Hà Nội điều chỉnh lộ trình phát triển năm huyện lên quận

Thực hiện đề án phát triển năm huyện thành quận, thời gian qua, thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực đầu tư nhiều dự án, nhưng đến nay cả năm huyện đều còn từ một đến sáu tiêu chí chưa đạt, trong đó phần lớn chưa đạt hai tiêu chí quan trọng là cân đối thu, chi ngân sách và mật độ đường giao thông đô thị. Ðể kịp thời hỗ trợ các huyện, thành phố Hà Nội đã đề ra lộ trình mới, cùng với việc xây dựng những cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, đất đai, quy hoạch, hạ tầng; chuẩn bị đội ngũ cán bộ.

Nhiều khu đô thị cùng với hạ tầng giao thông ở huyện Thanh Trì được đầu tư, xây dựng trong thời gian qua. (Ảnh HOÀNG QUYẾT)
Nhiều khu đô thị cùng với hạ tầng giao thông ở huyện Thanh Trì được đầu tư, xây dựng trong thời gian qua. (Ảnh HOÀNG QUYẾT)

Với mục tiêu phát triển huyện Hoài Ðức thành quận vào năm 2020, phát triển các huyện Ðông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì và Ðan Phượng thành quận vào năm 2025, trong giai đoạn 2016-2020 thành phố Hà Nội đã bố trí hơn 10.600 tỷ đồng để đầu tư các dự án cấp thành phố trên địa bàn năm huyện.

Khó khăn về nguồn lực 

Những ngày gần đây, các đoàn kiểm tra của Huyện ủy Ðông Anh liên tục làm việc với các xã về đề án xây dựng xã thành phường. Tại xã Tiên Dương, địa phương về đích nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, đến nay còn hai tiêu chí chưa đạt gồm tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật và cân đối thu-chi ngân sách. Ðể sớm hoàn thành hai tiêu chí này, bên cạnh việc sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư, Ủy ban nhân dân xã Tiên Dương vận động người dân, doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các hộ gia đình, doanh nghiệp; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để tổ chức đấu giá các khu đất xen kẹt, tăng nguồn thu cho ngân sách. Xã Vân Hà đến nay cũng còn hai tiêu chí chưa đạt, gồm xử lý nước thải đô thị và cân đối thu-chi ngân sách.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Vân Hà, nhờ có nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống cho nên thu nhập trung bình của người dân khá cao. Trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp hoạt động, nhưng thu ngân sách của xã không đủ chi. Vì thế, xã đề xuất huyện phân bổ nguồn thu từ các doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn để địa phương cân đối thu-chi. Còn tiêu chí xử lý nước thải đô thị, xã đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án giao thông gắn với hạ tầng xử lý nước thải.

Tại huyện Hoài Ðức, đối với 15 tiêu chí phường, đến nay mới có một xã đạt 15 tiêu chí, còn lại 18 xã, thị trấn đạt từ 10 đến 13 tiêu chí, có một xã chỉ đạt tám tiêu chí. Ðiều đáng nói là các tiêu chí chưa hoàn thành đều khó thực hiện, đòi hỏi nguồn ngân sách lớn, liên quan đến xử lý nước thải, làm đường giao thông, cơ sở y tế cấp đô thị, đất cây xanh công cộng và cân đối thu-chi ngân sách. Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện các tiêu chí xã thành phường, nhiều ý kiến đại diện các phòng, ban của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ðức và lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có chung nhận định, khó khăn lớn nhất dẫn đến việc triển khai các dự án chậm trễ là do thiếu kinh phí và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Còn tại huyện Thanh Trì, để hoàn thành ba tiêu chí cân đối thu-chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị và đất cây xanh công cộng, từ năm 2021 huyện đã ban hành năm kế hoạch thực hiện, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực. Trong đó, tiêu chí đất cây xanh công cộng dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022 với việc tập trung đầu tư 18 dự án hạ tầng cây xanh công cộng, 21 dự án kè ao hồ, 13 dự án trung tâm văn hóa kết hợp cây xanh công cộng, 12 dự án hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá và tái định cư.

