Hiệu quả từ các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Qua 20 năm triển khai, nhiều phong trào, mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng, phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần cùng cơ quan chức năng, chính quyền bảo đảm an ninh trật tự cơ sở.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền về tác hại của ma túy.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền về tác hại của ma túy.

NHIỀU MÔ HÌNH ĐƯỢC NHÂN RỘNG

Chị H.H.L., 44 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận đang có một tiệm may nhỏ với thu nhập ổn định để có điều kiện nuôi dạy con cái. Chị hạnh phúc với những gì đang có bởi chỉ mấy năm trước đây, nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chị L. không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu. Hai lần nghe theo lời bạn bè rủ rê dính vào cờ bạc, toàn bộ tài sản của chị cứ dần không cánh mà bay, con cái nheo nhóc. Sa vào con đường này, bản thân chị cũng phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật. Mãn hạn tù, được sự đồng hành của địa phương, chị quyết tâm làm lại cuộc đời. Tương tự là trường hợp của em T., ngụ phường An Phú Đông. T. từng là một thanh niên “nổi tiếng” với những trò đua xe, quậy phá, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư. Từ sự cảm hóa, chia sẻ, đồng hành của Đoàn Thanh niên phường, T. đã dần thay đổi. Để giúp T. lánh xa những trò hư, Đoàn phường đã trao tặng T. một chiếc xe máy để làm phương tiện sinh kế, T. đã thay đổi và trở thành một thành viên tích cực trong các hoạt động của công tác đoàn, hội tại địa phương.

Đây là những cá nhân đã nhận “quả ngọt” từ mô hình quản lý, cảm hóa và giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Theo thống kê, từ khi triển khai mô hình (năm 2012) đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị, các phường đã phối hợp cùng lực lượng công an trực tiếp tham gia quản lý, cảm hóa và giúp đỡ gần 2.700 trường hợp lầm lỗi tại địa phương thông qua giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, sửa chữa nhà và giới thiệu học nghề để các công dân có cơ hội làm lại cuộc đời, tiến thân, lập nghiệp. Đây cũng là một trong nhiều mô hình, phong trào do Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua. Các đơn vị đã phối hợp xây dựng, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong triển khai phong trào gắn với công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, thực hiện an sinh xã hội; qua đó, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Tại nhiều địa phương, việc xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự thông qua hệ thống camera giám sát ở khu dân cư đã nhận được sự phối hợp, chung tay hiệu quả từ các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần hỗ trợ đắc lực lực lượng công an trong việc truy xuất hình ảnh; có thêm nhiều kênh thông tin, tư liệu để đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ mô hình này, người dân đã cung cấp hàng trăm nghìn nguồn tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, giúp lực lượng công an xác minh làm rõ các vụ việc, bắt giữ và xử lý các đối tượng. Trong mô hình này, chính người dân cũng trực tiếp tham gia bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm tội quả tang, thu hồi hàng chục tỷ đồng tài sản cũng như nhiều loại vũ khí, công cụ gây án khác. Điều đó đã góp phần liên tục kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự qua các năm.

MÔ HÌNH PHÙ HỢP CHÍNH QUYỀN HAI CẤP

Quá trình triển khai, công an thành phố cũng rà soát, đánh giá để tập trung chấn chỉnh hoạt động, nâng cao hiệu quả các mô hình; đồng thời mạnh dạn thanh loại các mô hình không còn phù hợp, không hiệu quả trong thực tiễn. Nhiều mô hình như: Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; Câu lạc bộ gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội; Đội cán sự xã hội tình nguyện; Câu lạc bộ thanh niên thắp sáng niềm tin... đang tiếp tục được nhân rộng.

Thành phố hiện có hơn 5.800 tổ bảo vệ an ninh trật tự (hơn 17.000 thành viên) được tập huấn nghiệp vụ, trang bị cơ bản. Công an thành phố đánh giá, công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến góp phần củng cố hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Không chỉ thực hiện các phong trào riêng, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, các mô hình, phong trào của thành phố còn có sự gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Đảng và Nhà nước thông qua các phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Xây nông thôn mới; Dân vận khéo... Từ thực tiễn thực hiện, thành phố cũng kiến nghị, đề xuất BộCông an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các bộ, ban, ngành Trung ương chú trọng xây dựng, nâng cao hiệu quả các mô hình để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc; có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các mô hình được đánh giá hoạt động hiệu quả.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là địa bàn trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. Việc giữ vững an ninh, trật tự luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nỗ lực của lực lượng công an mà cần sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Do đó, thành phố cần có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương. Thành phố cần tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, đặc biệt là mô hình mang tính tự phòng, tự quản. Song song đó, làm tốt và phát huy vai trò lực lượng công an nhân dân, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ, am hiểu địa bàn, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.