Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bình Dương

Ngày 22/7, Đoàn công tác số 3 của Đoàn giám sát Quốc hội do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.
Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành Chương trình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tỉnh triển khai chủ động, kịp thời. Việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ được triển khai tích cực, góp phần xác lập cơ sở pháp lý hoàn thiện hơn cho công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước được chú trọng, quản lý chặt chẽ nguồn thu, nhiều nội dung chi được tiết giảm, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của các đơn vị có nhiều chuyển biến. Các đơn vị đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm của đơn vị bằng các biện pháp đi vào trọng tâm, trọng điểm…

Tổng thu ngân sách của Bình Dương giai đoạn 2016-2021 đạt khoảng 331.069 tỷ đồng; tổng chi ngân sách giai đoạn này khoảng 121.194 tỷ đồng. Tỉnh đã phân công, phân cấp, phân quyền cho các cơ quan, đơn vị trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của địa phương…

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã chỉ ra một số hạn chế, như: Việc ban hành các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, 2021-2025 và các năm trong giai đoạn 2016-2021 của tỉnh còn chậm so với thời gian quy định. Kết quả công tác tự kiểm tra, giám sát tại địa phương thời gian qua còn nhiều hạn chế. Yêu cầu tỉnh làm rõ việc quản lý kinh phí thực hiện danh mục các dự án khoa học công nghệ, nguyên nhân; báo cáo thực hiện kiểm tra làm rõ trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện bệnh viện tâm thần với phân tích, đánh giá lý do, nguyên nhân; làm rõ cơ cấu biến động đất qua từng năm nhằm đánh giá nguồn lực về tài nguyên đất, quỹ đất chưa sử dụng; làm rõ việc trồng rừng thay thế và chuyển đổi mục đích đất rừng sang đất khác; đánh giá việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại trụ sở làm việc;…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm khắc phục những hạn chế mà đoàn đã nêu. Tỉnh cần có chỉ tiêu, cơ chế thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở từng đơn vị; cần quan tâm chỉ đạo, nâng cao năng lực, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát tại địa phương. Có giải pháp giải ngân vốn đầu tư công đưa công trình vào sử dụng hiệu quả, quan tâm chỉ đạo triển khai các dự án còn chậm. Có giải pháp căn cơ đối với các dự án treo, dự án chậm. Quan tâm việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động, quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp…

Các đề xuất của tỉnh, Đoàn sẽ có báo cáo Quốc hội xem xét.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.