Giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ mới

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc với Binh đoàn 12 và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2022).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây lưu niệm tại Binh đoàn 12.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây lưu niệm tại Binh đoàn 12.

Ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” mở đường, vận chuyển hàng quân sự chi viện cho miền nam; tổ chức đưa, đón cán bộ, bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ bắc vào nam và từ nam ra bắc. Từ đó, ngày 19/5/1959 trở thành Ngày truyền thống của Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh và Binh đoàn 12.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, nhiều đơn vị của Bộ đội Trường Sơn chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Binh đoàn 12 được thành lập trên cơ sở các lực lượng của Bộ đội Trường Sơn, được giao nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng.

Nối tiếp truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, trên khắp mọi miền đất nước và nước bạn Lào, Campuchia. Đơn vị đã đảm nhận xây dựng hàng trăm công trình lớn, có ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng an ninh. Đối với công tác xây dựng đơn vị, Binh đoàn đã đổi mới toàn diện công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức điều hành; duy trì nghiêm việc xây dựng nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong, chấp hành kỷ luật quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với văn hóa doanh nghiệp-văn hóa Trường Sơn.

Với tình cảm, trách nhiệm của đơn vị, kế thừa truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, Binh đoàn 12 gắn bó, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trong tổ chức hoạt động nhằm tham gia xây dựng Hội vững mạnh, phát triển; giữ gìn, phát huy truyền thống và thực hiện tri ân tình nghĩa những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ Bộ đội Trường Sơn. Đồng thời, góp phần xây dựng nền tảng quan trọng, giữ vững và phát huy thương hiệu Trường Sơn trong thời kỳ mới; xây dựng Binh đoàn ổn định, phát triển.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tích, kết quả mà Binh đoàn 12, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đạt được trong những năm qua. Với truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Trường Sơn và những hoạt động tích cực của Hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân mong muốn các đồng chí lãnh đạo Hội cùng với hội viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Trường Sơn để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và giữ gìn truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị: Thời gian tới, Binh đoàn 12 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, có hiệu quả, gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả chính trị-xã hội, góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước, xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí lưu ý, song song với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Binh đoàn 12 cần tăng cường huấn luyện quân sự; xây dựng các phương án, kế hoạch, sắp xếp lực lượng, phương tiện, thiết bị, luyện tập các phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trong tổ chức các hoạt động nhằm tham gia xây dựng Hội vững mạnh, phát triển, giữ gìn, phát huy truyền thống và thực hiện tri ân tình nghĩa đối với các thế hệ Bộ đội Trường Sơn; làm tốt công tác “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.