Giải chạy Dalat Ultra Trail 2023 đã xác định nhà vô địch các cự ly

Giải siêu marathon Dalat Ultra Trail 2023 chính thức khép lại. Ban tổ chức đã xác định các nhà vô địch ở tất cả 5 cự ly 85km, 55km, 25km, 15km và 5km trong tổng số 7.000 vận động viên tham gia tranh tài.
Các vận động viên xuất phát thi đấu nội dung 15km, sáng 5/3.
Các vận động viên xuất phát thi đấu nội dung 15km, sáng 5/3.

Ngày 5/3, tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra lễ bế mạc và trao thưởng Giải siêu marathon Dalat Ultra Trail lần thứ V-năm 2023.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức tổng kết những khoảnh khắc, cảm xúc đáng nhớ của Dalat Ultra Trail mùa giải thứ 5 và vinh danh các vận động viên có thành tích xuất sắc. Trong đó, nhà vô địch nội dung 85km nam thuộc về vận động viên Alessandro Rizzetto Chini (Italia), với thành tích 9 giờ, 6 phút, 18 giây; vận động viên Hà Thị Hậu vô địch cự ly 85km nữ, với thành tích 10 giờ, 14 phút, 32 giây.

Đường chạy trên cao nguyên Langbiang.

Đường chạy trên cao nguyên Langbiang.

Ở nội dung 55km, vận động viên Valentine Orange (Pháp) và Nguyễn Thị Tiểu Đường chia nhau hai vị trí dẫn đầu của nam và nữ, với thành tích lần lượt là 6 giờ, 12 phút, 4 giây và 7 giờ, 54 phút, 35 giây.

Với cự ly 25km, do số lượng vận động viên đăng ký đông nên được chia thành 2 nhóm cho 2 ngày thi đấu. Có 4 vận động viên vô địch cho mỗi nội dung của mỗi ngày chạy. Ở ngày đầu (4/3), có sự thay đổi ngôi vị ở nội dung nam, khi vận động viên cán đích đầu tiên được xác định chạy chưa đúng cung đường quy định, Ban tổ chức quyết định vận động viên Đỗ Trọng Nhơn vô địch, cùng với vận động viên Vòng Vành Long trong ngày thi đấu 5/3. Hai nhà vô địch nữ là Trần Hồ Nguyên Thảo và Quyên Trương.

Vận động viên cán đích cự ly 25km nam.

Vận động viên cán đích cự ly 25km nam.

Các cự ly còn lại cũng tìm ra các nhà vô địch, gồm Trương Trí Tâm (15km, nam), Louasse Constance (15km, nữ), Trần Đăng An (5km, nam), Fushia Emily Clayton (5km, nữ).

Ở mỗi cự ly, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên chiến thắng theo các nhóm tuổi, trong đó có nhóm trên 60 tuổi và nhóm nhỏ tuổi nhất từ 14 đến 19 tuổi.

Vận động viên cán đích cự ly 5km nữ.

Vận động viên cán đích cự ly 5km nữ.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, Dalat Ultra Trail là giải chạy đường mòn quốc tế đầu tiên nằm trong hệ thống các giải chạy đường mòn Asia Trail Master, tổ chức tại miền trung và miền nam của Việt Nam. Giải do Công ty cổ phần Việt Nam MTB Series phối hợp các cơ quan, địa phương tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Đây là mùa giải thứ 5 được tổ chức tại cao nguyên Langbiang, với sự tham gia của 7.000 vận động viên, trong đó có 287 vận động viên nước ngoài. Cung đường thi đấu đi qua các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, như Thung lũng Tình yêu, núi Lang Biang và những rừng thông, thác nước kỳ vĩ trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Các vận động viên tranh tài ở 5 cự ly 85km, 55km, 25km, 15km và 5km.

Ban tổ chức vinh danh các vận động viên đoạt giải.

Ban tổ chức vinh danh các vận động viên đoạt giải.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.