Giải mã sự sôi động của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán đã có diễn biến sôi động ngay từ đầu năm 2024, là do các nhà đầu tư kỳ vọng nhiều vào nền tảng lãi suất thấp, sự phục hồi của các doanh nghiệp sau những khó khăn của hoạt động kinh doanh, dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là kỳ vọng nâng hạng. Nhưng đây có phải là lý do chính để thị trường sôi động hay còn có các lý do khác, và thật sự thị trường đã đi qua khó khăn chưa hay chỉ là phục hồi qua điểm đáy mà thôi?
Tọa đàm “Thị trường chứng khoán: Xây nền - Tích luỹ - Bứt tốc”.
Tọa đàm “Thị trường chứng khoán: Xây nền - Tích luỹ - Bứt tốc”.

Động lực giúp thị trường chứng khoán khởi sắc

Tính từ đầu năm, thị trường chứng khoán đã có tăng trưởng 12%, mức tăng trưởng khá khả quan này đến từ việc nhà đầu tư được củng cố niềm tin khi Chính phủ đã đưa ra nhiều những chính sách kịp thời hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp hạ lãi suất điều hành khiến dòng tiền đã chảy vào chứng khoán tích cực hơn từ quý III/2023.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, tại tọa đàm “Thị trường chứng khoán: Xây nền-Tích lũy-Bứt tốc” do Báo Đầu tư tổ chức sáng 5/3, bà Phạm Huyền Trang - Giám đốc Phân tích Cổ phiếu – Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư - Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết, tính đến quý III/2023, hầu hết lợi nhuận các ngành, các doanh nghiệp đã tạo đáy và trên đà phục hồi. Điều này củng cố thêm niềm tin cho nhà đầu tư và tạo động lực giúp thị trường chứng khoán khởi sắc trong hai tháng đầu năm nay.

Bày tỏ sự đồng tình với nhận định này, ông Hồ Sỹ Hòa - Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư - Công ty Chứng khoán DNSE phân tích, về yếu tố nội tại, nền tảng kinh tế vĩ mô đã có sự phục hồi rõ nét từ tất cả các cấu phần chính của nền kinh tế, thí dụ từ cấu phần sản xuất công nghiệp, khu vực sản xuất cho tới nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xuất nhập khẩu. Nếu phân tích chi tiết các số liệu của quý III, IV năm 2023 và hai tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ thì đều tăng trưởng lần lượt khoảng 6% và hơn 8%. Ngoài ra, FDI trong hai tháng đầu năm thì mức tăng trưởng hơn 38%. Điều này cho thấy sự phục hồi của nội tại nền kinh tế Việt Nam đã ở mức tăng trưởng rõ nét và phản ánh qua các con số vĩ mô.

Về mặt chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, chúng ta thấy rằng, dù năm 2024 áp lực lên lạm phát là có nhưng Ngân hàng Nhà nước đã có những động thái rất tích cực như là cung cấp định mức tín dụng 15% ngay từ đầu năm cho các ngân hàng, hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp và nền kinh tế năm 2024, từ đó tác động tích cực lên thị trường chứng khoán trong năm nay.

Theo bà Trang, thị trường chứng khoán là phản ánh bức tranh vĩ mô, thường là phản ánh sớm. Bức tranh vĩ mô đang có dấu hiệu của sự phục hồi: xuất khẩu hai tháng đầu năm tăng 20%, các chỉ số sản xuất công nghiệp cũng tăng trưởng, FDI vẫn tốt. Vẫn còn quá sớm để nói về sự phục hồi, bởi chúng ta chỉ biết được nền kinh tế tạo đáy hay không sau ít nhất hai quý.

Tuy nhiên, đó là những yếu tố vĩ mô chúng ta phải quan sát, để thấy nó sẽ là những yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán ngoài các vấn đề về lãi suất. SSI dự báo, lợi nhuận các doanh nghiệp năm 2024 là năm đầu đánh dấu giai đoạn phục hồi của các doanh nghiệp và nền kinh tế. SSI ước tính lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết sẽ tăng khoảng 15-16% trong năm 2024. Theo SSI, 2024 sẽ là năm đầu tiên của sự phục hồi, tiến trình này có thể sẽ kéo dài sang năm 2025 với mức tăng trưởng kỳ vọng hai con số.

