Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp cùng Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức chương trình “Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995 -2025).

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương phát biểu khai mạc chương trình giao lưu. (Ảnh: ĐINH HÒA)
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương phát biểu khai mạc chương trình giao lưu. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Tham dự chương trình giao lưu có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Nội; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, các ban, sở, ngành thành phố Hà Nội; đại diện Hội Việt-Mỹ một số tỉnh, thành phố; các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ; các tổ chức phi chính phủ…

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương cho biết, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một trong những mối bang giao có nhiều điểm đặc biệt, với nhiều duyên nợ, thăng trầm, khó khăn, nhưng đã trở thành hình mẫu của sự hoà giải giữa các quốc gia.

Với việc Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt tuyên bố bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1995, với những nỗ lực lớn lao, không mệt mỏi của lãnh đạo và nhân dân hai nước, thiện chí “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước phát triển vượt bậc và ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành "Đối tác toàn diện" vào tháng 7/2013, và "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững” vào ngày 10/9/2023.

giaoluu3.jpg
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ trong trái tim mình tình cảm và sự ủng hộ quý báu của những người bạn Hoa Kỳ. Trong đó, có các cựu chiến binh và thân nhân, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ, những người - bằng thiện chí và lòng tin - đã thấu cảm, đã hiểu, đã dám hy sinh, vượt qua chính mình, gác lại quá khứ hận thù để hướng về tương lai của tình hữu nghị và hợp tác và đã có những đóng góp quan trọng cho việc hàn gắn vết thương chiến tranh, cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, hội nhập và phát triển của Việt Nam.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Việt-Mỹ ở Trung ương và các địa phương tự hào là một phần quan trọng trong tiến trình hòa giải, khắc phục hậu quả chiến tranh và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung và quan hệ nhân dân hai nước nói riêng.

giaoluu2.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt-Mỹ đã phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, gắn kết nhân tâm và làm cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc trở thành nền tảng bền vững của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình giao lưu hữu nghị, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper cho rằng, sự kiện này là minh chứng cho sự phát triển, sự năng động, và quan hệ đối tác của Hoa Kỳ và Việt Nam.

"Sự kiện tôn vinh lòng dũng cảm của các cá nhân ở cả hai nước, những người đã vượt qua những gì còn tồn lại sau chiến tranh, xây dựng lại lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy tiến bộ trong việc mở rộng quan hệ song phương lên những tầm cao như hiện nay", Đại sứ Marc E.Knapper nói.

Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ cũng là dịp truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi - những người sẽ thúc đẩy mối quan hệ này tiếp tục tiến xa trong ba thập kỷ tiếp theo.

Theo Đại sứ Marc E.Knapper, các công ty Hoa Kỳ đã và đang đóng vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ các mục tiêu này. Hai bên đang hợp tác nhằm thúc đẩy giáo dục, y tế, thịnh vượng kinh tế, an ninh, và nhiều lĩnh vực khác.

Tại chương trình giao lưu, người dân thủ đô đã được tham dự các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian hai nước; thăm quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực Việt Nam, Hoa Kỳ và các thành tựu trong quan hệ đối ngoại Việt Nam-Hoa Kỳ, …

Chương trình nhằm tôn vinh nền văn hóa đa dạng và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam-Hoa Kỳ, giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Hoa Kỳ; góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong thời gian tới.

giaoluu4.jpg
Gian hàng trưng bày của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thu hút được nhiều người dân Thủ đô tham quan khi tham dự chương trình giao lưu. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Sau 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (12/7/1995-12/7/2025), quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển vượt bậc.

Về kinh tế, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 250 lần so với thời điểm bình thường hóa, đạt hơn 132 tỷ USD trong năm 2024. Đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng nhanh, các tập đoàn lớn như Google, Microsoft, Apple, Amazon, Intel, Meta, Nike, Visa, Coca Cola, Marriott... là những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực chính trị-an ninh, hai nước tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn, đặc biệt các đoàn cấp cao, triển khai các cơ chế đối thoại và phối hợp xử lý những vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ các sáng kiến trong ASEAN và hợp tác Mekong.

Về giáo dục và giao lưu nhân dân, Việt Nam hiện là nước ASEAN có số lượng du học sinh tại Hoa Kỳ cao nhất, với gần 30.000 học sinh, sinh viên. Đồng thời, nhiều trường đại học của Hoa Kỳ đã và đang triển khai các chương trình nghiên cứu, giảng dạy về Việt Nam, góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân Hoa Kỳ về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc.

Phải chuyển mạnh từ "tham mưu thủ tục" sang "tham mưu chiến lược"

Chiều 20/5, làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chuyển mạnh từ "tham mưu thủ tục" sang "tham mưu chiến lược", chuyển từ tư duy “làm đúng quy trình” sang tư duy thiết kế chính sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Đề xuất giảm thuế xăng E10 để hút người tiêu dùng, Hãng bay tăng phí hành lý ký gửi trước cao điểm hè; Tổng thống Mỹ D. Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran trong những ngày tới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi kiểm tra.

Học viện Kỹ thuật Quân sự phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sáng 20/5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hồng Diên chủ trì, điều hành cuộc làm việc.

Đổi mới mạnh phương thức từ "thẩm tra hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

Sáng 20/5, làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ trọng tâm, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Ủy ban phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Công tác tổng kết phải hoạch định tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tổ Biên tập Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức Phiên họp thứ nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước

Sáng 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” và xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Các đại biểu tại Lễ Tổng kết, Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5.

[Ảnh] Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5

Tối 19/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026), phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. (Ảnh: TTXVN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 19/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công thương cùng một số bộ, ngành.

Trung tá Hoàng Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tích cực tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Lặng thầm góp sức giữ gìn bình yên từ cơ sở

Trong chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, phụ nữ công an nhân dân luôn là một trong những lực lượng đóng vai trò quan trọng. Tại cơ sở, nữ cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường là những người gần dân nhất, sát dân nhất, đồng hành với nhân dân trong từng nhịp sống thường ngày.