Hậu Giang phát động Tết trồng cây

Ngày 15/2 (tức mồng 6 Tết), lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; thăm đồng đầu năm và tổ chức hội nghị giao ban đầu năm.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành (người thứ 2 từ phải qua) thăm đồng đầu năm
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành (người thứ 2 từ phải qua) thăm đồng đầu năm

Sau khi tham gia trồng 50 cây sao đen tại bờ kè của tuyến đường Trần Ngọc Quế thuộc phường 1, thành phố Vị Thanh tại lễ phát động Tết trồng cây, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đi thăm đồng đầu năm tại cánh đồng lúa ở ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy.

Cánh đồng lúa này được người dân áp dụng quy trình sản xuất theo Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao của Chính phủ.

Cụ thể, nông dân áp dụng phương pháp sạ cụm với lượng lúa giống gieo sạ 60kg/ha; sử dụng phân bón từ 300-450kg/ha; không phun thuốc trừ sâu, dịch bệnh trong 40 ngày sau sạ và áp dụng quản lý nước tưới theo kỹ thuật “ướt khô xen kẻ”.

Vụ lúa đông xuân 2023-2024, Hậu Giang có 15.600ha sản xuất theo mục tiêu của Đề án một triệu héc-ta vùng lúa chất lượng cao.

Áp dụng mô hình sản xuất lúa này, ngoài giảm lượng lúa giống gieo sạ, nông dân còn giảm 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học; giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống; 100% diện tích áp dụng quy trình canh tác bền vững và có liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh tham gia Tết trồng cây

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh tham gia Tết trồng cây

Mặt khác, khi thu hoạch, 100% rơm rạ sẽ được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng, từ đó giúp giảm hơn 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác truyền thống; giá trị gia tăng chuỗi lúa gạo tăng 40%, trong đó, tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa đạt hơn 50%.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương có vùng lúa trong tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao để góp phần nâng cao giá trị lúa gạo và nguồn thu nhập cho người trồng lúa của tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.

Tại hội nghị giao ban đầu năm, sau khi nghe báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, việc tổ chức 26 hoạt động "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024" của cấp tỉnh và 97 hoạt động của cấp huyện đúng với tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang bảo đảm đúng theo phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình”.

Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Toàn tỉnh đã tổ chức đoàn đi thăm, họp mặt và tặng 221.608 phần quà cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách-xã hội khác với tổng kinh phí hơn 111,9 tỷ đồng.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 19 tập thể có thành tích tổ chức các hoạt động Tết.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 19 tập thể có thành tích tổ chức các hoạt động Tết.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân nhân được bảo đảm, không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; triển khai thực hiện hiệu quả cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông…

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và địa phương cần bắt tay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc ngay sau Tết. Trước mắt, tập trung cho công tác chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ vụ lúa đông xuân.

Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024, triển khai thực hiện với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất” nhằm hoàn thành, về đích sớm các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đây là cơ sở để chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng và phát triển mới liên tục trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 đúng với quy hoạch của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.