Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

Việt Nam và Chile có rất nhiều dư địa, tiềm năng để tăng cường hợp tác. Việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà còn góp phần đưa khu vực Mỹ La-tinh và Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn.

Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado phát biểu tại buổi gặp.
Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado phát biểu tại buổi gặp.

Đó là khẳng định của Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado tại buổi gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026) diễn ra sáng 25/3, tại Hà Nội. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Chile tổ chức

Tham dự buổi gặp có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn, Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama - Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam; Đại sứ và đại diện các Đại sứ quán tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo và đông đảo Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Chile.

Buổi gặp gỡ hữu nghị là dịp để hai nước Việt Nam và Chile cùng nhìn lại chặng đường hơn 50 năm hợp tác, đoàn kết và phát triển; đồng thời là cơ sở quan trọng để hai quốc gia tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, ngay từ những năm 1960, khi Việt Nam đang trong cuộc đấu tranh gian khổ vì độc lập và thống nhất đất nước, phong trào đoàn kết với Việt Nam tại Chile đã phát triển mạnh mẽ. Viện Văn hóa Chile-Việt Nam được thành lập năm 1965 với mục tiêu và lý tưởng là ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Hàng nghìn sinh viên Chile đã xuống đường, có những cuộc tuần hành kéo dài hàng trăm ki-lô-mét. Những bước chân ấy không chỉ hướng về Việt Nam mà còn hướng về những giá trị phổ quát hòa bình, công lý và quyền được sống trong độc lập, tự do của mỗi dân tộc.

Trong dòng chảy đó, hình ảnh Salvador Allende, khi đó là Chủ tịch Thượng viện Chile và sau này là Tổng thống Chile, đến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 1969, giữa lúc chiến tranh đang ác liệt, đã trở thành một biểu tượng đặc biệt, là sự lựa chọn đứng về phía lẽ phải. Cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, mà là sự gặp gỡ của hai tầm nhìn, hai khát vọng, hai niềm tin vào tương lai của hai dân tộc. Chính từ nền tảng đó, năm 1971, Chile đã trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

ndo_bl_cl3.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại sự kiện.

Điểm lại những thành tựu hợp tác song phương Việt Nam-Chile, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, trong những thập kỷ qua, quan hệ hai nước đã có những bước tiến quan trọng cả về chiều rộng và chiều sâu. Việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2007 đã tạo ra một khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài. Hiệp định Thương mại tự do (FTA) năm 2011 - Hiệp định đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia Mỹ La-tinh, đã mở ra những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ngày nay, thương mại song phương đạt gần 2 tỷ USD mỗi năm.Nhưng điều đáng nói hơn là cấu trúc hợp tác đang ngày càng bổ trợ lẫn nhau, phản ánh sự tin cậy và hiểu biết ngày càng sâu sắc giữa hai dân tộc. Hai nước cũng đang tận dụng hiệu quả các khuôn khổ đa phương như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), không chỉ để thúc đẩy thương mại, mà còn để cùng tham gia định hình các chuẩn mực hợp tác mới.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Chile của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường năm 2024 đã tạo ra một xung lực mới. Các lĩnh vực hợp tác mới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, khai thác khoáng sản chiến lược như lithium… cho thấy hai nước không chỉ hợp tác vì hiện tại, mà còn chuẩn bị cho tương lai dài hạn trong một thế giới đang có những biến chuyển chưa từng có.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Chile, cùng với Đại sứ quán Chile tại Việt Nam và các đối tác Chile khác đã kiên trì thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân.Từ các chương trình gặp gỡ hữu nghị, hội thảo, triển lãm, giao lưu văn hóa-nghệ thuật, đến kết nối giữa các địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và thế hệ trẻ. Những hoạt động này đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

ndo_bl_cl4.jpg

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tin tưởng, với nền tảng được xây dựng bằng niềm tin và tình cảm, với sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và những lợi ích thiết thực, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Bày tỏ vinh dự được tham dự buổi gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile, Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado khẳng định, sự kiện ý nghĩa này đánh dấu lịch sử của tình đoàn kết, tình hữu nghị, sự hội ngộ, sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác được khởi đầu từ cuộc gặp lịch sử năm 1969 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Thượng viện (và sau này là Tổng thống Chile) Salvador Allende, và đã kết nối hai quốc gia xa cách về địa lý trở thành những đối tác gắn kết, cùng chia sẻ những giá trị, khát vọng và tầm nhìn chung về phát triển và hòa bình quốc tế.

Theo Đại sứ Nasly Bernal Prado, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những đối tác thương mại chính của Chile tại Đông Nam Á, ngược lại, Chile từ lâu đã là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Thương mại song phương đã tăng trưởng bền vững, tạo nên một cán cân thương mại đa dạng và mang tính tương hỗ- phản ánh việc hai nền kinh tế tìm thấy những cơ hội hợp tác cùng có lợi.

Lịch sử quan hệ những năm gần đây cũng ghi dấu bằng những chuyến thăm chính thức cấp cao giữa hai nước Chile-Việt Nam, góp phần tăng cường đối thoại chính trị và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới. Những cuộc gặp gỡ này đã tái khẳng định cam kết chung nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và hợp tác cùng có lợi.

ndo_bl_cl2.jpg
Toàn cảnh sự kiện.

Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, trong khi Chile tái khẳng định cam kết của mình đối với sự cởi mở với thế giới, chủ nghĩa đa phương và hợp tác giữa các khu vực. Cả hai quốc gia đều có chung niềm tin sâu sắc về tầm quan trọng của hệ thống quốc tế dựa trên các nguyên tắc, thượng tôn luật pháp quốc tế và thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững.

Đại sứ Chile bày tỏ tin tưởng và khẳng định, mối quan hệ giữa Chile và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác, có rất nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa. Chile và Việt Nam sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà còn góp phần đưa khu vực Mỹ La-tinh và Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ đã từ trần vào hồi 17 giờ 59 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 81 tuổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; 21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều chủ trương, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới đã được thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và ban hành kịp thời. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực 9 nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các chính sách đặc thù; phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.