Gần 50 triệu cử tri Thái-lan đi bỏ phiếu bầu Hạ viện

NDĐT – Ngày 24-3, gần 50 triệu cử tri Thái-lan tới 90 nghìn điểm bỏ phiếu để bầu Hạ viện gồm 500 thành viên. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tháng 5-2014. 90 nghìn điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Thái-lan mở cửa đón cử tri từ 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 17 giờ chiều cùng ngày.

Thủ tướng Prayut bỏ phiếu tại khu vực bầu cử quận Phayathai, Bangkok.
Thủ tướng Prayut bỏ phiếu tại khu vực bầu cử quận Phayathai, Bangkok.

Trong số 500 thành viên Hạ viện, cử tri Thái-lan bầu 350 ghế theo danh sách cá nhân và 150 ghế theo danh sách đảng. Thượng viện gồm 250 thành viên sẽ được Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia Thái-lan (NCPO), do Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-ocha làm Chủ tịch, chỉ định. Sau đó, Quốc hội lưỡng viện gồm 750 thành viên sẽ bầu thủ tướng. Mỗi lá phiếu cử tri có hai lựa chọn theo phương thức “hệ thống bầu cử hỗn hợp”, gồm bầu hạ nghị sĩ theo danh sách cá nhân và hạ nghị sĩ theo danh sách đảng.

Có 10.792 ứng cử viên theo danh sách cá nhân và 2.810 ứng viên theo danh sách 77 chính đảng đủ tư cách tham gia tranh cử vào Hạ viện. 68 ứng cử viên của 44 chính đảng đua tranh chức thủ tướng. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, ba đảng hàng đầu gồm đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nhận được nhiều sự ủng hộ nhất với hơn 36% số cử tri được hỏi, đảng Dân chủ có truyền thống lâu đời nhất Thái-lan được 12% và đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (Palang Pracharath) mới thành lập năm ngoái để ủng hộ Thủ tướng Prayut được 24%.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, đảng Palang Pracharath đưa ra những cam kết táo bạo, như nâng mức lương tối thiểu từ 300 baht/ ngày lên hơn 400 baht, 18 nghìn baht/ tháng cho lao động có tay nghề và 20 nghìn baht/ tháng cho lao động có bằng cử nhân. Đảng này cũng hứa nâng mức thu nhập cá nhân chịu thuế từ 150 nghìn baht lên 200 nghìn baht/ năm, tăng thêm từ hai đến ba triệu người dân được hưởng trợ cấp an sinh xã hội.

Cử tri Thái-lan xếp hàng đợi thực hiện quyền công dân.

Trong khi đó, đảng Pheu Thai vẫn luôn được tầng lớp người lao động ủng hộ, nhất là ở vùng đông bắc Thái-lan. Pheu Thai cũng đưa ra cam kết tăng lương tối thiểu lên 400 baht/ ngày và 18 nghìn baht/ tháng cho người lao động tốt nghiệp đại học, giãn nợ trong vòng hai năm đối với nông dân, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp mới và doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử… Tuy nhiên, việc đảng Người Thái bảo vệ quốc gia (Thai Raksa Chart), đảng đồng minh quan trọng của Pheu Thai, bị giải tán do đề cử công chúa Ubolratana Rajakanya làm ứng cử viên thủ tướng, là một tổn thất to lớn đối với đảng Vì nước Thái.

Đảng Dân chủ, có truyền thống lâu đời nhất chính trường Thái-lan, cam kết với cử tri sẽ đẩy mạnh chống tham nhũng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cải thiện an sinh xã hội và tăng quyền tự chủ cho địa phương. Đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nhận được sự ủng hộ đông đảo của tầng lớp giàu có và khu vực miền nam trù phú.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân Điện tử ngay khi vừa thực hiện quyền công dân, anh Sagunrak Polwatthana, cử tri khu vực bầu cử quận Huai Khwang, Bangkok nói : “Tôi bỏ phiếu cho đảng Pheu Thai, bởi đảng này có các chính sách ưu đãi những người lao động như tôi. Tuy nhiên, dù đảng nào lên nắm quyền, tôi hy vọng đều mang lại sự thay đổi tích cực cho đất nước”.

Còn chị Rungtiva Ananta cho biết: “Đây là lần bỏ phiếu đầu tiên của tôi, và rất vui, xúc động được tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Việc lựa chọn đảng nào tôi xin phép được cất giữ riêng cho mình, và mong muốn nước Thái phồn vinh hơn nữa sau cuộc bầu cử này”.

39 quan sát viên quốc tế tới từ 11 nước được mời tham gia giám sát công tác bỏ phiếu, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra công bằng và minh bạch. Kết quả sơ bộ được công bố lúc 20 giờ tối nay; kết quả chính thức sẽ công bố vào 9-5 tới..

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.