Gần 68 triệu người dân nam châu Phi cần hỗ trợ lương thực do ảnh hưởng của hạn hán

Khoảng 68 triệu người dân ở các quốc gia nam châu Phi đang phải chật vật ứng phó ảnh hưởng nặng nề của đợt hạn hán do El Nino gây ra, khiến mùa màng bị “xóa sổ” ở nhiều nơi trên toàn khu vực.
Người dân địa phương nhận khẩu phần lương thực hàng tháng do Chương trình Lương thực thế giới (WFP) viện trợ ở Mumijo, quận Buhera, phía đông thủ đô Harare, Zimbabwe, ngày 16/3/2024. (Ảnh: Reuters)
Người dân địa phương nhận khẩu phần lương thực hàng tháng do Chương trình Lương thực thế giới (WFP) viện trợ ở Mumijo, quận Buhera, phía đông thủ đô Harare, Zimbabwe, ngày 16/3/2024. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 44 của Cộng đồng Phát triển nam châu Phi (SADC) diễn ra ở thủ đô Harare của Zimbabwe ngày 17/8. Các nhà lãnh đạo từ 16 quốc gia thành viên của SADC nhóm họp tại Harare để thảo luận về các vấn đề khu vực, trong đó có an ninh lương thực.

Đợt hạn hán bắt đầu từ đầu năm 2024 đã gây ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng và vật nuôi, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và gây thiệt hại cho nền kinh tế SADC nói chung.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký SADC, ông Elias Magosi cho biết, hạn hán đã đẩy khoảng 68 triệu người, tương đương khoảng 17% dân số các nước nam châu Phi vào tình cảnh thiếu thốn lương thực và đang cần viện trợ.

Theo ông Magosi, phần lớn các nước trong khu vực đều đang chịu tác động tiêu cực của hiện tượng thời tiết El Nino, gây hạn hán và với đặc trưng là mùa mưa đến muộn hơn so mọi năm.

Đây là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm ở Nam Phi, do sự kết hợp của El Nino và nhiệt độ trung bình cao hơn do phát thải khí nhà kính.

Các quốc gia bao gồm Zimbabwe, Zambia và Malawi đã tuyên bố cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay là tình trạng thảm họa, trong khi Lesotho và Namibia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo.

Các nhà lãnh đạo SADC tại Hội nghị thượng đỉnh SADC lần thứ 44 diễn ra ở thủ đô Harare của Zimbabwe ngày 17/8. (Ảnh: The Herald)

Các nhà lãnh đạo SADC tại Hội nghị thượng đỉnh SADC lần thứ 44 diễn ra ở thủ đô Harare của Zimbabwe ngày 17/8. (Ảnh: The Herald)

Chủ tịch SADC mãn nhiệm Joao Lourenco, Tổng thống Angola, cho biết khu vực này đã đưa ra lời kêu gọi hồi tháng 5 để huy động khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 5,5 tỷ USD nhằm ứng phó với hạn hán, nhưng các khoản quyên góp này vẫn chưa có đủ để triển khai hỗ trợ trên thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lourenco nêu rõ, số tiền được huy động cho đến nay vẫn thấp hơn ước tính, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi tới các đối tác trong khu vực và cộng đồng quốc tế tăng gấp đôi nỗ lực nhằm giúp đỡ người dân nam châu Phi đang bị ảnh hưởng bởi El Nino.

Hạn hán là chủ đề chính được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh SADC năm nay, bên cạnh các vấn đề như xung đột ở miền đông Cộng hòa dân chủ Congo, thúc đẩy ổn định chính trị và kinh tế, đẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực và công nghiệp hóa.

Trong bài phát biểu chào mừng sau khi đảm nhận chức chủ tịch SADC luân phiên từ Tổng thống Angola, ông Emmerson Mnangagwa - Tổng thống Zimbabwe đã kêu gọi đoàn kết khu vực để thúc đẩy chương trình nghị sự phát triển vì lợi ích của SADC.

Ông cho biết, khu vực SADC cần phải triển khai các chiến lược đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế để thúc đẩy chuỗi giá trị khu vực, đặc biệt tập trung vào giá trị gia tăng và lợi ích từ nguồn tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản dồi dào trong khu vực.

Ngoài ra, theo ông Mnangagwa, SADC phải tiếp tục kiên quyết bảo vệ chủ quyền cũng như quyền tự quyết về kinh tế của mình, đồng thời tiếp tục triển khai mạnh mẽ các dự án và chương trình khu vực nhằm thúc đẩy sự phát triển chung.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.