Giữ vững an ninh trật tự xã biên giới biển

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học An ninh nhân dân, Phan Chí Linh, sinh năm 1991 được phân công về xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Công an nhân dân, Chí Linh luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ và anh luôn được nhân dân tín nhiệm, giúp đỡ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đại úy Phan Chí Linh tại buổi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho học sinh.
Đại úy Phan Chí Linh tại buổi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho học sinh.

An Thạnh 3 là xã thuộc khu vực biên giới biển của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Xã có năm ấp, 3.599 hộ với 14.619 khẩu gồm ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa sinh sống đan xen, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khá phức tạp. Trước tình hình đó, Đại úy Phan Chí Linh đã tham mưu lãnh đạo thực hiện công tác làm chuyển hóa địa bàn.

Với vai trò là Phó Trưởng Công an xã, Đại úy Phan Chí Linh tham mưu trực tiếp với đồng chí Trưởng Công an xã trong giải quyết các vấn đề có liên quan công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Anh còn được phân công phụ trách một số mảng công tác về chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có nhiệm vụ phối hợp giáo dục, cảm hóa đối tượng; triệt phá, vô hiệu hóa các điểm tệ nạn trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Thực hiện công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm, trong thời gian qua, Đại úy Phan Chí Linh và đơn vị đã giải quyết, xử lý 100% nguồn tin tố giác tội phạm và tiến hành xác minh, xử lý kịp thời không để xảy ra phạm pháp hình sự, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Năm 2023, Công an xã An Thạnh 3 là đơn vị chủ công của địa phương tham gia chuyển hóa thành công địa bàn vốn phức tạp, cảm hóa 22 đối tượng vốn hay có hành vi vi phạm pháp luật. Công an xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức mật phục, phối hợp đồn biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự xã, Tổ Công tác và công an xã giáp ranh tuần tra 27 cuộc với 129 đồng chí tham gia. Hiện, trên địa bàn xã không có tụ điểm phức tạp, quy mô lớn.

Anh Lâm Hoàng Linh, người dân ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, cho biết, trước đây, gia đình anh luôn phải canh chừng rẫy mía và vườn cây ăn trái, nhất là lúc gần thu hoạch, nhưng vẫn bị phá, trộm. Nhờ có lực lượng phối hợp đi tuần hằng đêm cho nên các vụ việc mất an ninh đã giảm dần. Năm 2023 không còn trường hợp nào trộm, phá vườn cây hay vuông nuôi trồng thủy sản, người dân an tâm.

Công an xã An Thạnh 3 đã đẩy mạnh xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Chí Linh đã tham mưu đơn vị phối hợp chặt chẽ các ngành, đoàn thể có liên quan duy trì hoạt động của bảy mô hình với 161 thành viên hoạt động tích cực, hiệu quả. Tiêu biểu là các mô hình: "Câu lạc bộ Cựu Chiến binh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông" tại ấp Võ Thành Văn; "Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội qua mạng Zalo"...

Đơn vị cũng tích cực phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tình hình trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy... cho người dân.

Đại úy Phan Chí Linh tâm sự, là người chiến sĩ Công an nhân dân, anh rất tâm đắc và luôn thực hiện hằng ngày lời dạy của Bác Hồ: "Dân ta rất tốt. Gặp trường hợp nguy hiểm, nếu công an khéo léo thì được dân giúp ngay. Khéo đây không phải là cái lối khéo bề ngoài, mà khéo có nghĩa là phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân". Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, công an không chỉ rèn luyện phẩm chất trong sạch, đơn vị vững mạnh mà phải gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Đại úy Phan Chí Linh đã được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Năm 2022, Chí Linh đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", năm 2023 anh được Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tặng giấy khen và được chọn báo cáo điển hình toàn quốc về thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự...

Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến nay, 100% số công an xã, thị trấn của tỉnh đều thành lập chi bộ riêng. Công an tỉnh đã hoàn thành Đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn. Công an tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nghị quyết về sử dụng công an xã bán chuyên trách để kịp thời hỗ trợ công an xã chính quy trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhờ vậy, công an xã đã phát huy hiệu quả công tác, chuyển hóa tốt nhiều địa bàn trong tỉnh, trong đó có xã An Thạnh 3 của huyện Cù Lao Dung.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.