Ðối với tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị, huyện đề xuất thực hiện 46 dự án đường giao thông, gồm có 28 dự án thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của huyện, 18 dự án thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của thành phố. Dự kiến đến năm 2025, nếu đủ nguồn vốn đầu tư hoàn thành toàn bộ 46 dự án đường giao thông, khi đó huyện Thanh Trì sẽ đạt tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị theo tiêu chuẩn quận.

Điều chỉnh lộ trình về đích

Theo tổng hợp của Huyện ủy Ðông Anh, đối với bộ tiêu chí xây dựng xã, thị trấn thành phường, trong sáu tháng đầu năm 2022, các xã đã đạt thêm 77 chỉ tiêu, nâng tổng số xã hoàn thành 15 tiêu chí lên 14 đơn vị trong tổng số 24 đơn vị của huyện. Bên cạnh đó, huyện tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2022 có thêm từ sáu đến tám xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ðây là cơ sở thuận lợi để tháng 9/2022, huyện hoàn thành dự thảo Ðề án thành lập quận, thành lập các phường, tháng 11/2022 tổ chức họp hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và tháng 12/2022 sẽ trình thành phố.

Tuy nhiên, nguồn lực thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn. Theo đại diện Huyện ủy Ðông Anh, để có nguồn lực đầu tư các dự án, thời gian tới huyện sẽ đẩy mạnh thu thuế, phí, lệ phí và các khoản nợ đọng; đấu giá, đấu thầu các ô đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, đồ án quy hoạch các điểm dân cư.

Ðể tăng cường nguồn lực đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, từ nay đến hết năm 2025, huyện tập trung xây dựng hạ tầng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng khoảng 63,2ha đất; thực hiện quy hoạch, xây dựng năm khu đô thị mới với diện tích khoảng 199ha... Huyện sẽ tích cực đôn đốc các chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất và rất cần sự hỗ trợ của thành phố để thực hiện các dự án.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển năm huyện thành quận của thành phố Hà Nội, đối với 27 tiêu chí quận, đến nay huyện Ðông Anh đạt 26 tiêu chí, huyện Gia Lâm đạt 25 tiêu chí, huyện Thanh Trì đạt 24 tiêu chí, huyện Hoài Ðức đạt 22 tiêu chí và huyện Ðan Phượng đạt 21 tiêu chí.

Ðể hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, các huyện kiến nghị thành phố cho phép được hưởng 100% tiền sử dụng đất thu được từ các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn; được hưởng toàn bộ khoản thu thuế phát sinh… Tuy nhiên, theo tính toán của Sở Tài chính, nếu phân cấp cho năm huyện toàn bộ nguồn thu, thì chỉ có huyện Ðông Anh và huyện Gia Lâm bảo đảm cân đối thu chi, còn tỷ lệ thu chi của huyện Thanh Trì đạt 75%, huyện Hoài Ðức 47% và huyện Ðan Phượng đạt 27%. Ðối với tiêu chí về mật độ đường giao thông, trong điều kiện nguồn vốn thành phố khó khăn cần phải đẩy mạnh thu hút nguồn lực ngoài ngân sách.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Ðầu tư, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, cả năm huyện đều đã xây dựng lộ trình và dự kiến thời gian hoàn thành các tiêu chí quận từ năm 2022 đến năm 2025. Tuy nhiên, dựa trên tình hình thực tế và đánh giá của các sở chuyên ngành, Sở Kế hoạch và Ðầu tư dự kiến đến năm 2025 có hai huyện có khả năng hoàn thành đề án là Ðông Anh, Gia Lâm. Sở Kế hoạch và Ðầu tư đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố xem xét, điều chỉnh lộ trình thực hiện đề án của năm huyện theo lộ trình, huyện Ðông Anh và huyện Gia Lâm sẽ về đích quận trong giai đoạn 2022-2025; ba huyện còn lại rà soát, giãn tiến độ với lộ trình phù hợp.

Mới đây, phát biểu tại hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển năm huyện thành quận của thành phố Hà Nội Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, việc phát triển năm huyện thành quận không chỉ là nhiệm vụ của các huyện mà là trách nhiệm của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất với ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo và đề nghị thành phố ban hành nghị quyết riêng dành cho năm huyện để có những cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, đất đai, quy hoạch, hạ tầng; chuẩn bị đội ngũ cán bộ.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.