Giải Marathon quốc tế VTV LPBank "Sắc màu hoàng hôn Cát Bà 2024"

Chiều 21/8, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), Công ty cổ phần Thành An Media tổ chức ký hợp tác đồng và họp báo Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank - Sắc màu Hoàng hôn Cát Bà 2024.
Các đại biểu ký hợp đồng tổ chức giải đấu.
Các đại biểu ký hợp đồng tổ chức giải đấu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Văn Phúc, Phó Tổng giám đốc LPBank cho biết: “Thông qua việc đồng tổ chức giải chạy, LPBank mong muốn góp phần: Khuyến khích cộng đồng tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống; tạo ra một sân chơi lành mạnh, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm đam mê thể thao; quảng bá vẻ đẹp của đảo Cát Bà, thu hút du khách đến với Việt Nam; đồng thời, sự kiện cũng giúp thúc đẩy quảng bá, lan tỏa hình ảnh thương hiệu LPBank tới gần hơn với cộng đồng người yêu bộ môn chạy bộ nói riêng, người hâm mộ thể thao nói chung”.

Theo ông Phúc, bên cạnh chiến lược kinh doanh hiệu quả, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, LPBank luôn là đơn vị đi đầu trong thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đến nay, Ngân hàng đã đóng góp hơn 3.500 tỷ đồng cho cộng đồng và xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank mùa đầu tiên với tên gọi “Sắc màu Hoàng hôn Cát Bà 2024” sẽ diễn ra tại quần đảo Cát Bà và được truyền hình trực tiếp trên VTV2 từ 15 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút ngày 19/10/2024. Đây là một sự kiện thể thao quy mô lớn, hứa hẹn sẽ thu hút khoảng 5.000 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư quốc tế và trong nước tham dự.

Ban tổ chức hy vọng đây sẽ là cơ hội để cộng đồng “runners” thể hiện tinh thần bảo vệ giá trị di sản thiên nhiên thế giới Cát Bà được UNESCO công nhận, mỗi runner sẽ là một đại sứ, quảng bá hình ảnh của Cát Bà tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Tổng giám đốc LPBank Hoàng Văn Phúc phát biểu tại buổi họp báo.

Phó Tổng giám đốc LPBank Hoàng Văn Phúc phát biểu tại buổi họp báo.

Giải chạy do VTV lần đầu tiên tổ chức tại đảo Cát Bà sẽ có các cự ly 5km, 10km và 21km với cung đường ven biển và hồ tuyệt đẹp, khung cảnh hoàng hôn lãng mạn và bầu không khí sôi động, giải chạy sẽ mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm khó quên.

Tất cả các vận động viên tham gia thi đấu sẽ được chạy trên cung đường “đóng” hoàn toàn và không bị ảnh hưởng bởi khói, bụi… nhằm bảo đảm an toàn cao nhất.

Thông qua sự kiện, Đài Truyền hình Việt Nam và Ban tổ chức cũng mong muốn xây dựng chuỗi giải chạy quy mô, uy tín và chất lượng hàng năm dành cho cộng đồng những người đam mê và yêu thích chạy bộ tại Việt Nam. Từ đó quảng bá du lịch, văn hóa và thúc đẩy kinh tế của địa phương đăng cai nói riêng và Việt Nam nói chung.

Các đại biểu ký lưu niệm trên áo thi đấu.

Các đại biểu ký lưu niệm trên áo thi đấu.

Hiện nay, Cát Bà có hơn 300 cơ sở lưu trú với khoảng 8.000 phòng, đủ chỗ ăn nghỉ cho khoảng 20.000 người/ngày. Nhân dịp giải chạy, tất cả các cơ sở lưu trú đều giảm giá ít nhất 30% cho các vận động viên tham gia thi đấu. Bên cạnh những phương tiện vận chuyển đã có, sắp tới Cát Bà sẽ có thêm 3-5 phà mới nhằm tăng cường khả năng đưa du khách ra và rời đảo thuận tiện hơn.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank mùa đầu tiên với tên gọi “Sắc màu Hoàng hôn Cát Bà 2024” với nhiều giải thưởng trị giá lên tới 500 triệu đồng.

Ban tổ chức đã lên kế hoạch tổ chức giải đấu với rất nhiều điểm nhấn ấn tượng như trạm âm nhạc và trạm màu được sắp xếp trên cung đường chạy, sân khấu âm nhạc bùng nổ và lễ hội bia hào hứng tại vạch đích.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.