Gia tăng sức cạnh tranh tại hàng công đội tuyển Việt Nam

Chiều 22/3, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026, tiếp tục hoàn thiện lực lượng, trong đó đáng chú ý là sự gia tăng cạnh tranh ở hàng công trước thềm các trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Bangladesh và đội tuyển Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường đặt mục tiêu góp mặt trong đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: MINH DÂN)
Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường đặt mục tiêu góp mặt trong đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: MINH DÂN)

Ở buổi tập này, huấn luyện viên Kim Sang Sik đón thêm 6 cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại vòng tứ kết Cúp quốc gia, gồm Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Gia Hưng và Khuất Văn Khang.

Trong khi đó, nhóm 7 cầu thủ thuộc câu lạc bộ Công an Hà Nội, gồm Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Trần Đình Trọng và Nguyễn Filip sẽ hội quân trong ngày 23/3.

Dù chưa đủ quân số, buổi tập vẫn được triển khai theo đúng giáo án của Ban huấn luyện. Nhóm cầu thủ vừa thi đấu trở về chủ yếu thực hiện các bài hồi phục, trong khi các cầu thủ còn lại được rèn luyện chiến thuật nhằm tăng cường sự gắn kết trong lối chơi. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son do gặp chấn thương nhẹ chỉ tập hồi phục để bảo đảm thể trạng.

Đáng chú ý, thủ môn trẻ Cù Lưu Hậu (sinh năm 2008), vừa được triệu tập lên đội tuyển U19 quốc gia, được tạo điều kiện tham gia tập luyện cùng các đàn anh. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện quan sát, đánh giá tiềm năng của cầu thủ trẻ này trong môi trường đội tuyển.

Trả lời báo chí trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường bày tỏ quyết tâm trong lần trở lại đội tuyển quốc gia. Anh nhìn nhận sự cạnh tranh trên hàng công là rất lớn, đặc biệt khi Nguyễn Xuân Son đang có phong độ nổi bật. Tuy vậy, Việt Cường khẳng định đây là sự cạnh tranh tích cực, mỗi cầu thủ đều có thế mạnh riêng để đóng góp cho tập thể.

Tiền đạo sinh năm 2000 cho biết ưu điểm của mình là khả năng di chuyển linh hoạt và tốc độ, đồng thời đặt mục tiêu được trao cơ hội ra sân trong các trận đấu sắp tới. Việc khoác áo số 22 - số áo từng gắn với Nguyễn Tiến Linh, cũng tạo thêm áp lực, nhưng là động lực để anh nỗ lực nhiều hơn.

Chia sẻ về quá trình hòa nhập, Việt Cường thừa nhận việc thích nghi với môi trường đội tuyển là thách thức không nhỏ, song tin tưởng sẽ sớm tìm được sự kết nối tốt với các đồng đội thông qua tập luyện và trao đổi chuyên môn.

Nguyễn Trần Việt Cường sinh ngày 27/12/2000, cao 1m80, hiện thi đấu cho câu lạc bộ Becamex Bình Dương. Anh từng là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại V-League 2017 khi mới 16 tuổi. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm nhưng có thể dạt biên, Việt Cường được đánh giá cao ở khả năng tì đè, chọn vị trí và dứt điểm.

Ở cấp độ đội tuyển, anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ, trong đó có giai đoạn mang băng đội trưởng U22 dưới thời Park Hang Seo. Với những tố chất đã thể hiện, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tạo thêm phương án cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện lực lượng trong những ngày tới trước khi bước vào trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26/3. Đây sẽ là bước chạy đà quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik hướng tới cuộc tái đấu với đội tuyển Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.

Bồ Đào Nha giữ vững phong độ ổn định trước những đồn đoán về tương lai của Ronaldo. (Ảnh: The18)

Bồ Đào Nha thắng trận thứ ba mà không cần Ronaldo, Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 chứng kiến Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng bằng chiến thắng 4-2 trên sân Đan Mạch dù không có Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, đội tuyển Đức đánh bại Serbia 2-0, giúp huấn luyện viên Jurgen Klopp có chiến thắng đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội tuyển quốc gia.

Các thành viên đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. (Ảnh: VIRESA)

Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành Huy chương Đồng Asian Games 2026

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại giành thêm một Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 1/10 tại Asian Games 2026. Cùng ngày, đội cầu mây 4 người nữ toàn thắng vòng bảng để giành quyền vào bán kết, trong khi Phạm Quang Huy và Đặng Công Đức đều dừng bước ở vị trí thứ tư.

Tay vợt Trần Mai Ngọc.

Công an nhân dân-T&T dẫn đầu Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2026

Giành 6 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 ở Vĩnh Long, Công an nhân dân-T&T đứng đầu toàn đoàn. Kết quả ở cả nội dung đồng đội, đôi và cá nhân cho thấy chiều sâu lực lượng cùng sự đồng đều của đội bóng bàn ngành Công an.