Giữ vững và lan tỏa sâu sắc tình cảm yêu thương, đùm bọc nhau trong nhân dân

Chiều 19/8, tiếp tục các hoạt động tại tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc tại xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc tại xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Thứ trưởng Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng.

Đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Tế đã báo cáo với Chủ tịch nước những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội xã.Theo đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Tế tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Từ khi tiếp nhận chủ trương và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 2014, xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, xã Vĩnh Tế được chọn đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Năm 2020, xã đã được công nhận là xã chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện người dân xã Vĩnh Tế bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước đã quan tâm, đầu tư rất thiết thực đối với tỉnh An Giang và xã Vĩnh Tế trong những năm qua. Nhờ vậy, cùng với sự nỗ lực của bà con, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã ngày càng được nâng lên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Tế - xã nông thôn mới nâng cao. (Ảnh:TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Tế - xã nông thôn mới nâng cao. (Ảnh:TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tình cảm xúc động, vui mừng khi được gặp mặt bà con nhân dân xã Vĩnh Tế và chứng kiến những thành quả, đổi mới trong cuộc sống của người dân nơi đây.

Chủ tịch nước khẳng định: Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước coi trọng trong rất nhiều năm qua. Trong đó, chủ trương về xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước đã nhận được sự ủng hộ to lớn của đông đảo bà con nông dân và thu được những kết quả rõ nét, nổi bật.

Điểm lại những thành quả quan trọng của bà con nông dân xã Vĩnh Tế đạt được trong phát triển kinh tế những năm qua, Chủ tịch nước nêu rõ, đời sống tinh thần của bà con tiếp tục được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được phát huy, người dân thường xuyên hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, việc học tập của con em được người dân chú trọng, các trường học trên địa bàn đã đạt chuẩn quốc gia. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai với nhiều kết quả thiết thực. Đây là những kết quả rất ấn tượng, đáng mừng và đáng trân trọng.

Chủ tịch nước đề nghị thành phố Châu Đốc, xã Vĩnh Tế cần tập trung duy trì và phát triển tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, qua đó giúp cho người dân thuận lợi hơn trong quá trình lao động, sản xuất, phát triển cuộc sống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho gia đình chính sách và người có công. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho gia đình chính sách và người có công. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước mong rằng, tình cảm yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa người dân tiếp tục được lan tỏa, duy trì, phát triển sâu sắc hơn nữa. Sự ổn định về kinh tế chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân luôn sẵn sàng cùng nhau chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau vươn lên. Bên cạnh đó, bà con cần tiếp tục cùng nhau góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền An Giang nói chung và thành phố Châu Đốc cũng như xã Vĩnh Tế nói riêng cần chú trọng quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là công việc cần thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì, không có điểm dừng để luôn có được kết quả thực chất. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu để người dân tin tưởng, noi theo, qua đó làm tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã trao quà tặng bà con nhân dân xã Vĩnh Tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm Hội trưởng Trần Trọng Hiếu, Hội trưởng Hội tương tế người Hoa tại phường Châu Phú, thành phố Châu Đốc.

Tại thành phố Long Xuyên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm hỏi, tặng quà một số gia đình cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí tiêu biểu tại thành phố.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình, đồng thời bày tỏ mong muốn các cá nhân, gia đình tiêu biểu tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những công việc đã làm được, tiếp tục là chỗ dựa, là tấm gương sáng để nhân dân noi theo.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.