Hải Phòng: Khen thưởng huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích cao tại ASIAD 19

Chiều 3/10, thành phố Hải Phòng đã tổ chức biểu dương, khen thưởng huấn luyện viên và vận động viên Phạm Quang Huy - người vừa giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) tại Trung Quốc.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Bằng khen và tiền thưởng tặng vận động viên Phạm Quang Huy (trái) và huấn luyện viên Phạm Cao Sơn (phải).
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao Bằng khen và tiền thưởng tặng vận động viên Phạm Quang Huy (trái) và huấn luyện viên Phạm Cao Sơn (phải).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hải Phòng Phạm Tô Trang cho hay, thể thao Hải Phòng vinh dự có 3 vận động viên trong tổng số 504 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 16/9 đến 9/10.

Các vận động viên thể thao Hải Phòng tham gia thi đấu 2 nội dung của các môn: Bắn súng và Đua thuyền.

Trong nội dung thi đấu môn Bắn súng, xạ thủ Phạm Quang Huy, vận động viên môn Bắn súng của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng đã giành thành tích 1 Huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam.

Huấn luyện viên Phạm Cao Sơn (phải) và xạ thủ Phạm Quang Huy (trái) - người vừa giành 2 huy chương tại ASIAD 19.

Huấn luyện viên Phạm Cao Sơn (phải) và xạ thủ Phạm Quang Huy (trái) - người vừa giành 2 huy chương tại ASIAD 19.

Đây là Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam và đang là Huy chương Vàng duy nhất tính đến thời điểm này; đồng thời, xạ thủ Phạm Quang Huy cũng giành được 1 Huy chương Đồng đồng đội trong thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Đây cũng là thành tích lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm của Bắn súng Việt Nam đạt Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao châu Á, đồng thời cũng là niềm vinh dự to lớn đối với ngành Thể thao Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đã biểu dương thành tích đáng tự hào của vận động viên Phạm Quang Huy, cùng những đóng góp quan trọng của ngành Văn hóa-Thể thao thành phố, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

Thành tích của Phạm Cao Sơn có sự đóng góp quan trọng của gia đình, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng.

Thành tích của Phạm Cao Sơn có sự đóng góp quan trọng của gia đình, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng.

Đặc biệt là đóng góp quan trọng của gia đình vận động viên Phạm Quang Huy, đồng thời là huấn luyện viên và cũng là xạ thủ lừng danh một thời - Phạm Cao Sơn, Trưởng bộ môn bắn súng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho vận động viên Phạm Quang Huy cùng huấn luyện viên Phạm Cao Sơn; đồng thời, thành phố Hải Phòng cũng trao tổng số tiền thưởng 335 triệu đồng tặng vận động viên Phạm Quang Huy và huấn luyện viên Phạm Cao Sơn về thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19.

Trong đó, vận động viên Phạm Quang Huy được thưởng 167,5 triệu đồng (140 triệu đồng với Huy chương Vàng cá nhân và 27,5 triệu đồng với Huy chương Đồng đồng đội). Huấn luyện viên Phạm Cao Sơn cũng được thưởng số tiền tương tự.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.