Gặp mặt đại biểu người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn

Chiều 22/8, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt Đoàn đại biểu những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.
Đồng chí Trần Tuấn Anh trao Huy hiệu Bác Hồ tặng các đại biểu.
Đồng chí Trần Tuấn Anh trao Huy hiệu Bác Hồ tặng các đại biểu.

Tham dự có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng 59 đại biểu đại diện cho những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phương Thị Thanh cho biết, những đại biểu của tỉnh Bắc Kạn dự gặp mặt hôm nay là những đại diện tiêu biểu gương mẫu về lối sống, làm nhiều việc tốt, được nhân dân tin tưởng và làm theo; là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân ở mỗi thôn, bản, khu dân cư; thành viên tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước tại khu dân cư; tích cực xây dựng làng, bản, tổ dân phố và gia đình văn hóa, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn…

Các đại biểu có mặt đã trao đổi những cách làm, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào thấu hiểu và làm theo đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Tuấn Anh thay mặt Đảng, Nhà nước biểu dương những cố gắng, nỗ lực của những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

Các đại biểu phát biểu ý kiến.

Các đại biểu phát biểu ý kiến.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm tới công tác dân tộc; khẳng định công tác dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của hệ thống chính trị. Công tác dân tộc của Đảng là nhằm bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển; gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường; phát triển các giá trị văn hóa đặc sắc của từng dân tộc; nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và đồng bằng.

Đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về dân tộc và công tác dân tộc; đồng thời phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Tuấn Anh tặng Huy hiệu Bác Hồ và quà lưu niệm cho các đại biểu người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.

Có thể bạn quan tâm

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.