Đồng Nai quyết liệt thực hiện kế hoạch thu ngân sách

Đồng Nai thuộc nhóm địa phương đầu tàu kinh tế quốc gia, Tỉnh ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số năm 2025. Đặc biệt là nỗ lực phấn đấu cán mốc thu ngân sách 100 nghìn tỷ đồng theo mục tiêu nghị quyết đặt ra.

Chế biến xoài xuất khẩu ở một doanh nghiệp tại Đồng Nai.
Chế biến xoài xuất khẩu ở một doanh nghiệp tại Đồng Nai.

Tiến độ thu ngân sách rất khả quan

Nỗ lực thu ngân sách đạt kết quả cao đầu tiên phải kể đến xã Long Thành, tiến độ thực hiện đến nay đã vượt xa dự toán tỉnh giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Hoàng Sơn cho biết: Tính đến hết tháng 10, địa phương đã thu hơn 430 tỷ đồng, đạt trên 166% dự toán. Trong đó, thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh là hơn 73 tỷ đồng, đạt tới trên 403%. Xã Dầu Giây thu ngân sách đạt hơn 157% dự toán được giao cả năm, tăng cao ở khoản thu thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ…

Bí thư Đảng ủy phường Biên Hòa Viên Hồng Tiến cho biết: Kết quả thu ngân sách 10 tháng đầu năm tại địa phương đạt hơn 92% so với dự toán được giao. Đảng ủy phường đã sớm chỉ đạo rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua các giải pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý đồng bộ, phát huy tốt nhất tiềm năng và lợi thế sẵn có, đặc biệt khai thác thế mạnh về kinh tế ven sông, góp phần bảo đảm thu ngân sách đúng, đủ và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Tính đến ngày 9/11 vừa qua, tổng thu ngân sách toàn tỉnh là hơn 75.161 tỷ đồng, đạt 107% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 101% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa trên 56.065 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 19.095 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng dần qua các quý, đặc biệt, lần đầu tiên sau nhiều năm, GRDP trong quý III của tỉnh Đồng Nai đạt mức tăng trưởng hai con số là 10,18%, xếp thứ ba cả nước, thể hiện hiệu quả của các giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, thị trường xuất khẩu thuận lợi, thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước khá ổn định,… Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 14,38% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có một số ngành công nghiệp chủ lực có chỉ số sản xuất đạt mức tăng khá so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, giá trị sản xuất 10 tháng qua vượt kịch bản đề ra ban đầu. Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 380 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ ước đạt trên 270 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 28,7 tỷ USD, tăng 18,87% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 20,1 tỷ USD, tăng 16,32% so với cùng kỳ; giá trị xuất siêu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 8,6 tỷ USD.

Phấn đấu thu ngân sách đạt 100 nghìn tỷ đồng

Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai Trương Thị Hương Bình cho biết: Theo tốc độ thu ngân sách như hiện tại thì thu nội địa và thu xuất, nhập khẩu dự kiến sẽ bảo đảm hoàn thành mục tiêu cả năm. Đối với nguồn thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, tính đến thời điểm hiện tại đã đấu giá thành công ba khu đất với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 6.743 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 21 nghìn tỷ đồng trong năm nay, cần khẩn trương thực hiện đấu giá đất đối với sáu khu đất còn lại dự kiến trong tháng 11- 12/2025 và đề nghị các đơn vị trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước trong năm nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết: Tỉnh đã yêu cầu ngành thuế rà soát, phân tích nguồn thu theo khu vực, lĩnh vực và địa bàn; quản lý chặt chẽ, chống thất thu, khai thác tốt các nguồn thu phát sinh để hoàn thành và vượt mục tiêu thu nội địa. Chi cục Hải quan khu vực XVIII tăng cường đối thoại, vận động doanh nghiệp kê khai và nộp thuế tại Đồng Nai, đặc biệt với các dự án đầu tư ngoài tỉnh, nhằm đạt và vượt mục tiêu thu xuất nhập khẩu. Hai Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai-Bình Phước đẩy mạnh tiêu thụ vé số, kịp thời tháo gỡ khó khăn để hoàn thành và vượt mục tiêu...

Là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nước, với 81 khu công nghiệp được quy hoạch có diện tích trên 39.126 ha và 63 cụm công nghiệp quy hoạch có diện tích 3.701 ha, Đồng Nai hiện có tiềm năng lớn để khai thác, phát triển, trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp, logistics và du lịch hiện đại của khu vực phía nam và cả nước. Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua đã thông qua 29 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 10-12%/năm. Để có cơ sở tính toán dự ước thu ngân sách căn cứ xác lập mục tiêu cho năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Thuế tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin chi tiết từng doanh nghiệp vãng lai hoạt động trên địa bàn, đặc biệt các doanh nghiệp tham gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án trọng điểm khác. Chi cục Hải quan khu vực XVIII cung cấp chi tiết kim ngạch xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, liệt kê riêng các doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, chịu tác động chính sách thuế quan của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tại Hội nghị chuyên đề về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm, Thường trực Tỉnh ủy đã quyết nghị những giải pháp mạnh mẽ, khả thi, giải quyết vấn đề tăng trưởng hai con số và quyết tâm cán mốc thu ngân sách 100 nghìn tỷ đồng năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vương Lê)

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng

Chiều 3/9, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng và các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ sau khi thành phố Đồng Nai hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Gọn mặt bằng, thông tiến độ

Thành phố Đồng Nai hiện như đại công trường xây dựng, khi cùng lúc triển khai hàng loạt dự án trọng điểm với khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn. Để tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng lâu nay khiến các dự án chậm tiến độ, Đồng Nai đang thực hiện những giải pháp mới, góp phần đẩy nhanh tốc độ thi công các dự án.

Phát bánh canh chay, cơm chay tại chùa Đại Từ Liên Xã trong khuôn viên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Lễ Vu Lan viếng chùa cầu an

Tháng 7 âm lịch, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh chọn viếng chùa, thả hoa đăng cầu an cho đấng sinh thành. Cũng có người đến cửa thiền để gửi nỗi niềm vào các hoạt động như phóng sinh, hành thiện cầu siêu cho hương linh đồng bào, chiến sĩ hay người thân đã khuất do đại dịch, thiên tai.

Lãnh đạo xã Vĩnh Châu kiểm tra tiến độ thi công công trình đê bao chống lũ kết hợp với đường giao thông nông thôn.

Chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa lũ

Mới bước vào mùa mưa lũ năm 2026, Tây Ninh đã ghi nhận nhiều đợt mưa lớn kèm giông, lốc, gió giật mạnh, gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất. Trước diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết, tỉnh đang chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán dân, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Học sinh trải nghiệm thiết bị thực tế ảo tại ngày hội chuyển đổi số ngành giáo dục.

Khai thác giá trị dữ liệu, nâng cao chất lượng giáo dục

Từ xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới phương thức đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển từ số hóa sang khai thác giá trị dữ liệu. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, đổi mới dạy và học, đồng thời đo lường thực chất chất lượng giáo dục.

Phương tiện bay không người lái ngày càng được sử dụng phổ biến ở nước ta (Ảnh THẾ ANH)

Giữ an toàn vùng trời sân bay giữa lòng đô thị

Thời gian gần đây, hoạt động của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhiều lần bị gián đoạn do vật thể lạ xâm nhập vùng trời lân cận. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc phát hiện, cảnh báo, phối hợp xử lý và ngăn chặn nguy cơ từ bên ngoài hàng rào sân bay.