Giúp người dân vùng sạt lở sớm ổn định cuộc sống

Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại Đà Nẵng, nhất là ở các xã miền núi. Mưa lũ đặc biệt lớn kéo theo sạt lở đất, giao thông chia cắt, cô lập nhiều địa phương ở vùng cao. Hiện nay, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang nỗ lực giúp người dân vùng sạt lở sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng đi kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng đi kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn.

Để khắc phục hậu quả sạt lở, ưu tiên hàng đầu của chính quyền là khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm và dịch vụ y tế cho người dân.

Chủ động ứng phó sạt lở ở miền núi

Theo báo cáo nhanh của xã miền núi Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng, địa phương đã di dời khẩn cấp 141 hộ dân với 620 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Mưa lớn cũng làm sạt lở 33 vị trí tại các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn, trong đó, trên đường Trường Sơn Đông qua địa phận xã Trà Đốc có 7 vị trí sạt lở ta-luy dương.

Tại Km80+600 tuyến Trường Sơn Đông thuộc thôn 2 đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng với khối lượng rất lớn. Tại vị trí này, trong lúc công nhân san gạt để thông tuyến thì bất ngờ lượng lớn đất đá từ trên đồi cao sụt trượt xuống vùi lấp cả người lẫn xe, đẩy xuống vực ta-luy âm giáp lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Rất may lực lượng chức năng cùng người dân đã ứng cứu kịp thời nên không xảy ra thiệt hại về người.

Địa phương đã thành lập 8 tổ công tác đến các thôn, điểm có nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai để vận động, di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Duy Hưng

Hiện tại, xã Trà Đốc đã bị cô lập hoàn toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Duy Hưng cho hay, với đặc thù miền núi cao, trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khi có mưa lớn. Địa phương đã thành lập 8 tổ công tác đến các thôn, điểm có nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai để vận động, di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn.

Tại đây, Ủy ban nhân dân xã bố trí đầy đủ lương thực, quần áo, chăn màn, thuốc men,… để phục vụ người dân. Tuy nhiên, do mưa kéo dài, các khu vực bị cô lập có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu.

"Chính quyền xã Trà Đốc bố trí lực lượng rà soát những khu vực xung yếu, cắm biển cảnh báo để người dân không qua lại. Đồng thời, cố gắng duy trì thông tin liên lạc ở những thôn cách xa trung tâm, sẵn sàng tổ chức lực lượng xử lý theo phương châm bốn tại chỗ nếu có sự cố xảy ra”, ông Hưng cho biết.

Còn tại xã miền núi Trà Tân, tính đến chiều 29/10, mưa lũ đã khiến 15 ngôi nhà bị sập, 8 ngôi nhà bị vùi lấp và 11 ngôi nhà bị lũ quét trôi hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến tuyến Quốc lộ 40B bị sạt lở nhiều đoạn nghiêm trọng. Tuyến đường liên xã cũng bị sạt lở, chia cắt thôn Sông Y, khiến các hộ sinh sống nơi đây bị cô lập hoàn toàn,... Địa phương đã di dời 97 hộ dân với 367 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, đợt mưa lũ lần này diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, nhờ bản đồ các vị trí sạt lở được cảnh báo trước đây, địa phương đã chủ động xây dựng phương án và di dời người dân đến nơi an toàn theo kiểu xen ghép tại nhà dân khác hoặc đến nhà văn hóa thôn, trường học… nên không bị thiệt hại về người. “Về lâu dài, các cơ quan chức năng cần khảo sát, đánh giá lại các tầng địa chất đối với các xã miền núi để có giải pháp phòng tránh mưa lũ, sạt lở hiệu quả hơn”, ông Lai kiến nghị.

Bảo đảm an toàn cho người dân

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến 10 giờ ngày 29/10, thành phố có gần 67.000 hộ bị ngập; các xã, phường đã sơ tán 4.835 hộ dân, với 15.886 nhân khẩu đến nơi an toàn. Mưa lũ đã làm 6 người chết, 4 người mất tích, 11 người bị thương; 13 nhà sập, 44 nhà hư hỏng; 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái ta-luy, đất đá gần 63.000m3. Hiện tại, trên địa bàn các xã miền núi có hàng trăm điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở, chủ yếu ở Hùng Sơn, Tây Giang, Phước Thành, Trà Đốc, Trà Leng, Trà Tân, Trà My, Nam Trà My,…

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến 10 giờ ngày 29/10, thành phố có gần 67.000 hộ bị ngập; các xã, phường đã sơ tán 4.835 hộ dân, với 15.886 nhân khẩu đến nơi an toàn. Mưa lũ đã làm 6 người chết, 4 người mất tích, 11 người bị thương; 13 nhà sập, 44 nhà hư hỏng; 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái ta-luy, đất đá gần 63.000m3.

Ngày 27/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Trà My ở xã Trà My với 29 cán bộ, chiến sĩ cùng 19 phương tiện xe cơ giới để chỉ đạo, phối hợp ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất tại các xã miền núi. Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đến nay tổng lực lượng huy động tham gia hỗ trợ lên đến hơn 2.400 lượt người, trong đó có 142 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, 742 dân quân, 315 công an xã và 1.254 thành viên đội xung kích phòng chống thiên tai của các xã.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ huy tiền phương đã cơ động bằng đường bộ tiếp cận các thôn 3, 4, 5 xã miền núi Trà Leng bị cô lập, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho 665 hộ với 2.727 nhân khẩu; bảo đảm người dân được an toàn. Hiện nay, các lực lượng đã san gạt, tạm thông đường cho xe máy di chuyển vào trung tâm xã và tiếp tục khắc phục để xe ô-tô cơ động được vào trung tâm xã.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, ngay khi có mưa lớn, mọi công tác phòng chống đều được triển khai quyết liệt. Nhiều xã khi có sạt lở đã chủ động di dời dân từ sớm, kịp thời báo cáo, đề xuất để thành phố nắm bắt và bố trí phương tiện hỗ trợ địa phương. “Đến thời điểm này, tất cả các xã đều thực hiện “bốn tại chỗ” rất tốt, những điểm tránh trú tập trung chuẩn bị lương thực đầy đủ, không để người dân bị đói rét.

Các lực lượng quân đội, công an và dân quân cùng các phương tiện sẵn sàng chung sức hỗ trợ, tuy nhiên, do mưa lũ diễn biến phức tạp, sự an toàn của các lực lượng cứu hộ cũng phải được đặt lên hàng đầu. Căn cứ tình hình thực tế, thành phố liên tục chỉ đạo các xã chủ động các phương án ứng phó, khắc phục, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ”, đồng chí Trần Nam Hưng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.