Giao lưu lãnh đạo trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia

Ngày 29/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Campuchia tổ chức Tọa đàm giao lưu lãnh đạo trẻ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Đoàn Việt Nam trao quà lưu niệm đến đoàn Campuchia.
Đoàn Việt Nam trao quà lưu niệm đến đoàn Campuchia.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 và Thiếu tướng Ngthsovann Arundeth, Phó Tham mưu trưởng Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia đồng chủ trì.

Dự buổi Tọa đàm giao lưu có các thành viên đoàn lãnh đạo trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia; các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 cùng tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng cho biết: Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, ngoại giao và nhân văn sâu sắc, nhằm tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, quan hệ công tác giữa các cá nhân đại diện lãnh đạo trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia.

Tọa đàm cũng góp phần làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết tin cậy chính trị, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và quân đội nói riêng.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), 79 năm Ngày truyền thống Quân khu 7.

Quang cảnh Tọa đàm.

Quang cảnh Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, hai bên thống nhất trong thời gian tới, sĩ quan trẻ quân đội hai nước tiếp tục củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị. Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đưa hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ của quân đội hai nước đi vào thực chất, hiệu quả.

Đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ. Tuổi trẻ hai nước nói chung, sĩ quan trẻ trong quân đội hai nước nói riêng tích cực ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, diễn đàn quốc tế; tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, sĩ quan trẻ và nhân dân hai nước; góp phần làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết tin cậy chính trị về mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Phát biểu Tọa đàm, Thiếu tướng Ngthsovann Arundeth khẳng định: Những thắng lợi và thành tựu hòa bình, thịnh vượng của Campuchia có sự đóng góp không nhỏ của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam, là người láng giềng tốt trong hoàn cảnh khó khăn của Campuchia.

Hai nước có chung đường biên giới và thành viên tích cực của ASEAN; hai bên cần tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tin cậy và hợp tác chặt chẽ hơn nữa để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững an ninh, ổn định và phát triển khu vực nói chung và hai nước nói riêng.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 chia sẻ: Việc tổ chức giao lưu lãnh đạo trẻ quân đội hai nước có ý nghĩa rất quan trọng; vừa trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo; đồng thời, bồi đắp cho thế hệ trẻ quân đội hai nước luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Ngthsovann Arundeth, Phó Tham mưu trưởng Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia (ngồi giữa) phát biểu tại tọa đàm.

Thiếu tướng Ngthsovann Arundeth, Phó Tham mưu trưởng Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia (ngồi giữa) phát biểu tại tọa đàm.

Theo lịch trình, sau buổi tọa đàm giao lưu Đoàn lãnh đạo trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia sẽ thăm và trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7); thăm, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9); tham quan một số địa điểm di tích lịch sử văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia diễn ra từ nay đến ngày 3/11.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.