Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh: Đội tuyển Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt với sự đồng lòng

Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã có những chia sẻ sau khi đón nhận thông tin tiếp tục được lên tập trung đội tuyển Việt Nam. Anh tin tưởng sự ủng hộ của cổ động viên sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn và giành được kết quả tốt trong hai cuộc đối đầu với đội tuyển Indonesia - đối thủ sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu rất chất lượng.
Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh tin tưởng vào sự đồng lòng của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh tin tưởng vào sự đồng lòng của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Duy Mạnh là 1 trong 33 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam hướng đến 2 trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Chia sẻ cảm xúc khi đón nhận thông tin tiếp tục được huấn luyện viên Philippe Troussier lựa chọn cho chiến dịch Vòng loại World Cup 2026, Duy Mạnh nói: “Tôi rất vui khi có tên trong danh sách. Việc lên tập trung đội tuyển luôn đem đến niềm vinh hạnh cho cá nhân tôi. Không chỉ riêng tôi đâu mà bất cứ cầu thủ nào cũng có chung niềm háo hức như vậy. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ đương đầu với những thử thách khó khăn ở vòng loại World Cup 2026. Tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để duy trì phong độ, thể trạng nhằm thể hiện hết khả năng của mình”.

Ở đợt hội quân lần này, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận với đội tuyển Indonesia. Trận đấu trên sân khách diễn ra vào ngày 21/3 và trận tái đấu ở sân nhà diễn ra vào ngày 26/3.

Đánh giá về đội bóng xứ vạn đảo, Duy Mạnh cho biết: “Qua thông tin trên báo chí, tôi biết Indonesia nhập tịch tới 11 cầu thủ. Họ hiện sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài với chuyên môn tốt. Thật sự thì trước đó, Indonesia vẫn là đội không dễ chơi. Họ sở hữu cách đá quyết liệt, xông xáo. Nay, đội lại nhập tịch hàng loạt như vậy. Đôi khi chúng tôi trêu nhau, rằng không biết mình sẽ đá với đội tuyển Hà Lan hay Indonesia nữa. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng có những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi không vì việc Indonesia nhập tịch mà sợ hãi khi thi đấu. Lo lắng là điều không có trong suy nghĩ của bất cứ cầu thủ nào”.

Duy Mạnh nói tiếp: “Là cầu thủ chuyên nghiệp, đội phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi rất yêu đội tuyển Việt Nam. Tôi mong muốn chúng ta sẽ thi đấu thật tốt trước Indonesia. Dù đội gặp khó khăn trước Indonesia tại 2 lượt trận tới, đặc biệt khi phải hành quân tới sân Bung Karno, nhưng tôi tin rằng nếu như có sự chuẩn bị tốt, đạt phong độ cao, thể trạng ổn thì đội tuyển sẽ chơi hay ở 2 trận sắp tới”.

Xoay quanh bản danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam, khi Công Phượng trở lại nhưng một số trụ cột như Văn Hậu, Văn Lâm, Ngọc Hải, Tuấn Anh dính chấn thương, Duy Mạnh nói: “Tôi tiếc với một số trường hợp không thể lên đội tuyển vì chấn thương. Còn Công Phượng thì chúng ta cũng thấy chuyên môn như thế nào. Cậu ấy có trình độ, thích nghi nhanh. Tôi tin với việc tập trung sớm lên đội tuyển Việt Nam, Phượng sẽ sớm hòa nhập với thể trạng tốt. Đội cũng vì thế mà có thêm nhân sự để ban huấn luyện đánh giá trước khi hướng đến các trận đấu trong tháng 3 này”.

Duy Mạnh khép lại: “Mong mọi người cổ vũ, đồng hành với đội tuyển Việt Nam. Tôi tin sự ủng hộ của cổ động viên sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn. Với sự đồng lòng, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.