U23 Thái Lan “trắng tay”, xác định 4 cặp đấu tứ kết U23 châu Á

Tối 14/1, chỉ giành được trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D, U23 Thái Lan đã chính thức dừng bước tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Hai tấm vé vào vòng tứ kết của bảng đấu này thuộc về U23 Australia và U23 Trung Quốc.

U23 Thái Lan (áo xanh) không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Trung Quốc. (Ảnh: AFC)
U23 Thái Lan (áo xanh) không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Trung Quốc. (Ảnh: AFC)

Bước vào trận đấu mang tính “chung kết bảng”, U23 Thái Lan buộc phải giành chiến thắng khi mới có 1 điểm sau hai lượt trận. Trong khi đó, U23 Trung Quốc với 4 điểm và vị trí dẫn đầu bảng D nhập cuộc thận trọng, dựa trên hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới trong 5 trận liên tiếp trước đó.

Ngay từ đầu trận, đại diện Đông Nam Á cho thấy quyết tâm cao độ khi chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội. Trong hiệp 1, U23 Thái Lan cầm bóng gần 62%, tung ra 6 cú dứt điểm, trong đó có 2 lần trúng đích, liên tục gây sức ép bằng các pha tạt bóng và sút xa. Ngược lại, U23 Trung Quốc chơi phòng ngự số đông, ưu tiên bảo toàn tỷ số và chỉ có 1 cú sút trúng đích.

Thế trận giằng co khiến trận đấu thường xuyên bị gián đoạn bởi các pha va chạm. U23 Trung Quốc là đội chơi rắn hơn và sớm phải nhận nhiều thẻ vàng. Dù vậy, đội bóng áo đỏ vẫn tạo ra một số tình huống nguy hiểm từ các pha bóng bổng. Phút 34, Peng Xiao bật cao đánh đầu cận thành, buộc thủ môn Chommaphat Boonloet phải bay người cứu thua cho U23 Thái Lan.

Những phút cuối hiệp 1 chứng kiến các cơ hội đáng chú ý của U23 Thái Lan từ những tình huống cố định và treo bóng, song sự xuất sắc của thủ môn Li Hao cùng hàng thủ kín kẽ giúp U23 Trung Quốc đứng vững. Hiệp 1 khép lại với thế trận lấn lướt của U23 Thái Lan nhưng không có bàn thắng được ghi.

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép, quyết tâm tìm bàn thắng quyết định. Phút 57, Oussama Thiangkham có đường chọc khe tinh tế đặt Isklas Sanron vào thế đối mặt thủ môn, song tiền đạo này lại dứt điểm không thành công, bỏ lỡ cơ hội quý giá có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Sau tình huống đó, U23 Trung Quốc chủ động lùi sâu chơi phòng ngự phản công và cũng tạo ra một số cơ hội, nhưng các pha dứt điểm đều thiếu chính xác. Trong những phút cuối, U23 Thái Lan dồn toàn lực tấn công, song sự vội vàng và thiếu sắc bén khiến “Voi chiến” không thể tạo nên khác biệt. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Kết quả này khiến U23 Thái Lan khép lại vòng bảng với chỉ 1 điểm. U23 Trung Quốc giành 5 điểm, trong khi U23 Australia đứng đầu bảng D với 6 điểm sau chiến thắng 2-1 trước U23 Iraq ở trận đấu cùng giờ, qua đó cùng nhau giành quyền vào tứ kết.

Xác định 4 cặp đấu tứ kết Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sau khi vòng bảng khép lại, 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết Vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã chính thức được xác định. U23 Australia và U23 Trung Quốc là hai đội cuối cùng giành vé đi tiếp, bổ sung vào danh sách sáu đội đã sớm vượt qua vòng bảng.

Tại bảng A, U23 Việt Nam là đội gây ấn tượng mạnh nhất khi toàn thắng cả 3 trận, giành trọn 9 điểm sau các chiến thắng trước U23 Jordan, U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan. U23 Jordan xếp nhì bảng và giành quyền vào tứ kết.

Ở bảng B, U23 Nhật Bản khẳng định sức mạnh khi đứng đầu bảng, trong khi U23 United Arab Emirates (UAE) là đội đi tiếp với vị trí nhì bảng. Bảng C chứng kiến hai cựu vô địch U23 châu Á là U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc cùng nhau vượt qua vòng bảng.

Theo nhánh đấu, đội thắng trong cặp U23 Việt Nam - U23 UAE sẽ gặp đội thắng ở cặp U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc tại bán kết. Ở nhánh còn lại, đội thắng trong cặp U23 Nhật Bản - U23 Jordan sẽ đối đầu đội thắng của cặp U23 Australia - U23 Hàn Quốc.

Lịch thi đấu tứ kết (giờ Việt Nam)

Thứ sáu, ngày 16/1

18 giờ 30 phút: U23 Nhật Bản - U23 Jordan

Sân King Abdullah Sports City Hall, Jeddah


22 giờ 30 phút: U23 Việt Nam - U23 UAE

Sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah


Thứ bảy, ngày 17/1

18 giờ 30 phút: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc

Sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah


22 giờ 30 phút: U23 Australia - U23 Hàn Quốc

Sân King Abdullah Sports City Hall, Jeddah

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.