thái Lan đã thua ở lượt đi, họ sẽ rất mạnh mẽ, chơi tấn công và tạo sức ép lên đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng tôi không vì thế mà cảm thấy áp lực. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị trong tập luyện, hy vọng ngày mai sẽ chơi tốt”, ông Kim Sang-sik nói.

Toàn cảnh buổi họp báo trước trận chung kết lượt về tại Thái Lan. (Ảnh: HÀ TÙNG)

Toàn cảnh buổi họp báo trước trận chung kết lượt về tại Thái Lan. (Ảnh: HÀ TÙNG)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ thêm: “Khi thi đấu ở sân nhà, đội tuyển đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Trận tới đá trên sân Thái Lan, dù không có nhiều cổ động viên Việt Nam và chúng tôi cũng sẽ chịu nhiều áp lực từ các cổ động đội chủ nhà, nhưng toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và các cầu thủ Việt Nam có tinh thần rất vững vàng, nên tôi nghĩ đó cũng không phải là vấn đề lớn.

Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng hết sức. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để vô địch, chuẩn bị tinh thần, lực lượng. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi đến Thái Lan để đánh bại đội tuyển Thái Lan và giành ngôi vô địch”.

Tiền vệ Châu Ngọc Quang phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HÀ TÙNG)

Tiền vệ Châu Ngọc Quang phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HÀ TÙNG)

Cùng tham dự họp báo với huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik, tiền vệ Châu Ngọc Quang cũng thể hiện quyết tâm: “Trận đấu với Thái Lan ngày mai giống như trận chiến cuối cùng tại giải này. Bóng đá khó nói trước, nhưng chúng tôi là những Chiến binh, là Chiến binh thì sẽ chiến đấu hết mình, cống hiến tất cả những gì mình có cho tới phút cuối cùng”.

Xuân Son là khác biệt lớn nhất giữa Thái Lan và Việt Nam

Về phía Thái Lan, huấn luyện viên trưởng Masatada Ishii đánh giá về lượt trận chung kết: "Chúng tôi đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng sau trận lượt đi. Các cầu thủ đã không thể cản được số 12 Xuân Son. Xuân Son là khác biệt lớn nhất giữa Thái Lan và Việt Nam. Chúng tôi sẽ sửa chữa sai lầm. Chúng tôi sẽ phải bỏ lại những điều tệ nhất ở phía sau và chuẩn bị tốt cho trận chung kết lượt về".

Huấn luyện viên Masatada Ishii phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HÀ TÙNG)

Huấn luyện viên Masatada Ishii phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HÀ TÙNG)

Ông cũng chia sẻ, sau trận lượt đi, các cầu thủ Thái Lan rất mệt mỏi. Đội tuyển Thái Lan đã gặp nhiều khó khăn nhưng toàn đội cần phải tập trung để hồi phục thể lực. Các cầu thủ đá chính trong trận lượt về sẽ phải cố gắng sửa chữa sai lầm, thi đấu theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Ishii cho rằng, đội tuyển Thái Lan khi thi đấu trên sân Rajamangala là niềm tự hào của các cầu thủ và họ sẽ phải thi đấu tốt nhất có thể trước hàng nghìn cổ động viên.

Cầu thủ Peeradon Chamratsamee tại buổi họp báo. (Ảnh: HÀ TÙNG)

Cầu thủ Peeradon Chamratsamee tại buổi họp báo. (Ảnh: HÀ TÙNG)

Cũng có mặt tại buổi họp báo, cầu thủ Peeradon Chamratsamee cho biết: "Tôi và các đồng đội đang tiến hành hồi phục thể lực và đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Toàn đội đều không hài lòng với kết quả ở lượt đi và muốn thay đổi điều đó ở trận lượt về. Cảm ơn các cổ động viên đã luôn tin tưởng ủng hộ đội tuyển. Chúng tôi đều muốn thi đấu hết mình để đền đáp sự cổ vũ của các khán giả".

Trận lượt về chung kết lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai (5/1) tại sân vận động Rajamangala.

Do ASEAN Cup 2024 không áp dụng luật bàn trên sân khách, nên với lợi thế dẫn 2-1 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam chỉ cần không thua là đăng quang vô địch.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan buộc phải thắng cách biệt hai bàn. Trường hợp hai đội có tổng số bàn thắng bằng nhau sau 2 lượt trận thì sẽ tiếp tục thi đấu thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu vẫn chưa phân thắng bại, hai đội sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng theo thủ tục được quy định trong Luật thi đấu.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.