Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Ukraine

Ngày 20/12, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ukraine phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tới dự, có Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraine, Thiếu tướng Vladimir Popovich và các cựu chiến binh Ukraine từng sang giúp Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh; đại diện Hội cựu chiến binh Việt Nam từ các thành phố Kiev, Kharkov, Odessa và Mariupol cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine.

Phát biểu tại buổi lễ, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ukraine, Đại tá Nguyễn Quang Chiến điểm lại chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam; nêu bật những chiến công đạt được trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những thành tích trong công tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, triển khai bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Quang Chiến bày tỏ sự biết ơn và nhấn mạnh các thế hệ nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của các cựu chiến binh Ukraine dành cho Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.

Thay mặt các cựu chiến binh Ukraine, Thiếu tướng V.Popovich nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam; chúc Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại. Thiếu tướng Popovich nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị lâu dài của nhân dân, quân đội và các cựu chiến binh hai nước Việt Nam và Ukraine, mối quan hệ tốt đẹp giữa Hội Cựu chiến binh Ukraine và Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine; mong muốn mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân, quân đội và các cựu chiến binh hai nước ngày càng phát triển bền chặt hơn nữa.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Văn Loan nhấn mạnh, các cựu chiến binh Việt Nam, dù ở Ukraine hay bất cứ đâu đều giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thể hiện tư cách người lính. Các cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine đã tích cực tham gia các hoạt động do Đại sứ quán và cộng đồng tổ chức, cũng như công tác ngoại giao nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó hữu nghị thắm tình đồng chí với các cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Ukraine, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine ngày càng vững mạnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau xem lại những thước phim về chặng đường 77 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hát vang những bài ca ca ngợi truyền thống hào hùng của quân đội.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.