Sự phục hồi, tăng trưởng lợi nhuận phân hóa theo các nhóm ngành, với các nhóm ngành đã tạo đáy trước, có biên lợi nhuận thấp năm 2023 sẽ có sự tăng mạnh như: vật liệu xây dựng; bán lẻ; một số ngành xuất khẩu, chứng khoán… có thể có tăng trưởng cao trong năm nay. Nhưng với những ngành có độ trễ nhất định vì nó quá phụ thuộc vào những bức tranh vĩ mô hơn như liên quan đến ngành bất động sản, ngân hàng kỳ vọng trong năm 2025 sẽ có mức tăng trưởng cao hơn 2024.

Sự hỗ trợ, xu hướng và cơ hội đầu tư

Đà phục hồi thị trường chứng khoán đang trong xu hướng mới đến từ định hướng chính sách và sự phục hồi của doanh nghiệp (Ảnh: Minh Dũng).

Đà phục hồi thị trường chứng khoán đang trong xu hướng mới đến từ định hướng chính sách và sự phục hồi của doanh nghiệp (Ảnh: Minh Dũng).

Đề cập câu chuyện hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết, bà Phạm Thị Thùy Linh - Phó Vụ trưởng Phát triển thị trường (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho rằng, thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp, trong năm 2023 dù nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đã huy động hơn 43.000 tỷ đồng, cao hơn 34% so năm 2022. Kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán giúp doanh nghiệp có vốn dài hạn cho sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong huy động vốn trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang rà soát Nghị định 155, trong đó rà soát các quy định hoạt động chào bán phát hành, niêm yết đăng ký giao dịch. Những doanh nghiệp IPO không đủ điều kiện niêm yết phải đưa chứng khoán lên đăng ký giao dịch có vướng mắc gây ra thời gian còn kéo dài, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp Sở Giao dịch Chứng khoán tạo điều kiện dịch rút ngắn thời gian đưa lên niêm yết và đăng ký giao dịch.

Với quan điểm, thị trường muốn phát triển, cần có sự phát triển các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt các quỹ đầu tư, bà Phạm Huyền Trang cho biết, SSI là đơn vị có các quỹ đầu tư và thường tiếp xúc với nhà đầu tư tổ chức để xúc tiến cơ hội đầu tư. Theo bà, dòng tiền tiềm năng đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn, nhưng có hạn chế như không có hàng hóa mới, và còn có những quy định liên quan sở hữu nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu nâng “room”. Dòng vốn tiềm năng có thể đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam khi được nâng hạng, những cổ phiếu tiềm năng còn “room ngoại” có thể thu hút nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. "Đây là điều gần nhất chúng tôi có thể nhìn thấy và kỳ vọng là sẽ hấp dẫn thêm nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư cá nhân trong thời gian tới".

Theo bà Phạm Thị Thùy Linh, phát triển nhà đầu tư tổ chức có chất lượng là nhiệm vụ xuyên suốt trong Quyết định 1726/QĐ-TTg ban hành ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Theo đó, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức thường niên hội thảo quảng bá xúc tiến đầu tư chia sẻ thêm với các tổ chức nước ngoài về cơ hội đầu tư khi thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng. "Chúng tôi hy vọng, thị trường thực sự phát triển, có dòng vốn mang tính chất bền vững" - bà Linh nói.

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán VPBankS thì cho rằng, thị trường chứng khoán là “hàn thử biểu” của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán có phát triển lành mạnh, ổn định thì mới có cơ hội tăng quy mô, lợi nhuận, đón dòng vốn từ thị trường ngoài nước. Do đó, Chính phủ cần có giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển, lớn mạnh, có động lực tốt, hỗ trợ niêm yết mở rộng quy mô vốn… Khi thị trường chứng khoán thật sự phát triển bền vững, tự doanh nghiệp sẽ có nhu cầu lớn lên.

Cũng theo ông Trần Hoàng Sơn, 2024 là năm chuyển dịch khi lợi nhuận tạo đáy từ năm 2023 sẽ tăng trưởng trở lại cao hơn so mức nền thấp. Đà phục hồi thị trường chứng khoán đang trong xu hướng (uptrend) mới, xu hướng này đến từ hai hướng: định hướng chính sách và sự phục hồi của doanh nghiệp. Hai yếu tố này bảo đảm cho thị trường năm nay tăng trưởng khá tốt. Dự báo chỉ số VN-Index có thể đạt được từ 1.326-1.350 điểm, là mức cao trong năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài

Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. Nội dung này được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước theo quy định của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank.

