Hà Nội biểu dương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu và vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú"

Kỷ niệm 58 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2012), tối 8-10, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu và vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2012.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Ðinh Thế Huynh, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các công dân Thủ đô ưu tú và cá nhân đạt danh hiệu  "Người  tốt,  việc  tốt" tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm từ nay đến hết năm 2012 và phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2013. Những nội dung thi đua chủ yếu là: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Ðẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa - nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội: "Thanh lịch, văn minh"; nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt" và công dân Thủ đô ưu tú. Thi đua xây dựng Ðảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, mà trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Ðẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Trước mắt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ...

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Ðinh Thế Huynh hoan nghênh những kết quả đạt được trong phong trào "Người tốt, việc tốt" của thành phố Hà Nội suốt 20 năm qua và chúc mừng mười Công dân Thủ đô ưu tú, 1.002 người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2012. Ðồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Kết luận 83-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến". Thành phố Hà Nội cần tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm tạo khí thế mới: "Người người thi đua, ngành ngành thi đua" thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2011-2015). Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào "Người tốt, việc tốt" và các phong trào thi đua khác của thành phố. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng thi đua sôi nổi, đem lại hiệu quả thiết thực; nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Các phong trào thi đua cần tập trung giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của từng địa phương, đơn vị, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Các phong trào thi đua cần khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng Thủ đô, phát triển đất nước.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng hoa và trao bằng công nhận danh hiệu cho mười công dân Thủ đô ưu tú; trao quyết định khen thưởng 1.002 tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2012.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.