Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh

“Các học viên tiếp tục phân tích, đánh giá tình hình, dự báo các vấn đề mới nảy sinh, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cũng như với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra”, Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa mong muốn.
Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa phát biểu tại Lễ bế giảng.
Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa phát biểu tại Lễ bế giảng.

Sáng 17/3, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 89 và lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 5.

Qua học tập, nghiên cứu, các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 89 đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua học tập kết hợp với trao đổi, thảo luận, đi nghiên cứu thực tế, các đồng chí học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về tác chiến phòng thủ quân khu; khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; luyện tập vận hành cơ chế; đặc biệt là kinh nghiệm giải quyết, xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Với lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 5, các học viên đã được trang bị hệ thống kiến thức lý luận chính trị toàn diện theo chuẩn khung chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Qua đó, giúp các đồng chí học viên vận dụng vào thực tiễn trong nhận định, phân tích, đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận và năng lực thực tiễn, phù hợp yêu cầu chuẩn hóa các chức danh cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giữ các chức vụ chỉ huy, quản lý ở cơ quan quân sự địa phương, cán bộ công tác trong các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Trao Giấy Chứng nhận cho học viên.

Trao Giấy Chứng nhận cho học viên.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng nhấn mạnh, nội dung, chương trình, phương thức và thời gian huấn luyện, đào tạo của lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 89 và lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 5 là khác nhau nhưng đều hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, toàn diện cả về tư duy lý luận và tư duy quân sự, quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta, góp phần tăng cường, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời mong muốn, các đồng chí học viên sẽ vận dụng sáng tạo, linh hoạt và có hiệu quả những kiến thức đã đ­ược nghiên cứu, học tập tại Học viện vào tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, về công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng cương vị chức trách được giao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.