Hấp dẫn giao lưu tiếng Anh “Tự hào Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”

Các đội đến từ phòng, ban, khoa, hệ của Học viện Lục quân tham gia đêm giao lưu, đã thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh để thuyết trình lưu loát, qua các tiểu phẩm sân khấu hóa hấp dẫn.
Phần thi sân khấu hóa của đội Hệ Quốc tế.
Phần thi sân khấu hóa của đội Hệ Quốc tế.

Tối 19/12, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân tổ chức giao lưu tiếng Anh “Tự hào Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam của Học viện Lục quân.

Tham dự đêm giao lưu, 5 đội đến từ các phòng, ban, khoa, hệ của Học viện thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh qua 2 phần thi sân khấu hóa và thuyết trình.

Phần thi sân khấu hóa của đội Phòng ban.

Phần thi sân khấu hóa của đội Phòng ban.

Tại phần thi sân khấu hóa, với chủ đề “Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”, các đội đã dàn dựng các tiết mục hấp dẫn, thể hiện truyền thống hào hùng của quân đội ta trong thực hiện nhiệm vụ thời kỳ mới, tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, với lời thoại bằng tiếng Anh, gồm tiểu phẩm “Triệu trái tim chung một nhịp đập” của đội giảng viên, “Những cánh chim hòa bình” của đội trung-sư đoàn, “Hợp tác quốc phòng” của đội hệ quốc tế, “Cứu hộ, cứu nạn” của đội sau đại học và “Giúp người dân vùng biên giới phát triển kinh tế” của đội Phòng ban.

Phần thi thuyết trình, với chủ đề “Xây dựng quân đội tinh-gọn-mạnh, tiến thẳng lên hiện đại”, các đội đã thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh để thuyết trình các nội dung hiểu biết về lực lượng phòng không-không quân, hải quân, binh chủng, về sự phát triển của Học viện Lục quân... cùng hình ảnh minh họa sinh động, thể hiện nhiệt huyết, sự sáng tạo của cán bộ, giảng viên, học viên.

Các hoạt động này qua đó đã nêu bật truyền thống và quá trình thực hiện nhiệm vụ của các quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại trong giai đoạn hiện nay; vai trò của quân đội trong phát huy văn hóa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Trao thưởng và Cờ lưu niệm cho các đội. (Ảnh: XUÂN CƯỜNG)

Trao thưởng và Cờ lưu niệm cho các đội. (Ảnh: XUÂN CƯỜNG)

Chương trình giao lưu là dịp để cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Lục quân tăng cường trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, góp phần tạo khí thế sôi nổi, đẩy mạnh phong trào dạy, học ngoại ngữ tại Học viện.

Kết thúc đêm giao lưu, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội giảng viên, 2 giải Nhì thuộc về đội Phòng ban và Trung-Sư đoàn, 2 đội Sau đại học và Quốc tế đoạt giải Ba.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.