Đưa điện lưới về vùng khó khăn, biên giới

Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, ngành điện lực Lạng Sơn đã tập trung đầu tư cho các dự án điện, trong đó, nổi bật là dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia. Nhờ đó, đến nay 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có điện, với 99,64% hộ dân có điện, trong đó tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia hơn 99%.
Người dân thôn Phai Vài, xã Lợi Bác (Lộc Bình, Lạng Sơn) vui mừng vì có điện lưới quốc gia.
Người dân thôn Phai Vài, xã Lợi Bác (Lộc Bình, Lạng Sơn) vui mừng vì có điện lưới quốc gia.

Về xã vùng giáp biên Thanh Lòa (huyện Cao Lộc), khắp đồi núi đều phủ một mầu xanh bạt ngàn của rừng cây. Bí thư Đảng ủy xã Âu Văn Ấn chia sẻ: Là xã đặc biệt khó khăn, Thanh Lòa có bốn thôn bản, trong đó có ba thôn giáp biên.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đến nay 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới, trong thôn nhà nào cũng có ti-vi để xem, nhiều hộ đã xây được nhà kiên cố, có tủ lạnh,...

Trước đây, kể cả trong mơ nhiều người cũng chưa bao giờ dám nghĩ điện lưới sẽ về với các thôn bản giáp biên, vì đây là vùng núi cao, giao thông đi lại khó khăn, cách trở, mỗi ngọn đồi chỉ có vài nhà trú ngụ, bốn bề là núi đồi bao bọc.

Nay điện đã về, sẽ mở ra cơ hội để bà con các dân tộc tận dụng tiềm năng, lợi thế về trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Nà Làng (Thanh Lòa) Vi Văn Thạo vui vẻ nói: "Việc kéo điện lưới đến các hộ dân cần chi phí đầu tư rất lớn, nhưng thời gian qua, ngành điện lực Lạng Sơn đã đưa điện đến được các hộ gia đình, đó là một kỳ tích. Từ khi có điện, đời sống vật chất, tinh thần của bà con đã có sự thay đổi rất tích cực, hầu hết các gia đình đều có ti-vi để xem, các phương tiện như: máy xay xát, máy tuốt lúa, tẽ ngô... phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống cho bà con".

Phai Vài là một trong hai thôn khó khăn nhất của xã Lợi Bác (huyện Lộc Bình), trước đây các hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Song từ nguồn vốn của dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia phân kỳ đầu tư năm 2022-2023, Điện lực Lộc Bình cùng với đơn vị thi công đã thực hiện kéo mới hơn 8km đường dây trung thế và lắp đặt mới một trạm biến áp với công suất 50kVA để cấp điện cho 112 hộ trong thôn.

Là một trong những hộ đầu tiên có điện thắp sáng căn nhà của mình, bà Tô Thị Thành (thôn Phai Vài) rất vui mừng. Bà Thành cho biết: "Nhiều năm qua, gia đình tôi phải sử dụng đèn dầu để thắp sáng, nay đã được sử dụng điện. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, ngành điện đã đưa điện lưới quốc gia đến với chúng tôi…".

Không chỉ 112 hộ dân thôn Phai Vài, xã Lợi Bác (Lộc Bình) được sử dụng điện lưới quốc gia trong dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, hơn 2.800 hộ của 91 thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn của 27 xã thuộc bảy huyện trên địa bàn tỉnh cũng có điện lưới quốc gia để sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia Hoàng Văn Chung cho biết: Trong năm 2022, 21 thôn đặc biệt khó khăn của huyện (4 thôn của xã Mông Ân, 6 thôn của xã Yên Lỗ, 4 thôn của xã Quý Hòa, 5 thôn của xã Hưng Đạo và 2 thôn của xã Thiện Hòa) đã có điện lưới quốc gia, giúp bà con nâng cao đời sống.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn Phạm Ngọc Minh cho biết: Đến thời điểm hiện tại, cơ bản ngành điện đã xóa thôn, bản "trắng" điện lưới quốc gia, hệ thống điện đã đến tất cả các địa bàn thôn, bản vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới của tỉnh. Nhờ kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp cho từng nhóm công tác và hạng mục công việc, hoạt động đầu tư xây dựng dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lạng Sơn đã về đích trước thời hạn một năm so với kế hoạch đề ra. Điều đặc biệt là việc kéo điện lưới quốc gia đến những thôn, bản đặc biệt khó khăn đúng vào dịp Xuân Quý Mão 2023, qua đó góp phần tạo thêm niềm vui, sự ấm áp trong mùa xuân này.

Mặc dù hệ thống điện lưới đã kéo đến tất cả thôn, bản của tỉnh nhưng do địa hình nên thời điểm này vẫn còn một số hộ chưa được kéo điện đến nhà để sử dụng.

Để hướng tới 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, năm 2023, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai Đề án cấp điện nông thôn với kinh phí khoảng 400 tỷ đồng để hướng tới mục tiêu 100% hộ dân ở các vùng đặc biệt khó khăn sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia trong năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".