Tuổi trẻ Lối sống

Gắn kết, mở rộng cộng đồng tình nguyện ASEAN+

Cuối tháng 8 vừa qua, Diễn đàn và Giải thưởng Thanh niên Tình nguyện ASEAN mở rộng (ASEAN+) năm 2022 diễn ra tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Với hai đại diện giành Giải thưởng lần này, chủ nhà Việt Nam một lần nữa khẳng định sự tham gia tích cực, trách nhiệm trong hợp tác ASEAN+ nói chung, thanh niên ASEAN+ nói riêng.
Đại biểu các nước tham gia Diễn đàn Thanh niên Tình nguyện ASEAN+ thăm Làng trẻ em SOS Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).
Đại biểu các nước tham gia Diễn đàn Thanh niên Tình nguyện ASEAN+ thăm Làng trẻ em SOS Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Sau 55 năm xây dựng, phát triển, ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực quan trọng, có uy tín, thành công trên phạm vi toàn cầu. Theo các thống kê, ASEAN hiện có gần 220 triệu thanh niên, chiếm 1/3 dân số Đông Nam Á, là nguồn lực dồi dào phát triển kinh tế-xã hội và mọi mặt đời sống trong khu vực, góp sức trẻ vào sự lớn mạnh không ngừng của Cộng đồng ASEAN.

Nhằm tạo môi trường, cơ hội để thanh niên được giáo dục toàn diện, nâng cao tri thức, kỹ năng và thể chất, lập nghiệp, tìm kiếm việc làm..., nhiều nước trong khu vực ban hành các luật, chính sách, chiến lược cụ thể. Trong đó, Diễn đàn Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng là sáng kiến nổi bật nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN quan tâm, chia sẻ, cởi mở đồng thời thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tiên phong, thích ứng của giới trẻ một cách bền vững.

Ba năm trở lại đây, ASEAN nói chung, thanh niên ASEAN phải đối mặt hàng loạt thách thức, khó khăn chưa từng có từ đại dịch Covid-19. Trong bức tranh với nhiều gam màu tối đan xen, nổi bật lên những mảng sáng của hoạt động tình nguyện, đáng chú ý có Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai.

Được phát động lần đầu vào năm 2000, sau 22 năm vận hành liên tục trên cơ sở thường xuyên đổi mới, phát huy tính sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, Chiến dịch đã thu hút hàng chục triệu lượt thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam trong và ngoài nước. Thông qua những nhánh hoạt động với chủ đề, trọng tâm cụ thể, phổ rộng trên mọi lĩnh vực đời sống, Chiến dịch không chỉ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy bảo vệ môi trường, mà còn tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, gắn kết tình hữu nghị xuyên biên giới, khẳng định vai trò trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.

Trong giai đoạn 2019-2022, tình nguyện viên Việt Nam liên tục có mặt ở những điểm nóng nhất của đại dịch Covid-19, sát cánh bên lực lượng tuyến đầu, hỗ trợ người dân không chỉ ở trong nước mà còn cả các nước bạn Lào, Campuchia thông qua các chương trình "Triệu túi an sinh" cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc đặc trị; "Nối vòng tay thương" đồng hành với trẻ mồ côi do đại dịch; "Cùng em học trực tuyến" hỗ trợ thiết bị, kỹ thuật để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận kiến thức trong đại dịch... Với những nỗ lực không ngừng nghỉ nêu trên, trong khuôn khổ Diễn đàn, Trung tâm Tình nguyện quốc gia và Chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Niềm tin đã giành Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN+ năm 2022 lần lượt ở các hạng mục tổ chức và cá nhân.

Bằng cách kết nối các cá nhân, tổ chức từng nhận Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN+ và chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm giữa các nước ASEAN+... để thúc đẩy hoạt động tình nguyện trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã thể hiện rõ nét trách nhiệm trong lĩnh vực tình nguyện, đồng thời khẳng định sự tham gia tích cực trong hợp tác ASEAN+ nói chung, thanh niên ASEAN+ nói riêng. Những nỗ lực của cộng đồng tình nguyện viên ASEAN+ sẽ góp phần xây dựng ASEAN thành khối thống nhất, thịnh vượng, đúng với khẩu hiệu "Một tầm nhìn, một tương lai, một cộng đồng".

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.