HLV Diego Giustozzi: Futsal Việt Nam có niềm tin để thi đấu thật tốt

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận tứ kết với đội tuyển futsal Uzbekistan, huấn luyện viên Diego Giustozzi đánh giá rất cao đối thủ. Tuy nhiên, huấn luyện viên đội tuyển futsal Việt Nam cho rằng các học trò của ông có niềm tin để thi đấu thật tốt.
Huấn luyện viên Diego Giustozzi tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Diego Giustozzi tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Mở đầu buổi họp báo, huấn luyện viên Diego Giutozzi bày tỏ sự hài lòng khi đội tuyển futsal Việt Nam vào tứ kết. “Mỗi bảng có 2 đội vào tứ kết. Tôi vui vì kết quả này. Chúng tôi thường thi đấu tốt hơn khi gặp các đội bóng thi đấu sòng phẳng, cởi mở. Nhưng bây giờ, chúng ta bắt đầu thi đấu thể thức khác. Thắng là đi tiếp còn thua phải về nước”, vị chiến lược gia người Argentina cho biết.

Khi được hỏi về sức mạnh của đội tuyển futsal Uzbekistan, huấn luyện viên Diego Giustozzi cho rằng, Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải: “Chiến thuật, kỹ thuật, thể lực của họ rất tốt. Họ nằm trong bảng đấu mạnh nhưng đã giành vị trí nhất bảng. Huấn luyện viên của họ là người rất giỏi. Khi tham dự giải, chúng tôi biết đây là ứng cử viên của giải”.

Vị chiến lược gia người Argentina cho rằng, ông mong muốn gặp những đội futsal mạnh như Uzbekistan. “Tôi mong muốn gặp các đội bóng mạnh chơi tấn công trực diện như Thái Lan, Uzbekistan. Chúng ta cần tận hưởng trận đấu và thi đấu hết sức mình trong trận đấu này. Tuy nhiên, trong một trận đấu loại trực tiếp, nỗi lo lắng và cẩn trọng của các đội là có. Đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp, thua về nước. Chúng tôi có niềm tin và mục tiêu. Đội tuyển futsal Việt Nam cần thi đấu thật tốt trước Uzbekistan”.

Trước câu hỏi về việc đội tuyển futsal Việt Nam đã 2 lần tham dự World Cup futsal và nếu thắng Uzbekistan, sẽ là lần thứ ba góp mặt giải đấu thế giới và điều có ý nghĩa như thế nào?

Huấn luyện viên Diego Giustozzi bày tỏ: “Tôi không muốn Việt Nam suy nghĩ về quá khứ. Tôi luôn huấn luyện và hướng tới sự tiến bộ. Khi đến Việt Nam tôi tự nói với mình luôn phải làm việc để giành chiến thắng, hướng đến tương lai. Bây giờ chúng ta đang có 1 cơ hội để đến với World Cup. Chúng ta cần tập trung khi gặp 1 đối thủ mạnh trong giải. Hãy nên nhớ đừng nhìn về quá khứ”.

HLV trưởng đội tuyển futsal Uzbekistan (trái) tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

HLV trưởng đội tuyển futsal Uzbekistan (trái) tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Về phần mình, HLV trưởng đội tuyển futsal Uzbekistan cho rằng, trình độ giữa các đội tuyển futsal châu Á đã có sự thu hẹp đáng kể. “Việc giành vé dự World Cup futsal càng ngày càng khó bởi trình độ các đội ở châu Á đang ngày càng thu hẹp lại. Đội tuyển futsal Việt Nam đã có sự tiến bộ lớn. Điều này thể hiện ở việc họ đã giành quyền vào tứ kết. Chúng tôi tự tin nhưng ở một vòng đấu như tứ kết, mọi thứ đều có thể xảy ra”, huấn luyện viên Jose Venancio López đánh giá.

Khi được hỏi về điểm mạnh của đội tuyển futsal Việt Nam, vị chiến lược gia này nhận xét: “Các cầu thủ Việt Nam rất nhanh nhẹn. Họ có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh của trận đấu. Huấn luyện viên của họ cũng có khả năng thay đổi chiến thuật rất nhanh. Chúng tôi hy vọng có thể kiểm soát tốt trận đấu và giành thắng lợi”.

Nói về tình hình lực lượng của đội mình, huấn luyện viên Uzbekistan cho biết: “Chấn thương không phải là yếu tố để bào chữa cho những trận đấu như thế này. Chúng tôi không có cầu thủ nào bị chấn thương. Mục tiêu của Uzbistan là hướng đến chiến thắng để giành vé đi tiếp. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cả về chiến thuật cũng như thể lực, bởi đó sẽ là trận loại trực tiếp và không có chỗ cho những sai lầm. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ về thành tích quá khứ mà là tính toán cho trận đấu ở thời điểm hiện tại”.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.