Đồng Nai tăng đối thoại giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại. Qua đó, nhiều vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải quyết kịp thời, góp phần thúc đẩy kinh tế.
Sản xuất tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai.
Sản xuất tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai.

Cách đây ít ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn. Nhiều ý kiến thẳng thắn của doanh nghiệp đã nêu lên những vấn đề bức thiết cần sự chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc của chính quyền các cấp. Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai Nguyễn Duy Hưng cho rằng, hiện nay thị trường xuất khẩu giảm mạnh, chính sách điều chỉnh lãi suất để kiểm soát lạm phát làm cho đầu ra xuất khẩu của doanh nghiệp rất khó khăn. Cùng với đó, giá nguyên liệu đầu vào không ngừng tăng, khiến doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, không có lợi nhuận, thậm chí thua lỗ.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, thời gian tới doanh nghiệp sẽ thiếu đơn hàng. Do đó, cơ quan chức năng cần tiếp tục có chính sách giảm lãi suất cho vay, giãn nợ, miễn giảm thuế phí để doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động, tạo việc làm cho người lao động và bảo đảm an sinh xã hội: “Tôi thấy những ý kiến của mình đã được các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trả lời rất cụ thể. Điều quan trọng nhất là sau đối thoại, những cam kết này được nhanh chóng triển khai trong thực tiễn”.

Ngoài doanh nghiệp trong nước, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hàn Quốc là quốc gia có nhiều doanh nghiệp và số vốn đầu tư lớn nhất vào Đồng Nai đến thời điểm này (7,2 tỷ USD).

Ông Lim Jae Hoon, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao tỉnh Đồng Nai thường xuyên tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI. “Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đồng hành cùng tỉnh Đồng Nai và tương lai sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy. Tôi mong rằng tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng định hướng phát triển công nghiệp dựa trên việc tận dụng những ưu điểm, đặc trưng của địa phương mình, để đưa ra chiến lược thu hút đầu tư phù hợp”, ông Lim Jae Hoon nói.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, để góp phần tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đối thoại thường xuyên và đột xuất trong năm. Tại hầu hết các buổi đối thoại, doanh nghiệp đã nêu lên những khó khăn đang gặp phải, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động, nhất là các vấn đề liên quan giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế của kết cấu hạ tầng, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi... Từ những vấn đề doanh nghiệp kiến nghị, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp nhận và sớm giải quyết.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 50 nghìn doanh nghiệp trong nước, 416 hợp tác xã, với tổng số vốn hơn 440 nghìn tỷ đồng. Đối với doanh nghiệp FDI, Đồng Nai có 1.575 dự án còn hiệu lực, với tổng số vốn 33,76 tỷ USD. 4 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thấp do ảnh hưởng của tình hình bất lợi trong và ngoài nước. Do vậy, việc giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp cũng là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền các cấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp có sự đóng góp rất to lớn cho sự phát triển của Đồng Nai. Để tạo được niềm tin cho doanh nghiệp cùng nỗ lực khôi phục, phát triển kinh tế, chính quyền tỉnh Đồng Nai đã thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ về phục hồi kinh tế, tập trung giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, yêu cầu hiện nay là phải chủ động tìm khó khăn của doanh nghiệp để chủ động tháo gỡ chứ không chờ đến khi doanh nghiệp nêu ý kiến mới xem xét. Đây cũng là sự thể hiện trách nhiệm của chính quyền nhiều hơn trong việc đồng hành doanh nghiệp vượt khó. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với các doanh nghiệp đang gặp vướng mắc để rà soát và báo cáo hướng xử lý phù hợp. Trước đó, năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã chỉ đạo lập Tổ công tác do một đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Tổ trưởng và lập đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cam kết địa phương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, đồng thời thúc đẩy quá trình quản lý nhà nước ngày càng minh bạch, xây dựng môi trường công bằng, khách quan và thượng tôn pháp luật.

Tỉnh Đồng Nai đang chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng đầu tư phát triển có chọn lọc và chỉ lựa chọn những dự án có giá trị gia tăng cao, đáp ứng tiêu chuẩn phát triển nhanh, bền vững. Từ chủ trương đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mong muốn, các doanh nghiệp thực hiện và đề xuất các ý tưởng đầu tư dựa theo quy hoạch đã được phê duyệt; kiến tạo những mô hình, dự án tầm cỡ, tạo dấu ấn cho sự phát triển chung của Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.