Sản phẩm độc đáo
Từ sáng sớm, điểm du lịch làng nghề mỹ nghệ Tân Phong của ông Trần Quang Dũng rộn ràng không khí làm việc. Bàn tay người thợ thoăn thoắt, đan từng sợi lục bình đã phơi khô, nhẹ nhàng uốn lượn để tạo dáng cho những chiếc giỏ xách. Sản phẩm này được nhiều du khách nước ngoài yêu thích.
Ông Trần Quang Dũng, chủ điểm du lịch cho biết: “Làng nghề được duy trì gần 20 năm qua. Nghề đan lát lục bình gắn bó chặt chẽ với người dân nơi đây. Từ lúc có du khách đến tham quan, chúng tôi càng có thêm động lực, bởi mỗi sản phẩm còn kể câu chuyện về quê hương mình”.
Một ngày, cơ sở của ông Dũng làm ra hơn 200 sản phẩm. Mỗi sản phẩm là công sức của nhiều lao động qua các công đoạn như: Đan thân giỏ, đan nắp, làm quai, xử lý nguyên liệu.
Để đạt độ bền, sản phẩm sau khi hoàn thiện phải phơi nắng hoặc sấy để bảo đảm độ khô. Không chỉ sản xuất, cơ sở còn tiếp nhận du khách tham quan, học cách đan lát. Trước đây, nghề đan lục bình ở Tân Phong chủ yếu phục vụ trong gia đình hoặc bán ở các chợ nhỏ.
Ít ai nghĩ nghề này lại tạo sinh kế ổn định và hút khách du lịch. Từ nỗi lo thất truyền, làng nghề đã xây dựng các tổ hợp tác hoạt động ổn định, sản phẩm được tiêu thụ qua doanh nghiệp du lịch, cơ sở xuất khẩu và các điểm tham quan miệt vườn. Điều quan trọng hơn là góp phần lưu giữ nét văn hóa lao động gắn với sông nước, tạo bản sắc riêng.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch miệt vườn ở Cai Lậy và tuyến du lịch sông Tiền, làng nghề mỹ nghệ Tân Phong được chọn làm điểm dừng chân trong hành trình khám phá văn hóa bản địa.
Bà Lê Thị Diễm Lan, ngụ ấp Tân Thái nói: “Tôi thấy vui và tự hào vì những sản phẩm làm từ lục bình có thể đến tay du khách và xuất khẩu ra nước ngoài. Nghề này phải kiên trì và giữ uy tín.
Những năm gần đây, người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm thân thiện môi trường cho nên sản phẩm làng nghề bán chạy”. Tại Tân Phong, du khách sẽ được đan sản phẩm từ sợi lục bình; phơi, xử lý lục bình; giao lưu với nghệ nhân, được nghe kể về nghề truyền thống và đời sống miệt vườn.
Các đoàn khách chọn đến Tân Phong ngày một nhiều bởi sự chân thật của đời sống người dân.
Thu hút khách du lịch
Các sản phẩm ở làng nghề mỹ nghệ Tân Phong có nhiều mẫu mã mới, phối màu hiện đại, phù hợp thị hiếu giới trẻ và khách hàng quốc tế. Một số cơ sở mạnh dạn liên kết để xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.
Nghề đan lục bình tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động, nhất là phụ nữ và người cao tuổi. Ông Trần Quang Dũng cho biết: “Hằng ngày, làng nghề đón hàng chục khách du lịch nước ngoài tham quan, mua sắm.
Khách đến đây chuộng sản phẩm thủ công đan từ lục bình vì mang đậm nét miền sông nước. Chúng tôi luôn quan tâm sáng tạo mẫu mã đáp ứng nhu cầu khách hàng”.
Xã Tân Phong đang triển khai nhiều mô hình gắn với du lịch cộng đồng như tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm làm nông dân, chèo xuồng trên kênh rạch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức Trần Văn Trung cho biết: “Làng nghề mỹ nghệ Tân Phong là một lợi thế lớn để phát triển du lịch cộng đồng.
Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ tập huấn kỹ năng đón khách, xây dựng sản phẩm OCOP và liên kết các điểm du lịch lân cận để khách đến Tân Phong có nhiều trải nghiệm hơn”. Bên cạnh đó, địa phương cải thiện hạ tầng nhằm kết nối với cù lao Tân Phong để phát triển du lịch.
Mục tiêu là tạo cơ hội việc làm cho người dân; đồng thời, mở rộng các cơ sở phục vụ du lịch và trải nghiệm văn hóa. Địa phương cũng phối hợp các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp để đưa Tân Phong vào tour cố định, mở rộng kết nối với vườn trái cây, homestay, các điểm tham quan trên sông.