Lượt 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024:

Hà Nội I và TP Hồ Chí Minh I tiếp tục so kè vị trí số 1

TP Hồ Chí Minh I và Hà Nội I thống trị ở Top đầu sau chuỗi trận toàn thắng. Nếu tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở vòng đấu thứ 5, cả 2 đội sẽ gần như loại bớt đi thêm những đối thủ trong cuộc đua đến vị trí nhất lượt đi.
Đội hình của Hà Nội I tại giải đấu. (Ảnh: VFF)
Đội hình của Hà Nội I tại giải đấu. (Ảnh: VFF)

Trận đấu với Hà Nội I ở lượt trận thứ 5 cũng được coi là cơ hội cuối để Thái Nguyên T&T níu kéo hy vọng đua tranh Top 3 trong lượt đi. So sánh về tương quan lực lượng, Hà Nội I vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Thái Nguyên T&T.

Đội bóng xứ chè dường như chỉ dựa vào một vài gương mặt trên hàng công, đặc biệt là tiền vệ Bích Thùy. Một khi chân sút này bị đeo bám, lối đá của đoàn quân ông Đoàn Việt Triều sẽ rơi vào thế bế tắc. Trong lúc đó, hàng thủ của Thái Nguyên T&T vẫn chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết.

Ngược lại, Hà Nội I lại tổ chức chiến thuật khá kỷ luật khi công thủ đều toàn diện. Đội bóng thủ đô không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào trong các pha tổ chức hãm thành, nên sẽ không dễ cho Thái Nguyên T&T bắt bài.

Cũng như TP Hồ Chí Minh I, Hà Nội I đã có sự khởi đầu thuận lợi với chuỗi 4 trận toàn thắng để qua đó so kè với nhà đương kim vô địch ở ngôi đầu. Vì vậy, sức ép cho thầy trò huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn ở lượt trận tiếp theo này cũng lớn hơn TP Hồ Chí Minh I khi đối đầu với đối thủ đang ở thế “đường cùng” trong cuộc đua vô địch. Mục tiêu của đội bóng thủ đô chắc chắn phải là giành chiến thắng để tiếp tục đeo bám TP Hồ Chí Minh I trong cuộc đua ngôi đầu.

Lịch thi đấu lượt thứ 5.

Lịch thi đấu lượt thứ 5.

Trận đấu đáng chú ý khác ở lượt 5 là cuộc đối đầu giữa Phong Phú Hà Nam và TP Hồ Chí Minh I. Bước vào mùa giải mới, Phong Phú Hà Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Nhân sự trong tay của huấn luyện viên Khánh Thu có đến 2/3 cầu thủ độ tuổi 20 trở xuống.

Với một đội quân còn thiếu kinh nghiệm thì một mình Tuyết Dung không thể “kham” nổi, cho dù chân sút này luôn chứng tỏ là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn chuyên môn với toàn đội. Hai chiến thắng của Phong Phú Hà Nam đến thời điểm này cũng chỉ đến từ các đối thủ yếu như Hà Nội II và Sơn La. Trước Than Khoáng sản Việt Nam và Hà Nội I, Tuyết Dung và đồng đội đã rơi vào cảnh bất lực.

Ngược lại, dù mất đi một số trụ cột như Kim Thanh, Trần Thị Thu hay Bích Thùy… nhưng TP Hồ Chí Minh I vẫn cho thấy họ có lực lượng kế thừa khá tốt. Thắng lợi ngược dòng trước Thái Nguyên T&T ở lượt trận vừa qua là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa những gương mặt trẻ như Thùy Linh, Hồng Nhung… và những cầu thủ kỳ cựu như Thùy Trang hay Chương Thị Kiều. Một chiến thắng tuyệt đối ở lượt trận thứ 5 này chắc chắn không phải quá tầm với TP Hồ Chí Minh I.

Bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu.

Bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.