Xây dựng nền tảng vốn cho chu kỳ tăng trưởng mới

Yêu cầu an toàn vốn ngày càng khắt khe và cuộc đua thị phần bước vào giai đoạn quyết liệt. Theo các báo cáo phân tích thị trường, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều ngân hàng đã đồng loạt khởi động kế hoạch tăng vốn, coi đây là bước chạy đà cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 22/1: Khối ngoại bán ròng mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 3 điểm

Phiên giao dịch ngày 22/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bất chấp dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu vừa và nhỏ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm nhẹ. Chốt phiên, VN-Index giảm 2,71 điểm (-0,14%), xuống mức 1.882,73 điểm.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/1, Đoàn công tác của Cục Thuế do Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 21/1: Cổ phiếu lớn bị bán mạnh, VN-Index giảm sâu dưới mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng, các nhóm ngành cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán,... chìm trong sắc đỏ cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn. Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 8,34 điểm (-0,44%), xuống mức 1.885,44 điểm.

Một số ngân hàng đã triển khai số hóa thẻ NAPAS cho phép chạm thanh toán vé xe buýt.

Giao dịch thanh toán trực tuyến năm 2025 tăng trưởng hơn 25%

Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đáng chú ý của thị trường thanh toán Việt Nam, theo đó, giao dịch thanh toán trực tuyến tăng hơn 25% về số lượng so với năm 2024. Con số này không chỉ phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng, mà còn cho thấy hạ tầng thanh toán số ngày càng được xây dựng vững chắc, tạo nền tảng cho nền kinh tế số.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu tại cuộc họp.

Hoàn thiện quy định về hàng tồn kho khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

Chiều 20/1, Cục Thuế tổ chức cuộc họp trực tuyến cơ quan thuế cả nước lấy ý kiến các đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố về nội dung hàng tồn kho tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và ông Carlos Protto - Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina ký biên bản.

Thúc đẩy đàm phán hiệp định thuế mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Argentina

Từ 12-16/1/2026, vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Argentina đã được tiến hành tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã ký biên bản với Đoàn của Argentina do ông Carlos Protto-Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 19/1: Lực mua mạnh tại nhóm cổ phiếu năng lượng giúp VN-Index bật tăng hơn 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/1, sắc xanh chiếm ưu trên thế thị trường chứng khoán. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, năng lượng, ngân hàng, trong đó các mã: GAS, PLX, CTG, HPG và KCB dẫn đầu thanh khoản thị trường. Chốt phiên, VN-Index tăng 17,46 điểm, lên mức 1.896,59 điểm.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán tuần mới: Đà tăng có thể vẫn lan tỏa, nhưng cẩn trọng với việc hiện thực hóa lợi nhuận

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới khi VN-Index nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp. Dòng tiền lan tỏa tốt và có thể sẽ lấn sang các nhóm chưa tăng trong năm 2025 hoặc nhóm tầm trung. Tuy nhiên, sau mấy tuần tăng rất tốt, nhiều cổ phiếu có thể gặp áp lực bán ra do hiện thực hóa lợi nhuận.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/1: VN-Index tăng gần 15 điểm dù khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực. Sự trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và công nghệ, đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Dù gặp áp lực bán cuối phiên, VN-Index vẫn chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 14,33 điểm, lên ngưỡng 1.879,13 điểm.

Toàn cảnh hội nghị.

Agribank kiên định sứ mệnh trụ cột “tam nông”

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngành Thuế tăng cường tuyên truyền chính sách thuế mới giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm chắc quy định và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách thuế trong năm 2026

Truyền thông chính sách thuế để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Bộ Tài chính với trọng tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực thi pháp luật tài chính.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 14/1: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index mất mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch ngày 14/1, thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc xanh nhưng áp lực bán nhanh chóng gia tăng khiến các chỉ số chính rung lắc và chìm trong sắc đỏ. Về cuối phiên, dòng tiền bắt đáy đổ vào cổ phiếu dầu khí đã giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Chốt phiên, VN-Index giảm 8,49 điểm, xuống mức 1.894,44 điểm.