Giao hữu: U23 Jordan thắng U23 Việt Nam trên loạt sút luân lưu

Tối 10/4 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, hai đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính, để rồi đội bạn giành chiến 4-3 trên loạt sút luân lưu 11m.
Các cầu thủ U23 Việt Nam chưa khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hài lòng về triển khai đấu pháp. (Ảnh: VFF)
Các cầu thủ U23 Việt Nam chưa khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hài lòng về triển khai đấu pháp. (Ảnh: VFF)

Hòa kịch tính, 2 đội phân thắng bại trên chấm 11m

Theo đó, đây là trận đấu cọ xát duy nhất của đội tuyển U23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024, vì vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ đều được vào sân thi đấu.

Ở hiệp 1, đội triển khai lối chơi chặt chẽ và hóa giải khá tốt các đợt tấn công của đội bạn. Xét về cục diện, U23 Jordan kiểm soát bóng và tạo được nhiều sức ép hơn. Họ cũng có một số cơ hội dứt điểm nhưng không thành công.

Trong khi đó, U23 Việt Nam dù chịu áp lực từ đối phương, nhưng cũng tổ chức được các pha phản công nhanh khá sắc sảo. Đáng chú ý nhất là tình huống dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn U23 Jordan của Nguyên Hoàng, tiếc rằng bóng lại đi chệch cột dọc.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm mới đội hình với 10 sự thay đổi và tiếp tục tạo điều kiện cho các cầu thủ lại vào sân theo diễn biến của trận đấu. Đội cũng chuyển sang lối chơi cởi mở với đội hình được đẩy lên cao hơn.

Trong hiệp đấu này, cơ hội rõ nét nhất thuộc về Bùi Vĩ Hào trong một tình huống phối hợp tấn công bên cánh phải ở phút 61. Tiếc là Vĩ Hào lại không thắng được thủ thành đội bạn.

Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Theo thỏa thuận từ trước, hai đội tổ chức thi đấu luân lưu để rèn thêm tâm lý sút 11m cho các cầu thủ.

Ở loạt đấu này, đội bạn đã giành chiến thắng 4-3 khi thủ thành U23 Jordan xuất sắc cản phá được cú sút của Vĩ Hào trong khi Mạnh Hưng lại không thành công ở lượt sút cuối.

Các cầu thủ thể hiện tốt kỹ năng nhưng mảng miếng chiến thuật chưa hoàn hảo

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo các học trò vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo các học trò vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp. (Ảnh: VFF)

Đánh giá sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Trận đấu hôm nay với U23 Jordan rất bổ ích, U23 Việt Nam đã chơi với 2 đội hình khác nhau, mỗi hiệp một đội hình. Nhìn chung, mọi thứ cũng chưa theo như ý muốn, nhưng tôi thấy các cầu thủ thực hiện khá tốt, có những dấu hiệu rất lạc quan".

Theo đánh giá của nhà cầm quân U23 Việt Nam, chơi với hai đội hình khác nhau nhưng chất lượng thi đấu của các cầu thủ trẻ ở 2 hiệp không thay đổi gì cả. U23 Việt Nam thậm chí có cơ hội ghi bàn. Đến lượt sút luân lưu 11m, đó cũng là mục tiêu toàn đội đặt ra trước khi trận đấu này diễn ra.

"Đây là hình thức tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Ở loạt luân lưu may rủi, U23 Việt Nam đã thua. Nhưng xét toàn cục, trận hoà là xứng đáng với cả hai đội bóng", ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói: “So với những yêu cầu về đấu pháp, các cầu thủ thực hiện chưa được tốt lắm. Nhưng đó không phải là điều đáng ngại. Chúng tôi vẫn còn chưa nhả khối lượng. U23 Việt Nam vẫn còn quỹ thời gian 6 ngày nữa chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với U23 Kuwait.

Nhìn chung, các cầu thủ thể hiện tốt về mặt khả năng, kỹ năng, dù các miếng chiến thuật chưa được hoàn hảo lắm nhưng có dấu hiệu lạc quan. Chúng tôi tự tin thấy các cầu thủ chơi ở trận đấu này, các cầu thủ đá tới phút cuối cùng mà chất lượng, cường độ hoạt động trên sân không hề thay đổi”.

Do trận đấu diễn vào thời điểm tối muộn nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động của ngày 11/4. Theo đó, các cầu thủ sẽ có trọn một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục tại khách sạn. Đội sẽ trở lại sân tập vào ngày 12/4.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.