Hà Giang tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Chiều 14/3, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trước khi dự hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Trong 10 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, bảo đảm số lượng, đủ sức lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền về nghị quyết được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Các cấp, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Các lực lượng vũ trang trong tỉnh được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà tỉnh Hà Giang đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Để thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí đề nghị tỉnh Hà Giang quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, đó là:

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Đề cao cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Tiến hành đồng bộ, nhất quán, hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nâng cao năng lực, tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể. Khi xảy ra tình huống cần có sự tập trung, thống nhất cao trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, là nhân tố quyết định trong việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được tiến hành đúng hướng, đạt mục tiêu.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cấp ủy trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gắn kết chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại với tăng cường quốc phòng an ninh, tạo nguồn lực để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chú trọng công tác đối ngoại, gắn công tác đối ngoại với phát triển kinh tế, đối ngoại với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Thực hiện tốt các chủ trương về đoàn kết dân tộc, công tác tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tại địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng bộ đội địa phương vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã trao bằng khen cho 18 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.