ECOWAS kêu gọi lập lại trật tự hiến pháp tại Niger

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 25/8, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) kêu gọi chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Niger sau cuộc đảo chính hồi tháng trước rằng: Hiện "chưa quá muộn để xem xét lại hành động của mình".

Trong phát biểu mới nhất, Chủ tịch Ủy ban ECOWAS nêu rõ, ngay cả bây giờ, vẫn chưa quá muộn để chính quyền quân sự tại Niger xem xét lại hành động của mình và lắng nghe tiếng nói của lý trí vì lãnh đạo các nước trong khu vực sẽ không chấp nhận một cuộc đảo chính.

Đại diện ECOWAS nêu rõ, vấn đề thật sự là quyết tâm của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn vòng xoáy đảo chính trong khu vực.

ECOWAS đã nhiều lần tìm cách đàm phán với chính quyền quân sự ở Niger, nhưng cũng cảnh báo sẵn sàng can thiệp quân sự để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Trong khi đó, chính quyền quân sự ở Niger mới đây tuyên bố sẽ ủy quyền cho lực lượng vũ trang các nước láng giềng Mali và Burkina Faso can thiệp vào lãnh thổ Niger trong trường hợp Niger bị tấn công.

Trước đó, ngày 19/8, người đứng đầu chính quyền quân sự Niger, Tướng Abdourahamane Tiani cam kết rằng giai đoạn chuyển tiếp ở quốc gia Tây Phi này sẽ không kéo dài quá ba năm. Tuy nhiên, ECOWAS đã tuyên bố không chấp nhận điều này, đồng thời nhấn mạnh cần phải lập lại trật tự hiến pháp tại Niger sớm nhất có thể.

ECOWAS đã nhiều lần tìm cách đàm phán với chính quyền quân sự ở Niger, nhưng cũng cảnh báo sẵn sàng can thiệp quân sự để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Trong khi đó, chính quyền quân sự ở Niger mới đây tuyên bố sẽ ủy quyền cho lực lượng vũ trang các nước láng giềng Mali và Burkina Faso can thiệp vào lãnh thổ Niger trong trường hợp Niger bị tấn công.

Trong diễn biến khác, hãng Reuters dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao Niger đã thông báo với Chính phủ Mỹ rằng hình ảnh những bức thư lan truyền trên mạng kêu gọi sự ra đi của một số nhân viên ngoại giao Mỹ không phải do cơ quan này đưa ra. Thông tin nêu trên được đưa ra sau khi Hãng AFP đưa tin, Niger yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Niger Kathleen Fitzgibbons rời khỏi quốc gia châu Phi này trong 48 giờ.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, không có yêu cầu nào như vậy được gửi đến Chính phủ Mỹ. Hãng Reuters cho biết thêm, Mỹ vẫn đang thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Niger, sau khi các sĩ quan quân đội Niger tiến hành đảo chính, lên nắm quyền, phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum và quản thúc ông Bazoum tại nhà.

Hãng Reuters cũng đưa tin, chính quyền quân sự tại Niger yêu cầu Đại sứ Pháp tại Niger, Sylvain Itte rời khỏi quốc gia châu Phi này trong vòng 48 giờ do những động thái gần đây của Chính phủ Pháp "đi ngược lại lợi ích quốc gia" của Niger. Trong phản ứng được đưa ra sau đó, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố không chấp nhận chính quyền quân sự Niger nên chính quyền này "không có quyền trục xuất cán bộ ngoại giao của Pháp".

Có thể bạn quan tâm

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.