Gặp mặt hữu nghị chào mừng xuân Quý Mão 2023

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, tối 10/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức buổi Gặp mặt Hữu nghị với đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Các đại biểu quốc tế chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Các đại biểu quốc tế chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tới dự, có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Hà Kim Ngọc; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, các tổ chức nhân dân của Việt Nam. Cùng dự có các đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, vượt qua năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức đa chiều khó lường, cùng với sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, đồng thời nhận sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phục hồi hậu đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội, để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đặc biệt đánh giá cao những đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển đất nước; của đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước; của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vì sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Việt Nam.

Nhấn mạnh giao năm 2023 là năm bản lề trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của Việt Nam, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm qua, Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, vì sự phát triển bền vững, phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, cũng như của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Buổi tiệc chiêu đãi bạn bè quốc tế mừng xuân Quý Mão 2023.

Buổi tiệc chiêu đãi bạn bè quốc tế mừng xuân Quý Mão 2023.

Chia sẻ mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XIII hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam là yếu tố hết sức quan trọng; nhất là những đóng góp, hỗ trợ quý báu và hợp tác hiệu quả của các nước, đối tác trong cộng đồng quốc tế, trong đó có hơn 400 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cam kết tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ, đồng hành cùng các tổ chức, đối tác quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để triển khai các chương trình, dự án viện trợ nhân đạo tại Việt Nam hiệu quả nhất trong thời gian tới.

Cũng tại buổi gặp mặt, Trưởng đoàn Ngoại giao, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được cho đất nước và người dân trên mọi lĩnh vực, nối dài những thành công trên chặng đường hơn 35 năm đổi mới.

Với niềm tin vào một Việt Nam mạnh mẽ và có uy tín trên trường quốc tế, Đại sứ Saadi Salama mong muốn phía Việt Nam tiếp tục thúc đẩy những giá trị của tình hữu nghị, phát huy tối đa động lực của ngoại giao nhân dân, duy trì và tăng cường hợp tác với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, với những người yêu hòa bình trên toàn thế giới để đóng góp cho cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ, bình đẳng và phát triển xã hội.

Nhân dịp đầu xuân mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn chính phủ và nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ đã ủng hộ, hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua; ghi nhận và biểu dương Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần củng cố và vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.