Festival Ngày Văn hóa Việt Nam tại MGIMO

NDĐT - Trong hai ngày 18 và 19-4, Đơn vị Lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO), LB Nga đã tổ chức Festival văn hóa Việt Nam lần thứ 5. Là hoạt động được tổ chức hưởng ứng Năm chéo Việt - Nga 2019, sự kiện cũng nhằm giúp các bạn sinh viên nước ngoài có cơ hội biết thêm về văn hóa, vẻ đẹp và lịch sử Việt Nam.

Festival Ngày Văn hóa Việt Nam tại MGIMO

Chương trình Ngày văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO) bao gồm một loạt các chương trình như Hội thảo bàn tròn “Năm chéo Việt Nga”, Hội thảo “Một Việt Nam truyền thống và hiện đại”, Hội chợ đồ lưu niệm, Triển lãm ảnh “Việt Nam. Con người và Thiên nhiên”, triểm lãm tranh “Vẻ đẹp Việt Nam”, Cuộc thi tìm hiểu Văn hóa Việt dành cho sinh viên quốc tế, giới thiệu ẩm thực Việt Nam, Chương trình văn nghệ "Muôn vẻ Việt Nam", chiếu phim Việt Nam cùng các trò chơi và nhiều hoạt động bên lề khác. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam và quốc tế, các bậc phụ huynh, giáo viên đang công tác, học tập tại thủ đô Moscow.

Tham dự Bàn tròn thảo luận “Năm chéo Việt Nam và Nga”, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh đã có bài giảng “Quan hệ Việt - Nga và vai trò của Việt Nam trong ASEAN” trước đông đảo sinh viên Nga, Việt Nam và các nhà Việt Nam học. Trong bài giảng, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và LB Nga đang có những chuyển biến tích cực. Đồng thời, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng nêu rõ những những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với thành tựu chung của ASEAN. Sau phần bài giảng của mình, Đại sứ đã có cuộc giao lưu với các bạn sinh viên MGIMO, trả lời các câu hỏi về việc tăng cường quan hệ kinh tế thương mại, trao đổi sinh viên hai nước và nâng cao hình ảnh Việt Nam tại Nga.

Bạn Nguyễn Huyền Trang, Đơn vị trưởng lưu học sinh Việt Nam tại MGIMO cho biết: "Sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam tại MIGMO là hoạt động thường niên, cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Sau nhiều năm tổ chức, sự kiện này ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam và quốc tế. Do vậy, Festival năm nay đã được tổ chức với quy mô lớn hơn. Trường MGIMO được ghi vào Sách kỷ lục Guinness về giảng dạy nhiều ngoại ngữ nhất thế giới và thu hút nhiều sinh viên nước ngoài theo học. Do vậy đây, là cơ hội tốt quảng bá văn hóa Việt, tiếng Việt, Việt Nam học đến bạn bè quốc tế”.

Các bạn sinh viên thưởng thức những hình ảnh về đất nước Việt Nam.

Sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tại sảnh lớn trong khuôn viên trường, với một tấm áp-phích lớn in hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài mang màu cờ Tổ Quốc và chiếc nón lá truyền thống. Ban Tổ chức cũng tiến hành trưng bày nhiều tranh, ảnh giới thiệu vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, các gian hàng trưng bày món quà lưu niệm cũng như các món ẩm thực truyền thống của Việt Nam.

Một trong những nét mới của Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay là hoạt động quảng bá nghệ thuật trà Việt Nam đến với bè bạn Nga và quốc tế. Các bạn sinh viên Việt Nam đã giới thiệu tới khách tham quan về lịch sử và văn hóa thưởng trà của người Việt, chiếu video giới thiệu cách pha trà. Khách tham quan còn có thể trực tiếp quan sát và tự tay pha những ly trà xanh theo phong cách truyền thống của người Việt.

Sau khi trải nghiệm kiểu pha trà của người Việt, bạn Ylia, sinh viên năm thứ nhất trường MGIMO chia sẻ: “Bình thường tôi hay pha trà đóng gói sẵn, hôm nay tôi được tự tay pha trà và thưởng thức làm tôi cảm thấy hết sức thú vị và cảm nhận vị trà rất ngon. Tôi sẽ tìm mua một bộ ấm để có thể pha trà ngay tại nhà”.

Nhiều bạn sinh viên quốc tế hào hứng tham gia các hội thảo trong khuôn khổ sự kiện.

Những hoạt động đặc sắcđược các bạn sinh viên Việt Nam tổ chức trong sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam tại MGIMO năm nay đã góp phần quảng bá, giới thiệu về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, con người thân thiện, mến khách, nền ẩm thực phong phú, đồng thời phản ánh chân thực một Việt Nam hội nhập tới bạn bè người Nga và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.